Carlo Ancelotti: 'Real xứng đáng bị la ó nhưng tôi không lo mất việc'

11/03/2015 06:35 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn vào tứ kết với chiến thắng 5-4 chung cuộc nhưng Carlo Ancelotti thừa nhận Real Madrid đã quá tệ sau khi để thua Schalke 3-4 ngay trên sân nhà ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Không mấy người nghĩ Schalke còn cơ hội ngược dòng sau trận thua 0-2 ở lượt đi nhưng thực tế độ bóng Đức đã 2 lần vượt lên dẫn trước ở Bernabeu trước khi để Madrid san bằng tỷ số bằng 2 quả đánh đầu uy lực của Ronaldo.

Bàn thắng của Benzema sau đó tưởng như đã đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo nhưng Leroy Sane và Huntelaar lại ghi thêm 2 bàn thắng nữa đưa Schalke dẫn 4-3.

Real sau đó phải cảm ơn 2 pha cứu thua của Iker Casillas giúp họ tránh bị loại sớm khỏi Champions League ngay trên sân nhà. Nhưng chính Casillas cũng có lỗi một phần trong 3 bàn thắng của Schalke. Sau trận đấu, cầu thủ Madrid bị chính CĐV nhà la ó. Carlo Ancelotti thừa nhận điều đó khiến ông và các cầu thủ bị tổn thương nhưng các CĐV có lí khi làm vậy.

“Chúng tôi cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Nhưng sự thật là Real đã chơi rất tệ. Một trận đấu thế này không tốt cho hình ảnh của chúng tôi, cho hình ảnh của CLB. Các CĐV hoàn toàn có lí khi huýt sáo la ó. Nhưng điều đó sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực để chơi tốt hơn trong trận đấu tiếp theo”.

Tiếp tục “phê bình và tự phê bình” sâu sắc, HLV người Italy chia sẻ: “Chúng tôi biết là cả đội đã chơi tồi. Không ai muốn những chuyện thế này. Real có vấn đề về mọi mặt. Từ tấn công tới phòng ngự, tinh thần chiến đấu, sự tập trung, động lực. Tất cả rõ ràng đều bất ổn”.

Được hỏi ông có lo ngại bị Chủ tịch Florentino Perez sa thải trong những ngày tới đây hay không, Ancelotti cho biết ông không lo lắng mình mất việc nhưng hiểu rõ đội bóng cần phải cải thiện rất nhiều trong tương lai gần.

“Tôi không nghĩ đến chuyện bị sa thải. Tôi tiếp tục công việc của mình, cố gắng làm tốt hơn và cần phải làm tốt hơn. Đó là trách nhiệm của HLV. Tôi cần giúp đội bóng chơi tốt hơn những gì chúng tôi đã thể hiện trước Schalke”.

“Tôi không nghĩ lãnh đạo đội bóng mất niềm tin vào mình. Chúng tôi phải thẳng thắn thừa nhận là Real đã chơi rất tệ. Đó là điều rất khó hiểu sau những gì chúng tôi đã thể hiện cho tới tháng 12/2014. Nhưng thực tế là như vậy và Real cần nhanh chóng cải thiện tình hình”.

HT
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm