'Chúa nhẫn' Raul sẽ giải nghệ: Chia tay một huyền thoại

16/10/2015 13:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền đạo của Real Madrid Raul Gonzalez đã tuyên bố việc giải nghệ vào tháng Mười một năm nay, sau 21 năm thi đấu.

Raul (38 tuổi) hiện đang khoác áo CLB New York Cosmos và đã giành rất nhiều danh hiệu trong khoảng thời gian thi đấu cho Real Madrid, trong đó gồm 3 chức vô địch Champions League và 6 danh hiệu La Liga. Anh đã chơi trận ra mắt ở New York Cosmos vào tháng Tư năm nay và khi mà giải vô địch bóng đá Bắc Mỹ  (NASL) sắp kết thúc, tiền đạo người Tây Ban Nha đã thổ lộ ý định giải nghệ.

“Khi tôi kí hợp đồng với New York Cosmos vào tháng Mười hai, tôi đã nói rằng mình sẽ đánh giá khả năng có thể tiếp tục thi đấu không vào cuối mùa giải. Tôi sẽ đưa ra quyết định giải nghệ vào cuối mùa giải này. Tôi đang hoàn toàn tập trung vào việc kết thúc mùa giải một cách tốt đẹp và giúp New York Cosmos vô địch NASL. Trong những tháng tới, tôi sẽ quyết định bước tiếp theo trong sự nghiệp của mình”, Raul phát biểu.


Raul quyết định giải nghệ sau 21 năm thi đấu

Raul và Cristiano Ronaldo là hai chân sút hàng đầu trong lịch sử của Real Madrid. Anh đã ghi 323 bàn trong 741 trận cho đội bóng chủ sân Bernabeu. Raul còn là cố vấn kĩ thuật cho lò đào tạo trẻ của New York Cosmos. Anh dự kiến sẽ đảm nhiệm tiếp công việc này sau khi giải nghệ.

“Cuộc đời tôi đã gắn với việc chơi bóng trong khoảng thời gian dài và quyết định giải nghệ là điều không hề dễ dàng. Nhưng tôi tin đây là lúc thích hợp để làm điều đó”, Raul cho biết. Anh đã chơi trận ra mắt cho đội tuyển Tây Ban Nha vào năm 1996 và ghi 44 bàn trong 102 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trong 10 năm.


Raul giành phần lớn thời gian trong sự nghiệp thi đấu ở Real Madrid

“Tôi xin cám ơn mọi người vì đã cổ vũ cho tôi trong suốt sự nghiệp thi đấu. Tôi mong chờ việc thi đấu trận cuối cùng cho New York Cosmos trong những tuần tới”, Raul tuyên bố.

Anh đã trải qua một khoảng thời gian ở lò đào tạo trẻ Atletico Madrid trước khi gia nhập Real Madrid vào mùa giải 1992-93. Tiền đạo người Tây Ban Nha chơi trận ra mắt cho Real Madrid vào tháng 10/1994 ở La Liga trong trận gặp Real Zaragoza.


Raul Gonzalez đã giành 3 chức vô địch Champions League với Real Madrid (1998, 2000 và 2002)

Raul rời Real Madrid vào năm 2010 và cập bến Schalke 04, giúp đội bóng này lọt vào bán kết ở Champions League 2011.


Raul chuyển đến Schalke sau khi rời Real Madrid

Anh chuyển đến CLB Al-Sadd (Qatar) vào năm 2012 trước khi sang New York Cosmos. Tại đây anh đã giành được chức vô địch mùa xuân 2015 của NASL.


Raul từng chơi bóng cho CLB Al-Sadd (Qatar)

Giovanni Savarese, HLV của New York Cosmos phát biểu: “Raul là một trong số những cầu thủ mẫu mực nhất của bóng đá thế giới. Cậu ấy mang đến đội bóng sự chuyên nghiệp, hiểu biết, niềm đam mê và sự tận tụy của mình vượt xa so với kỳ vọng của tôi”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm