De Jong mờ nhạt ở Barca: Ai tắm được trong dòng suối cạn khô?

05/03/2020 19:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Có điều gì không đúng với De Jong, hoặc anh đã chọn sai thời điểm để tới Camp Nou, hoặc Barcelona không phải là Ajax Amsterdam để có thể phát triển hết tài năng của mình.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 5/3. Trực tiếp Derby County vs MU. FPT, SSPORT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 5/3. Trực tiếp Derby County vs MU. FPT, SSPORT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu  bóng đá cúp FA vòng 5: trực tiếp Derby County vs MU. Lịch thi đấu bán kết cúp quốc gia Ý: trực tiếp Napoli vs Inter Milan. Lịch thi đấu bóng đá cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Lịch thi đấu bóng đá Cúp quốc gia Pháp vòng bán kết. Lịch thi đấu bóng đá cúp quốc gia Hà Lan vòng bán kết. Lịch bóng đá ngày 5/3, rạng sáng 6/3.

De Jong đã tự chọn cho mình đội bóng xứ Catalunya và coi đó là môi trường lý tưởng để đạt đến đẳng cấp bóng đá cao nhất, và chính Barcelona cũng coi tiền vệ 22 tuổi này phù hợp với triết lý mà Johan Cruyff đã gầy dựng, anh là người Hà Lan, trưởng thành từ lò đào tạo Ajax với thứ bóng đá được coi là cội nguồn của La Masia hiện tại. Nhưng ở sự kì vọng cao nhất, cả De Jong và Barcelona dường như chưa tìm được chung một nhịp đập mà lẽ ra nó đã phải trở nên hòa hợp hơn bao giờ hết.

Thất bại của De Jong

Frenkie de Jong không phải là người bị các chuyên gia chấm điểm thấp nhất sau trận Kinh điển thất bại, mà đội trưởng Leo Messi và Antoine Griezmann mới là những người đứng đội sổ trong thang điểm này.

Nhưng vì sao anh vẫn là một trong những người bị chỉ trích nhiều nhất mà không phải là ai khác như Leo Messi hay Griezmann hay Melo hoặc HLV Quique Setien và cả Chủ tịch Josep Bartomeu? Vì tất cả đã kì vọng ở anh, một sự kì vọng vào sự tái sinh tiki-taka hoặc triết lý kiểm soát bóng quay trở lại Camp Nou với đỉnh cao nhất của nó. Và khi màn trình diễn đó không ấn tượng hoặc không thay đổi chất lượng chơi bóng của Barcelona, người ta sẽ thất vọng và phản ứng tiêu cực.

Ai cũng có quyền chỉ trích một ngôi sao có giá đến gần cả trăm triệu euro khi anh ta không chơi thứ bóng đá tương xứng với khoản tiền đó, nhưng khi bạn 22 tuổi và tới một câu lạc bộ vốn đang bị phân hóa mạnh mẽ thời hậu Guardiola thì việc cải thiện chất lượng hay đẳng cấp của Barcelona là bất khả kháng, đó là xét trên khía cạnh tổng thể.

“Cậu ấy đã không được chơi bóng ở vị trí yêu thích như tại Ajax Amsterdam, đó là vị trí trung tâm hàng tiền vệ, cậu ấy luôn đóng vai trò quan trọng trong cách lên bóng ở Ajax cũng như tại đội tuyển Hà Lan, nhưng ở đây đó lại là câu chuyện khác”, Louis Van Gaal, một trong những hiểu Barcelona nhất và cũng hiểu những tài năng của Hà Lan nhất bình luận trên Sport, và đó là về khía cạnh cá nhân.

Từ vai trò của một người dẫn dắt lối chơi, ở vị trí trung tâm của đội bóng, là chìa khóa cho mọi pha bóng quyết định, De Jong phải đá cánh trái, phải chơi ở cánh phải, có lúc đá như một tiền đạo ảo dưới sự dẫn dắt của cả Ernesto Valverde hay Quique Setien. Và hệ quả là mọi thứ không diễn ra như tưởng tượng của Chủ tịch Josep Bartomeu: De Jong không thể tự định hình lại bản thân và chắc chắn là anh không thể định nghĩa được Barcelona.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, Barcelona, Barca, De Jong, Liga
De Jong không đạt phong độ tốt trong thời gian gần đây

Thất bại của Bartomeu

Bất kì người nào cũng muốn sở hữu tài năng như De Jong, Pep Guardiola đã khao khát được có anh trong tay, người với kĩ năng bóng đá hoàn hảo và tố chất thủ lĩnh mạnh mẽ như vậy luôn thành công dưới sự dẫn dắt của ông, chỉ tiếc là tiền vệ người Hà Lan đã từ chối Pep để gắn sự nghiệp của mình ở xứ Catalunya.

Nhưng tại sao ngôi sao được kì vọng này lại không thể trở nên lạc lõng đến như vậy, và chất lượng chơi bóng của Barcelona vẫn không thay đổi so với trước đây? Valverde là người đầu tiên tin rằng, De Jong là ngôi sao còn thiếu trong đội hình của ông, nhưng chính HLV người Extremadura là người đầu tiên thất bại trong việc tái tạo phiên bản hay nhất của tiền vệ 22 tuổi này.

Vì có lẽ, ở đội bóng này, người ta cần có thêm 10 Leo Messi ở những vị trí khác nữa trên sân may ra mới có hi vọng họ quay trở lại với đỉnh cao, cũng như việc sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như Quique Setien tiếp tục công việc hiện tại với thứ bóng đá nghèo nàn về đẳng cấp của mình. Lỗi không thuộc về De Jong, mà nó bắt đầu từ chính những sai lầm của Josep Bartomeu, người đã tạo ra sự hỗn loạn trong việc định hình những giá trị cốt lõi của đội bóng xứ Catalunya, và liên tục đi từ sai lầm này đến sai lầm khác.

De Jong chắc chắn không phải là chi tiết lỗi trong cỗ máy này, mà đơn giản là anh không thể tự mình khắc phục được những vấn đề của Barcelona khi chính những ngôi sao lớn như Messi hay Griezmann cũng bất lực.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm