Chờ Pepe và Navas giải cứu hàng thủ Real Madrid

27/09/2016 07:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 8 trận đã đấu mùa này, Real Madrid để thủng lưới tới 9 lần. Đội bóng của HLV Zinedine Zidane chỉ có đúng 2 trận giữ sạch lưới mùa này (thắng Sociedad và Espanyol với cùng tỷ số 3-0), và nếu không kịp thời cải thiện, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước hàng công cực mạnh của Dortmund.

Hai trận hòa liên tiếp của Real Madrid trước Villarreal và Las Palmas có điểm gì chung? Đó là họ đều ra sân với cặp trung vệ Varane - Sergio Ramos và cả 2 đều không chơi đúng đẳng cấp của họ. Hai trận hòa trong 2 trận gần nhất đã tố cáo gót chân Achilles của Real Madrid lúc này: Hàng thủ. Hai trung vệ đá chính của họ ở 2 trận đấu vừa qua đều mắc nhiều lỗi cá nhân, trực tiếp dẫn đến các bàn thua của Real Madrid, đặc biệt là ở bàn gỡ 2-2 của Las Palmas.

Đến lúc này các madridistas mới nhớ Pepe da diết, người đã không thể đá 2 trận vừa qua vì chấn thương. Trung vệ người Bồ Đào Nha đã hoàn toàn khỏe mạnh và chắc chắn sẽ đá chính trước Dortmund thay cho Varane. Trung vệ người Pháp có thể trẻ, khỏe, sở hữu kỹ thuật tốt hơn Pepe, nhưng về các kỹ năng phòng ngự, anh chưa thể sánh được đàn anh người Bồ Đào Nha. Và ngay cả Ramos cũng không đem đến sự chắc chắn cho hàng thủ Real như Pepe, trung vệ dường như ngày càng hay theo thời gian.

01h45 ngày 28/9, Dortmund - Real Madrid: Gục ngã trên đất Đức

01h45 ngày 28/9, Dortmund - Real Madrid: Gục ngã trên đất Đức

Dortmund đang đầy tự tin trong cuộc tiếp đón Real Madrid ở Signal-Iduna-Park. Tấn công và khiến đối thủ choáng ngợp là những gì đại diện Bundesliga sẽ làm.


Ở phía dưới hàng thủ, HLV Zidane hứa hẹn cũng sẽ có sự thay đổi khi nhiều khả năng Keylor Navas sẽ trở lại khung gỗ thay cho Casilla đã chơi không thật sự tốt thời gian qua. Navas chính là người đã thiết lập kỷ lục Champions League hồi tháng Ba với 8 trận liên tiếp giữ sạch lưới, điều mà HLV Zidane đang rất cần lúc này.

“Không có sự tập trung, quyết liệt ở hàng thủ thì chúng tôi sẽ không thể thắng được Dortmund cũng như vô địch Champions League”, HLV Zidane cảnh báo các học trò sau những màn trình diễn tệ hại của hàng thủ Real gần đây.

Thực tế, Casilla hay Navas bắt chính cũng không phải là giải pháp rốt ráo cho hàng thủ của Real, bởi đây là vấn đề của cả hệ thống phòng ngự. Tuy vậy, Casilla không phải là mẫu thủ môn có những phản xạ xuất thần giống như Navas. Và đôi khi, số phận của một trận đấu có thể được quyết định bởi một khoảnh khắc xuất thần của một thủ môn.

Navas vẫn chưa bắt một trận nào cho Real mùa này vì chấn thương. Ở trận hòa Las Palmas vừa qua, thủ môn người Costa Rica được đăng ký nhưng không được bắt một phút nào. Có lẽ, HLV Zidane muốn Navas đạt tình trạng thể lực hoàn hảo nhất trước khi đưa anh trở lại khung gỗ.

Mùa trước, Navas đã có nhiều pha cứu thua quan trọng để giữ lại điểm số cho Real Madrid, và anh cũng là sự lựa chọn số 1 của đội bóng áo Trắng. Navas đã bắt chính tới 34 trận ở Liga (4 trận còn lại mang tính chất thủ tục thuộc về Casilla) và 12/13 trận ở Champions League.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm