Carlo Ancelotti: 'Tôi chẳng cần phải xoay vòng làm gì cả'

18/01/2015 16:04 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận gặp Getafe, HLV Carlo Ancelotti cho rằng các cầu thủ Real Madrid không hề mệt mỏi và do vậy, việc xoay vòng lúc này là chưa cần thiết.

Real Madrid khởi đầu năm 2015 đầy khó khăn khi chuỗi 22 trận thắng của họ bị chấm dứt. Bên cạnh đó, đội bóng chủ sân Bernabeu còn bị Atletico Madrid loại khỏi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Vấn đề thể lực của Real Madrid đã bị hoài nghi trước trận gặp Getafe nhưng HLV Ancelotti không hề bận tâm: “Tôi không cần phải xoay vòng đội hình. Việc xoay vòng không phải là tất cả. Việc thay thế cầu thủ mệt mỏi là quan trọng, nhưng tôi chẳng nhìn thấy bất cứ cầu thủ nào gặp vấn đề về thể lực. Chẳng có sự mệt mỏi hay tâm lý uể oải ở Real Madrid”.

Ông nói tiếp: “Ở hiệp một trận gặp Atletico Madrid, tôi không nhìn thấy một Real Madrid mệt mỏi. Tôi chỉ nhìn thấy một đội bóng chơi mãnh liệt, điều mà tôi chưa từng thấy ở những trận khác”.


Ronaldo chưa cần nghỉ ngơi

Tuy nhiên HLV Ancelotti thừa nhận Real Madrid có phong độ nghèo nàn trong tháng Giêng: “Tôi nghĩ Real Madrid đã thi đấu không tốt trong tháng Một. Chúng tôi đã trả giá cho những sai lầm của mình và chúng tôi phải sửa chữa điều đó. Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ bởi Cúp nhà Vua là một trong những mục tiêu của đội bóng. Bây giờ, chúng tôi phải tập trung ở La Liga và sau đó là Champions League”.

HLV Carlo Ancelotti cho biết chủ tịch CLB Florentino Perez không hài lòng về việc Real Madrid bị loại khỏi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha: “Chúng tôi không hài lòng về việc bị loại. Tôi đã nói chuyện với ngài chủ tịch CLB và ông ấy tỏ ra buồn rầu. Giờ đây, chúng tôi phải chơi tốt ở La Liga và Champions League”.

HLV Carlo Ancelotti cho biết Ronaldo đang ở trong tình trạng tốt: “Đội bóng chơi tốt nhưng một vài cầu thủ cần cải thiện, nhưng trong số đó không có Ronaldo. Cậu ấy ổn".

HLV Ancelotti cho rằng Real Madrid không thiếu hụt lực lượng: “Đội hình của Real Madrid là không hề ít ỏi. Ronaldo và Kroos chơi nhiều hơn những cầu thủ khác là bởi họ là những người quan trọng nhưng tôi không nghĩ họ cần nghỉ ngơi. Ronaldo và Kroos sẽ được nghỉ ngơi khi cần thiết”.

Ronaldo sắp vượt qua Raul


Ronaldo cùng với Raul Gonzalez đang là 2 cầu thủ Real Madrid ghi bàn hàng đầu trên sân khách ở La Liga. Ronaldo đã ghi được 87 bàn trong 91 trận đá xa nhà cho Real Madrid. Raul cũng ghi được 87 bàn ở sân khách.

Hiệu suất ghi bàn của Ronaldo trên sân khách là 0,95 bàn/trận. Nếu Ronaldo ghi bàn ở trận gặp Getafe tới đây, anh sẽ vượt qua Raul để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất trên sân khách của Real Madrid ở La Liga.

Sơn Tùng
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm