David Villa đã an phận ở Mỹ

04/06/2014 11:12 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - New York City đã chính thức đặt bút ký với David Villa cho 3 mùa giải, và Villa trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tồn tại của thương hiệu này. New York City FC là một dự án cộng tác giữa Man City và đội bóng chày New York Yankees, sẽ ra mắt cho mùa giải 2015 của MLS.

Với David Villa, sự nghiệp của anh đã đến hồi viên mãn. Sau khi tỏa sáng trong màu áo Valencia và Barcelona, Villa đá một mùa giải cho Atletico Madrid và đóng góp chỉ ở mức hữu hạn. Với một cơ thể đã xuống sức và không còn đủ sức để cạnh tranh trong môi trường đỉnh cao, Villa sẽ được hưởng lương triệu đô tại Mỹ, một điều không thể vui hơn cho những năm cuối sự nghiệp của anh.

Trên Twitter, Villa viết: “Tôi rất vui khi được trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử New York City FC. Tôi muốn tiếp tục giúp sức cho sự phát triển của MLS bằng phong độ của tôi, tập luyện chăm chỉ và ghi nhiều bàn thắng, biến New York City FC trở thành đội bóng mạnh nhất của MLS. Thật là một vinh dự lớn cho tôi khi những người sáng lập tổ chức đã để ý đến tôi, và tôi sẽ đền đáp lại sự tin tưởng ấy”.

New York City FC mới thành lập nhưng đã gây chú ý với những cầu thủ quốc tế, khi mà Giám đốc thể thao của họ là Claudio Reyna, cựu cầu thủ người Mỹ đã từng thi đấu ở Leverkusen, Wolfsburg, Glasgow Rangers, Sunderland và Man City trước khi kết thúc sự nghiệp tại New York Red Bulls; CEO của tổ chức là Ferran Soriano, người cũng đảm nhiệm công việc đó tại Manchester City.

Villa gia nhập New York City FC sẽ là một cú hích lớn, khi anh trở thành Designated Player (cầu thủ quốc tế) đầu tiên của họ. Sự có mặt của Villa sẽ thu hút thêm những danh thủ khác đến với đội bóng mới, và New York City FC sẽ không gặp khó khăn gì khi trả lương cho những ngôi sao quốc tế của họ bởi 80% vốn của tổ chức thuộc về đại gia Man City. Hơn nữa thành phố New York là thị trường thể thao lớn vào hàng bậc nhất ở MLS, bên cạnh Los Angeles, Seattle và Toronto (Canada), hứa hẹn mang lại doanh thu kếch xù cho đội bóng mới.

Điều thú vị là sự có mặt của David Villa ở MLS có thể đã diễn ra sớm hơn. Soriano đã được tiếp cận để đầu tư vào một đội bóng mới với trụ sở ở Miami, Florida, lúc đó Soriano vẫn đang làm việc ở Barcelona. Barca đồng ý bỏ vốn nhưng rốt cuộc đã rút lui vì Soriano chuyển sang làm việc ở Man City. Mối quan hệ giữa Soriano và David Villa ở Barca là lý do vì sao Villa trở thành cầu thủ đầu tiên của New York City.

Ngọc Bích
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm