Đã đến lúc Real bảo vệ Modric như với Ronaldo

20/10/2016 20:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 31, Luka Modric vẫn được Real Madrid gia hạn hợp đồng tới 2020, tức là tiền vệ người Croatia sẽ chơi bóng ở sân Bernabeu cho tới năm 35 tuổi.

Nếu không phải là một cầu thủ đặc biệt như Modric, có lẽ không đời nào Real làm vậy với một người đã bước qua tuổi 30, nhất là khi Real nổi tiếng với sự phũ phàng dành cho các công thần lớn tuổi.

Từng bị Barca, Chelsea chê vì thấp bé

Khi 18 tuổi, Modric từng được Dinamo Zagreb cho Zrinjski Mostar của Bosnia mượn, và chính tại đây, tiền vệ nhỏ con này đã được rèn luyện “tới nơi tới chốn” theo đúng nghĩa đen của nó. Giải vô địch Bosnia nổi tiếng về sự khắc nghiệt lẫn bạo lực và quãng thời gian chơi bóng ở đây đã dạy Modric cách tránh đòn một cách thiện nghệ. “Một khi đã chơi ở Bosnia, bạn có thể đá bất cứ ở đâu”, Modric từng nói.

Nhưng năm 2008, thời điểm Modric sắp hết hợp đồng với Dinamo, anh từng bị Barca lẫn Chelsea chê là “mong manh, dễ vỡ” do thể hình mỏng cơm dù hai đội bóng này rất ấn tượng với kỹ năng của Modric. Tuy nhiên, Damien Comolli, khi đó là giám đốc thể thao của Tottenham thì không nghi ngờ bất cứ điều gì về Modric sau khi xem anh đá với Scotland trong màu áo Croatia. “Các cầu thủ Scotland luôn tìm cách triệt hạ Modric nhưng họ thậm chí không thể tới gần cậu ấy. Với tôi, thể hình của Modric không bao giờ là vấn đề”.

Sau đó thì tất cả đã biết, Modric tới Tottenham và trở thành thần tượng ở đây trước khi chuyển sang Real Madrid sau một vụ chuyển nhượng cực kỳ phức tạp và gay cấn. Ở Bernabeu, đẳng cấp của Modric thậm chí còn được nâng lên một mức mới và anh trở thành cầu thủ không thể thay thế ở tuyến giữa của đội bóng lắm sao này.

Qua 4 đời HLV, từ Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafa Benitez và giờ là Zinedine Zidane, Modric luôn là sự lựa chọn đầu tiên ở đội hình xuất phát. Ẩn sâu trong cơ thể nhỏ bé của Modric là sự dẻo dai đến kỳ lạ, khi anh gần như luôn là người chạy nhiều và bền bỉ nhất đội, đảm bảo cho sự vận hành của tuyến giữa. Modric làm gần như mọi thứ với một tiền vệ, phòng ngự, tranh chấp bóng, phát động tấn công và thậm chí có thể dâng lên đá như một nhạc trưởng.  

Hai chức vô địch Champions League của Real Madrid, đều sau các chiến thắng nghẹt thở trước Atletico, đều có dấu ấn rất lớn của Modric. Và không phải ngẫu nhiên mà khi được hỏi mình muốn có cầu thủ Real Madrid nào nhất trong đội hình, tiền vệ Koke của Atletico đã lựa chọn Modric, chứ không phải Cristiano Ronaldo, Bale hay Benzema. “Tôi sẽ chọn Modric bởi tôi thích cách anh ấy liên kết, thúc đẩy cả đội tiến lên”, Koke nói.

Real phải bảo vệ Modric kỹ lưỡng

Real Madrid luôn không còn là chính họ mỗi khi thiếu Modric. Tiền vệ người Croatia phải ngồi ngoài trong gần một nửa mùa giải 2014-15 vì chấn thương và hệ quả là Real Madrid trắng tay. Chính HLV Ancelotti sau đó đã phải than thở rằng ông không thể xoay xở khi vắng “động cơ” Modric. Và bây giờ, Modric sẽ phải ngồi ngoài khoảng 6 tuần sau ca phẫu thuật sụn ở đầu gối chân trái.

Modric đã có tiền sử chấn thương ở gân khoeo, mắt cá, đầu gối và tất cả đều có thể tái phát bất cứ lúc nào, đặc biệt là với một cầu thủ luôn chạy ít nhất 10km mỗi trận. “Luka Modric là một tiền vệ trung tâm và đó là vị trí đòi hỏi nhiều nhất về thể lực”, bác sỹ chuyên về chân ở Barcelona, Mirja Marco, nói. “Ở đó, anh phải phản ứng thật nhanh, di chuyển nhiều và va chạm liên tục”.

Ở tuổi 31, chấn thương chính là kẻ thù lớn nhất của Modric vào lúc này, và với chính Real Madrid nữa. Như với Cristiano Ronaldo, Real sẽ phải có một kế hoạch tập luyện và thi đấu phù hợp với tình trạng của Modric. Bởi xét về tầm quan trọng, Modric chẳng kém gì Ronaldo cả, nếu không muốn nói là hơn.

90,9 Tỉ lệ chuyền bóng thành công của Luka Modric ở La Liga mùa trước lên tới 90,9%.

25 Mùa 2014-15, vì những chấn thương nặng nên Modric chỉ đá 25 trận với Real. 16 trong số đó thuộc La Liga.

11 Modric đã ghi 11 bàn sau 180 trận khoác áo Real Madrid.

Real Madrid “trói chân” bộ ba CMK

Real Madrid đã thành công trong việc gia hạn với 3 tiền vệ quan trọng nhất của họ là Casemiro, Luka Modric và Toni Kroos. Theo đó, Casemiro sẽ đá cho Real tới 2021, Modric tới 2020 và Kroos là 2022. Đây là hành động tất yếu của Real bởi bộ ba này quá quan trọng với họ. Kể từ mùa trước, bộ ba CMK này chính là sự lựa chọn tối ưu nhất cho tuyến giữa của Real trong sơ đồ 4-3-3.

Nếu như Casemiro chuyên về phòng ngự thì Modric đá như một tiền vệ con thoi, lên xuống nhịp nhàng, còn Kroos là chuyên gia phân phối bóng. Một khi Real có đầy đủ bộ ba này, họ gần như luôn luôn áp đảo đối thủ ở tuyến giữa, kể cả trước những đối thủ mạnh.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm