Chuyển nhượng Barca: Dani Alves là giải pháp chữa cháy toàn diện

26/06/2019 06:25 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Dani Alves xác nhận chia tay PSG, và muốn tiếp tục thi đấu đỉnh cao vì giấc mơ tham dự World Cup 2022. Trở lại Barca là một giải pháp khả thi với hậu vệ người Brazil.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Bình Dương đấu với PSM Makassar, AFC Cup 2019. Lịch 26/6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Bình Dương đấu với PSM Makassar, AFC Cup 2019. Lịch 26/6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Copa America 2019. Trực tiếp bán kết lượt về AFC Cup. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF. Trực tiếp CAN 2019.

Với Barca, trong thời gian ngắn trước mắt, Dani Alves thực sự là một giải pháp toàn diện.

Barca khó về tài chính, chọn Dani Alves là hợp lý

Kể từ 2017, khi Neymar nằng nặc đòi được ra đi, theo tiếng gọi của đồng tiền từ PSG, Barca rơi vào cuộc khủng hoảng chuyển nhượng. Đa phần các bản hợp đồng mà các quan chức Barca thực hiện sau khi Neymar ra đi đều không đáp ứng được yêu cầu, hoặc chưa tương xứng với giá trị đầu tư. Xét theo giá tiền và công sức đóng góp, chỉ Arturo Vidal là thương vụ thành công. Điều này giải thích cho việc Barca đua đường dài rất tốt, nhưng thiếu khả năng tạo đột biến ở các cuộc chiến knock-out, khi Messi không thể tỏa sáng 100% số trận.

Barca mua sắm vô tội vạ, khiến ngân sách của CLB tăng mạnh. Trong đó, quỹ lương cũng phình to một cách chóng mặt. Ví dụ, Coutinho ngốn phí chuyển nhượng 160 triệu euro (theo công thức 120+40), nhận lương 14 triệu euro. Ousmane Dembele có công thức chuyển nhượng 105+40 triệu euro, và mỗi năm ẵm lương 12 triệu euro. Ngoài ra, các điều khoản cho phép mỗi người nhận tối đa 3 triệu euro mỗi mùa. Chưa kể, Barca còn nuôi "báo cô" những cái tên như Kevin-Prince Boateng, Murillo (cùng hết thời hạn mượn từ 30/6, không thực hiện điều khoản mua đứt), Todibo, Vermaelen.

Theo Catalunya Radio, chính sách chuyển nhượng nhiều sai lầm gần đây của Barca dẫn đến quỹ lương đã vượt qua 60% doanh thu, tiến sát đến cột mốc 70% - giới hạn theo luật Công bằng tài chính của UEFA. Vì thế, chuyển nhượng của Barca đang bị tê liệt. Cũng theo Catalunya Radio, Barca có thời hạn đến 30/6 để giảm 50 triệu euro quỹ lương hiện tại, tránh bị UEFA đưa vào danh sách có nguy cơ vi phạm luật. Do vậy, các quan chức ở Camp Nou đang rao bán gấp Jasper Cillessen, cũng như tìm hướng giải quyết cho tương lai Malcom (có thể cho mượn, đối tác phải trả 100% lương).

Tài chính đang là vấn đề đáng báo động, Barca còn có tham vọng mua lại Neymar. Thậm chí là mua đồng thời Neymar lẫn Antoine Griezmann. Để huy động ngân sách cho tham vọng này, thay vì mua ngôi sao lớn thay Nelson Semedo – người muốn sang Atletico, Barca có thể đưa Dani Alves trở lại. Ít nhất là một mùa giải, trước khi tình hình tài chính ổn định, và có hướng đi khác cho tương lai lâu dài.

Dani Alves còn nguyên chất lượng

Khi Dani Alves quyết định rời Camp Nou vào mùa Hè 2016, để tìm kiếm trải nghiệm mới, Barca gặp phải nhiều khó khăn trong việc thay thế anh. Không một cầu thủ nào lấp đầy khoảng trống mà Alves để lại, có nhiệm vụ phòng ngự chắc chắn và biết tấn công. Đặc biệt là phải hiểu Lionel Messi. Từ Luis Enrique đến Ernesto Valverde, Sergi Roberto – một tiền vệ - trở thành giải pháp tối ưu cho vị trí hậu vệ phải.

Trong mùa giải vừa kết thúc, Nelson Semedo thi đấu khá nổi bật. Nhưng tính ổn định không cao. Chính vì thế, Valverde thường chọn Sergi Roberto ở những trận đấu mang tính then chốt. Semedo chán nản và muốn người đại diện Jorge Mendes thu xếp cho anh sang Atletico, đội cần người thay Juanfran. Với tình cảnh tài chính hiện nay, Barca có thể bán Semedo và thu về ít nhất 40 triệu euro, và đưa Alves trở lại mà không tốn phí.

Dani Alves đã 36 tuổi. Mục tiêu của anh là chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu, để được đến World Cup 2022. Anh từ chối sang Trung Quốc, nơi có tính cạnh tranh không cao. World Cup 2022 khá xa vời. Nhưng chơi bóng 1-2 mùa nữa ở châu Âu là có thể. Những gì Alves vừa thể hiện ở PSG, và hiện tại với Copa America 2019 cho thấy năng lượng của anh vẫn dồi dào. Dani Alves, giống như huyền thoại Cafu, là những hậu vệ người Brazil không tuổi. Cafu chỉ treo giày ở tuổi 38, dù vẫn còn đủ sức chơi bóng.

Sergi Roberto cho hành trình đường dài ở La Liga, Dani Alves cho Champions League, tại sao không? Khi Barca giành cú “ăn 3” mùa 2014-15, Claudio Bravo được chọn bắt La Liga, Ter Stegen chơi ở Champions League. Nếu Alves trở lại, Valverde có thể áp dụng điều này. Bởi vì, Alves rất hiểu Messi, và họ vẫn được ví là những người sinh ra cho các trận chung kết.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm