Chủ tịch Florentino Perez: 'Real sẽ KIỆN ngược Liên đoàn bóng đá TBN vụ Cheryshev'

04/12/2015 07:11 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ tịch CLB Real Madrid, Florentino Perez, nói hôm thứ Năm rằng, CLB hoàn toàn không biết cầu thủ Cheryshev đang bị cấm thi đấu, nên mới cho anh vào sân ở trận gặp Cadiz tại Cúp Nhà Vua TBN.

Madrid đã điền tên cầu thủ chạy cánh Denis Cheryshev vào đội hình xuất phát trận thắng 3-1 trước Cadiz.

Hôm thứ Năm (3/12), Cadiz gửi văn bản khiếu nại rằng Cheryshev vẫn đang thụ án treo giò 1 trận từ thời chơi cho Villarreal mùa trước theo dạng cho mượn.

Chủ tịch Perez của Real cho rằng, không thể phạt Real được, bởi vì Cheryshev “không thông báo về mặt cá nhân cho đội bóng”, rằng anh đang bị treo giò.

“Chúng tôi không hề biết về việc cầu thủ đang bị treo giò. Không một ai biết cả”, ông Perez nói trong một cuộc họp báo. “Sau khi Ban lãnh đạo và các Giám đốc phân tích, chúng tôi cho rằng án treo giò vì nhận 3 thẻ vàng không có hiệu lực, bởi vì không ai báo cho cầu thủ của tôi theo điều 41”.



Ông Perez tuyên bố, Real sẽ kiện lên CAS

“Real Madrid không biết cầu thủ đang bị treo giò, không ai thông báo với chúng tôi. Tòa án trọng tài thể thao quốc tế CAS quy định rằng, cá nhân cầu thủ bị treo giò phải được thông báo. Kể cả nếu án treo giò là có thật, nó cũng phải bị bác bỏ theo điều 112, quy định rằng án treo giò không còn hiệu lực bởi vì Ban tổ chức không thông báo với cá nhân cầu thủ, và không được tung cầu thủ đang thụ án vào sân”.

Perez nói rằng vụ việc này không có tiền lệ  ở Madrid. “Cầu thủ không được thông báo nên không ai biết chuyện gì xảy ra. Madrid chỉ có thể phân tích tình hình thực tế và chúng tôi tin rằng án treo giò không còn hiệu lực”.

“Ít nhất, chúng tôi sẽ đưa vụ việc lên CAS, bởi đây là quyền lợi của chúng tôi. Nếu ai đó sai sót, chúng tôi kêu gọi sự châm trước. Nhưng nếu cầu thủ không thông báo với chúng tôi, Liên đoàn không báo với chúng tôi, Villarreal không báo cho chúng tôi, chúng tôi làm sao biết được. Chúng tôi không nhận được thông tin nào vào ngày 27/7. Liên đoàn biêt điều này. Real Madrid không cẩu thả. Đây là kết luận của chúng tôi sau khi nói chuyện với cả đội”.



HLV Benitez cũng không biết Cheryshev bị treo giò

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã nhận được đơn khiếu nại của Cadiz, và sẽ cho Real Madrid thời gian kháng cáo. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày thứ Sáu (4/12).

Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tuần, Chủ tịch Perez phải tổ chức họp báo để bác bỏ những chỉ trích. Lần đầu tiên là để bảo vệ HLV Benitez sau trận thua 0-4 trước Barcelona ở “Kinh điển”.

Cheryshev là cầu thủ trưởng thành từ đội trẻ của Madrid, gia nhập năm 2002, được cho mượn tới Villarreal vào mùa trước, và đã nhận án treo giò 1 trận sau khi nhận đủ 3 thẻ vàng ở Cúp Nhà Vua.

Án treo giò này vẫn còn có hiệu lực, nhưng Cheryshev hôm qua vào sân ghi bàn thắng mở tỉ số cho Real Madrid.



Cheryshev vào sân, ghi bàn

Luật của RFEF quy định: nếu một CLB cho một cầu thủ bị cấm thi đấu vào sân, họ sẽ bị loại khỏi giải đấu, nếu có đơn kiện của đối thủ.

Osasuna đã bị loại khỏi Cúp Nhà Vua mùa này sau khi tung vào sân Unai Garcia, cầu thủ bị đuổi trong trận gặp Alaves mùa trước, trong trận thắng 2-1 trước Mirandes.

HLV Benitez của Real Madrid cũng nói, CLB không hề biết Cheryshev bị treo giò.

Thứ Bảy tuần này (5/12), Real Madrid sẽ tiếp Getafe trên sân nhà.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm