Cầu thủ vô danh TBN đang cạnh tranh Giày vàng với Messi là ai?

07/11/2017 15:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Dù liên tục nổ súng cho Barcelona nhưng Lionel Messi vẫn ngậm ngùi xếp sau một cầu thủ vô danh của Tây Ban Nha trong cuộc đua Giày vàng châu Âu.

Messi vẫn đóng vai trò "đầu tàu" cho Barca ở mùa giải 2017/18. Trong khi kình địch Cristiano Ronaldo sa sút, Messi vẫn giữ hiệu suất nổ súng đáng nể với 12 bàn thắng cho Barca sau 11 vòng đấu ở Liga. Phong độ chói sáng của Messi góp công lớn giúp Barca giữ vững ngôi đầu BXH.

Chú thích ảnh
Igor Angulo đang chơi ở giải VĐQG Ba Lan

Dù liên tục ghi bàn cho Barca nhưng trong cuộc đua Giày vàng châu Âu, Messi hiện chỉ xếp thứ 7 với 24 điểm. Tiền đạo người Argentina đứng sau cả cầu thủ vô danh người Tây Ban Nha, Igor Angulo. Angulo sinh năm 1984 tại Bilbao, Tây Ban Nha. Năm 2003, khi mới 19 tuổi, Angulo được Jupp Heynckes, khi đó đang dẫn dắt Athletic Bilbao, phát hiện.

Sau 5 năm gắn bó với đội bóng quê nhà, Angulo phiêu bạt qua nhiều quốc gia như Hy Lạp, Pháp, Đảo Síp. Bến đỗ hiện tại của Angulo là CLB Gornyk Zabrze ở Ba Lan. Tại đây, tiền đạo 33 tuổi thể hiện phong độ đáng kinh ngạc với 16 bàn thắng trong 15 trận đấu mùa này. Với hệ số 1,5, Angulo giành được 24 điểm và xếp trên Messi trong cuộc đua Giày vàng châu Âu.

Chú thích ảnh
BXH Chiếc giày Vàng châu Âu tính đến thời điểm hiện tại

 

Dẫn đầu cuộc đua này hiện là tiền đạo Ciro Immobile của Lazio. Với 14 bàn thắng ở Serie A, Immobile có được 28 điểm. Xếp thứ 2 là Rauno Sappinen đang khoác áo CLB Flora (Estonia) với 27 điểm. Vị trí thứ 3 thuộc về Albert Prosa, chân sút 27 tuổi, khoác áo CLB Infonet đang “làm mưa làm gió” ở giải VĐQG Estonia. Prosa hiện có cùng 27 bàn thắng với Sappinen và có 27 điểm. Dù vậy giải VĐQG Estonia đã diễn ra 36 vòng đấu, thế nên thành tích của hai cầu thủ này không quá ngạc nhiên.

Phụ thuộc Messi và tiền vệ quá bất lực, Barca không hoàn hảo như chúng ta nghĩ

Phụ thuộc Messi và tiền vệ quá bất lực, Barca không hoàn hảo như chúng ta nghĩ

Olympiakos 0 – 0 Leo Messi, đó là điều nhiều người sẽ nghĩ đến sau trận hòa của Barcelona tại Georgios Karaiskakis, và cả hội chứng phụ thuộc số 10 có vẻ như đã bắt đầu hành hạ đội bóng xứ Catalunya nữa.

Chiếc giày Vàng châu Âu là danh hiệu dành cho cầu thủ bóng đá có thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa giải ở cấp độ câu lạc bộ tại các giải Vô địch quốc gia châu Âu. Thành tích của cầu thủ được tính điểm dựa trên số bàn thắng và hệ số điểm dành cho từng giải đấu. 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu có hệ số 2 cho mỗi bàn thắng gồm Tây Ban Nha, Anh, Italia, Đức và Bồ Đào Nha.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm