Chủ tịch Barcelona không có lựa chọn, buộc phải để Neymar tự quyết định tương lai

28/07/2017 19:54 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Ông Josep Maria Bartomeu, Chủ tịch CLB Barcelona đã tuyên bố, tương lai của Neymar sẽ phụ thuộc vào chính bản thân anh. Tới PSG, hay ở lại Camp Nou, tiền đạo người Brazil sẽ là người quyết định.

Dường như quá mệt mỏi vì phải tìm cách giữ chân nhân tài, Chủ tịch Barcelona đã tuyên bố, Neymar sẽ phải tự quyết định tương lai của chính mình. Trong bài phát biểu được đăng trên tờ The New York Times, ông Bartomeu đã cho biết:

“Ai cũng biết rằng Neymar là một trong những cầu thủ giỏi nhất của chúng tôi, và chẳng đời nào chúng tôi muốn để cậu ấy ra đi. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn Neymar ở lại, bởi cậu ấy vẫn còn tới 4 năm hợp đồng với Barcelona.

Nhưng bạn biết đấy, nếu các cầu thủ đã muốn ra đi, họ là người có quyền quyết định”, chủ tịch Bartomeu nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Neymar đã không còn lưu luyến gì với Barcelona

Lúc này, bất đồng quan điểm giữa Neymar và Barcelona đang càng trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Mới đây nhất, trong lúc tập luyện, tiền đạo người Brazil đã có xô xát với tân binh Nelson Semedo, ngay trước thềm trận “Kinh điển” với Real Madrid. Cụ thể, Neymar đã tỏ vẻ tức giận sau pha truy cản của Semedo nên đã quay lại rồi ra dấu hiệu gọi cầu thủ này tới để nói chuyện. Mặc cho Mascherano can thiệp, Neymar định xông vào tẩn hậu vệ phải 23 tuổi. Sergio Busquets đã buộc phải kéo Neymar lại, không cho anh đánh cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Neymar sau đó đã tỏ vẻ bực tức. Anh đã ném áo tập xuống, dù rằng HLV Ernesto Valverde đứng ngay gần đó. Ngôi sao người Brazil còn trút giận vào quả bóng. Anh đã ném trúng xà ngang khung thành trước khi rời khỏi sân.

NÓNG!!! Neymar đánh nhau với đồng đội, hủy đi Trung Quốc, sắp ký với PSG

NÓNG!!! Neymar đánh nhau với đồng đội, hủy đi Trung Quốc, sắp ký với PSG

Neymar đã xô xát với tân binh Nelson Semedo của Barca trên sân tập, trong bối cảnh anh được liên hệ chuyển sang PSG.

Một công bố mới đây trên tờ Le Figaro cũng đưa ra lý do về việc Neymar nóng lòng từ bỏ Camp Nou để đến với PSG. Theo chuyên gia kinh tế Pierre Rondeau, nếu như tiền đạo sinh năm 1992 gia nhập đội bóng chủ sân Parc des Princes, ngoài khoản thu nhập từ 30-35 triệu euro mỗi năm, Neymar sẽ còn được bỏ túi khoản tiền lên tới 40 triệu euro sau khi thương vụ hoàn tất.

Không chỉ có vậy, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận từ các khách sạn thuộc sở hữu của PSG cũng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của Neymar. Anh cũng sẽ được cấp một chiếc chuyên cơ riêng, và được về thăm quê nhà bất cứ khi nào nào anh muốn.

Chú thích ảnh
Đến PSG, Neymar sẽ nhận được những ưu đãi vô cũng hậu hĩnh

Ngoài ra, thêm một lý do để Neymar lựa chọn Paris làm điểm đến lý tưởng, bởi theo Rondeau, trường hợp Neymar tới PSG, trong vòng 5 năm, anh sẽ được miễn thuế ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune - thuế liên đới xã hội đánh vào tài sản). Đây là chế độ được áp dụng cho những người không có quốc tịch Pháp, nhưng tới Pháp để tham gia vào một hoạt động sinh lợi nhuận. Và chế độ này cũng được áp dụng cho những người chưa từng đóng thuế tại Pháp trong vòng 5 năm trở lại.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm