Coutinho, Lemar không đến, Barca mua sắm thất bại toàn diện

02/09/2017 15:26 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng mua sắm thất bại là đội không mua được những cầu thủ muốn mua? Hay đội bóng mua sắm thất bại là đội mua về những cầu thủ chơi không đạt yêu cầu? Barca rơi vào trường hợp nào?

Xavi khẳng định Barca lẽ ra có thể mua sắm tốt hơn. Rằng những cầu thủ Barca mua về không phù hợp với họ. Đấy là ý kiến của Xavi. Còn cho tới lúc này chúng ta chỉ có thể khẳng định Barca đã không mua được những cầu thủ họ muốn mua và đó là lí do để nói rằng họ mua sắm thất bại.

Barca muốn giữ Neymar ở lại nhưng Neymar nhất quyết ra đi và họ không giữ chân nổi ngôi sao Brazil. Barca muốn mua Coutinho nhất để thay thế Neymar nhưng dù đã trả giá tới 4 lần họ đều bị Liverpool từ chối. Barca muốn mua Hector Bellerin cho vị trí hậu vệ phải nhưng Bellerin không đi và Arsenal không bán. Cuối cùng họ phải chuyển sang phương án chiêu mộ Nelson Semedo từ Benfica.

Chú thích ảnh
Barca mua Ousmane Dembele với giá 145 triệu euro

Barca muốn mua Verratti cho vị trí tiền vệ trung tâm nhưng PSG không bán và họ phải chấp nhận mua một tiền vệ đã 29 tuổi chơi ở Trung Quốc như Paulinho. Barca hỏi mua Di Maria với giá 40 triệu euro nhưng PSG cũng lắc đầu và đòi tới 60 triệu mới bán. Barca hỏi mua Thomas Lemar nhưng Monaco đòi tới 120 triệu euro. Kết quả là Barca buộc phải rút khỏi các vụ mua Di Maria và Lemar.

Để thay thế Neymar, Barca phải chấp nhận để Dortmund ép giá và mua về tiền đạo cánh mới 20 tuổi Ousmane Dembele với giá cao nhất trong lịch sử CLB này với 145 triệu euro. Ngoài ra, Barca cũng đưa Gerard Deulofeu trở lại Camp Nou. Như vậy, rõ ràng Barca đã mua những cầu thủ mà họ không coi là lựa chọn số 1 lúc đầu nhưng vì bí quá nên họ đành phải mua những cầu thủ ấy vì không mua thì dĩ nhiên là không được.

Như vậy, chúng ta có thể kết luận là Barca mua sắm thất bại hay chưa? Thực ra, khẳng định ngay từ bây giờ là quá sớm, quá vội bởi tuy tất cả những Dembele, Semedo, Paulinho không phải là lựa chọn ưa thích của Barca nhưng chưa thể khẳng định chắc chắn là họ chơi không tốt. Chỉ thời gian mới cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất.

Các tân binh không được kỳ vọng thì càng thoải mái tâm lí vì không phải chịu áp lực. Và biết đâu nhờ thế họ lại chơi hay thì sao? Thực ra sau mùa giải trước chúng ta đều thấy vấn đề lớn nhất của Barca nằm ở hai tuyến sau chứ không phải hàng công. Sau khi bán Neymar sang PSG thì dĩ nhiên sức tấn công của họ yếu đi nhưng việc tìm người thay Neymar vẫn không quan trọng bằng việc Barca phải nâng cấp được tuyến giữa và hàng thủ.

Chú thích ảnh
Barca thất bại khi theo đuổi Coutinho lẫn Di Maria
Diego Costa, Coutinho ở lại Chelsea, Liverpool: Ai là người chiến thắng?

Diego Costa, Coutinho ở lại Chelsea, Liverpool: Ai là người chiến thắng?

Không bất ngờ khi cả Diego Costa (ở lại Chelsea) và Coutinho (ở lại Liverpool) đều không thể ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè dù họ đã công khai đòi đi.

Trên lí thuyết thì lúc này họ đã tăng cường nhân sự cho cả 3 tuyến và như thế Barca có lí do để hy vọng là họ đã trở nên cân bằng hơn còn sự cân bằng ấy đạt đến mức độ nào, đã đủ để lập tức giúp họ khôi phục sức mạnh của đội bóng mạnh nhất nhì Châu Âu hay chưa thì rõ ràng vẫn còn là dấu hỏi và sự hoài nghi là có thể hiểu được.

Về mặt vị trí, Barca đã tăng cường rất đúng những chỗ cần tăng cường là tiền vệ trung tâm (Paulinho), hậu vệ phải (Semedo) và tiền đạo cánh (Dembele). Nhưng có 2 vấn đề ở đây: Những cầu thủ họ mua về có chơi tốt hay không thì chúng ta cần thời gian trả lời. Và những sự bổ sung nhân sự của họ đã đủ hay chưa thì chúng ta có thể khẳng định chắc chắn là chưa đủ bởi để cỗ máy Barca vận hành trơn tru như thời Guardiola, họ cần người tiếp bóng cho Messi, Suarez và có thể cả Dembele ở phía trên.

Nhưng ai sẽ làm việc đó? Liệu có thể kỳ vọng vào Paulinho vốn không phải là mẫu cầu thủ làm bóng tốt? Có thể kỳ vọng vào một Andres Iniesta đã luống tuổi? Một Sergio Busquets sa sút phong độ? Sẽ rất khó để Barca tái hiện thứ bóng đá đẹp mắt và hiệu quả như thời Pep sau những thương vụ họ đã thực hiện Hè này. Điều này thì Xavi nói đúng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm