Cuộc đua giành chức vô địch Liga: Nhiệm vụ bất khả thi của Atletico?

24/08/2014 14:10 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Những con quái vật”, đội trưởng Atletico Madrid Gabi đã nói về dàn siêu sao mà Real Madrid và Barcelona đã tập hợp được trong mùa Hè.

Anh không hề quá lời, dù chính Atletico mới là nhà vô địch La Liga mùa trước. Dự đoán của nhiều người cho mùa giải này rất đơn giản: Hoặc Real, hoặc Barca. Một mùa giải nữa, một cuộc chiến nữa giữa 2 con quái vật.

Sức mạnh áp đảo

Real và Barca đã thống lĩnh thị trường chuyển nhượng trong mùa Hè. Một dẫn chứng: trong chương trình bóng đá 40 phút vào buổi trưa ở Tây Ban Nha (TBN), 20 phút là cho Real, 15 cho Barca; Atletico có 3 phút. Trên các mặt báo là tình trạng tương tự. Còn câu hỏi kinh điển với các CĐV theo dõi giải vô địch TBN là: Khi nào thì diễn ra trận Siêu kinh điển (26/10, nếu bạn muốn biết). Trên trang thể thao Marca, khi một cuộc thăm dò gần đây hỏi “Madrid hay Barcelona sẽ vô địch mùa này?”, chỉ 11% chọn “một đội khác”.

Mùa Hè năm ngoái là Gareth Bale và Neymar. Mùa hè này là Luis Suarez và James Rodriguez. Và họ đã có sẵn Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Họ thực sự là những ứng cử viên không thể tranh cãi cho chức vô địch La Liga, và để mất danh hiệu đó vào tay Atletico mùa trước sẽ càng khiến hai gã khổng lồ thêm tức giận và quyết tâm.

Bản thân HLV Atletico, Diego Simeone, cũng tỏ ra ông không hy vọng gì. Trong tuần này, ông đã nói đội bóng của mình sẽ phải cạnh tranh với những Valencia, Sevilla và Athletic Bilbao ở mùa giải sắp tới. Khi được hỏi liệu đội bóng của ông có phải là ứng viên vô địch không, Simeone đáp: “Không hề” (tất nhiên, năm ngoái ông cũng đã nói thế).

Hãy coi chừng Atletico

Thực tế, đội bóng áo sọc đỏ-trắng đã chi rất mạnh tay mùa Hè này, tính tới giờ là 95 triệu euro, tức chỉ kém Real Madrid 20 triệu. Atletico vốn luôn là một đối thủ rất nguy hiểm, và họ sẽ càng đáng sợ hơn với những sự tăng cường như Antoine Griezmann (30 triệu euro) và Mario Mandzukic (22). Họ cũng đã chia tay vài trụ cột quan trọng, như Diego Costa, Felipe Luis và Thibaut Courtois.

Nhưng Simeone nói chính vì quá nhiều thay đổi, Atletico khó lặp lại kỳ tích ở mùa trước. Họ vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, giúp các cầu thủ mới thích nghi với phong cách và chiến thuật. “Chúng tôi là những nhà vô địch, nhưng một số người mới đến chưa phải”, ông nói. “Chúng tôi không có cơ sở tài chính để có thể bỏ ra 80 triệu euro chỉ cho một người. Với 100 triệu euro, chúng tôi có thể mua được cả đội hình”.

Tuy nhiên, Barca và Real cũng đang trải qua nhiều xáo trộn. Ở Camp Nou, mọi sự chú ý tập trung vào Luis Suarez, nhưng Thomas Vermaelen, Jeremy Mathieu, Rafinha, Ivan Rakitic, Claudio Bravo và Marc-Andre ter Stegen cũng đã tới trong mùa hè. Carles Puyol và Victor Valdes đã ra đi, trong khi Xavi chỉ còn là một thủ lĩnh tinh thần. Họ thậm chí còn có một HLV mới: Luis Enrique.

Madrid, như thể hiện qua chính thất bại dưới tay Atletico ở trận tranh Siêu Cúp TBN, hoàn toàn chưa sẵn sàng. HLV Carlo Ancelotti đã thừa nhận Angel Di Maria chính thức yêu cầu được ra đi, trong khi đó là tiền vệ mà Real cần nhất lúc này, bất chấp cuộc mua sắm điên cuồng.

Rốt cuộc, những gì Simeone nói và những gì Simeone sẽ làm có thể hoàn toàn khác nhau. Atletico sẽ hài lòng với vị trí thứ 3 ở mùa giải này, nhưng cũng chính vì thế, họ là một đối thủ cực kỳ nguy hiểm cho vị trí số 1. Hãy nhớ lại những gì xảy ra đầu mùa trước, Simeone đã nói vô địch TBN mà không dẫn dắt Real hay Barca là nhiệm vụ bất khả thi. Giờ thì ông đang lặp lại chính điều đó.

90 Atletico kết thúc mùa trước với 90 điểm, là nhà vô địch có điểm số thấp nhất trong 5 năm trở lại đây ở La Liga.

8 Atletico giành được 8 điểm từ 4 trận gặp Real và Barca mùa trước.

6 Atletico hiện đang trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thua Barca ở mọi giải đấu, thắng 1 và hòa 5.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm