Các huyền thoại, chính trị gia nói về Zinedine Zidane: 'Một bậc thầy bóng đá'

11/11/2014 16:53 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Zinedine Zidane vừa trở thành người đầu tiên có tên trong Ngôi nhà huyền thoại do trang thể thao Goal sáng lập. Đây là một vinh dự lớn cho cựu danh thủ Pháp sau 17 năm gắn bó với trái bóng tròn, với những danh hiệu lớn ở cấp CLB lẫn ĐQTG.

Rất nhiều huyền thoại bóng đá, những người từng có thời gian làm việc cùng Zidane đã dành nhiều lời ca ngợi cho cựu cầu thủ Pháp trong ngày đặc biệt này.

- Jean Varraud (người phát hiện ra tài năng của Zidane): “Cậu ta cứ thoăn thoắt vượt qua một, hai, ba, năm, sáu cầu thủ- thật tuyệt vời. Đôi chân của Zidane như thể biết trò chuyện với trái bóng”.

- Pelle: “Zidane là bậc thầy”.

- Zlatan Ibrahimovic: “Ông ấy như đến từ hành tinh khác. Khi Zidane bước ra sân cỏ, 10 cầu thủ khác bỗng dưng thi đấu tốt hơn. Đơn giản như vậy”.

- Marcello Lippi: “Cầu thủ vĩ đại nhất trong 2 thập kỷ qua? Đó chính là Zidane. Cậu ấy sở hữu mọi thứ. Bạn chẳng bao giờ cần chỉ bảo cho cậu ấy điều gì vì cậu ấy có thể tự mình làm tất cả và biết rõ điều gì đang được chờ đợi”.

- Cựu HLV Italy Cesare Maldini: “Tôi sẽ từ bỏ 5 cầu thủ của mình để có Zidane trong đội hình”


Zidane trong vai trò mới- HLV đội trẻ của Real Madrid

- Michel Platini: “Về mặt kỹ thuật, tôi cho rằng cậu ấy là vua của những gì gọi là nền tảng trong trò chơi- kiểm soát bóng và chuyền bóng. Tôi không nghĩ ai đó có thể bắt kịp Zidane về khoản này”.

- Kevin Keegan: “Bạn nhìn Zidane thi đấu và nghĩ rằng mình chẳng bao giờ thấy một cầu thủ như vậy cả. Diego Maradona là cầu thủ vĩ đại. Johan Cruyff là huyền thoại. Họ khác nhau nhưng có những điểm tương đồng. Điều giúp Zidane trở nên khác biệt là cách mà cậu ấy thao túng việc kiểm soát bóng, tạo cho mình khoảng trống”.

- Edgar Davids: “Cậu ấy suy nghĩ chỉ trong 1 giây và hành động ngay sau đó. Cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt, vừa truyền thống, vừa phá cách. Chẳng biết cậu ấy có có bóng hay làm cách nào bóng đến chân, Zidane đều biết cách khiến đối phương chật vật. Kỹ thuật và khả năng đọc trận đấu của cậu ấy rất tuyệt vời”.

- Alfredo Di Stefano: “Cậu ấy kiểm soát bóng. Những bước chạy của cậu ấy tuyệt vời và cậu ấy chơi như thể lót lụa ở dưới chân. Cậu ấy là một trong những cầu thủ tài năng nhất tôi từng biết”.

- Marco Materazzi: “Tôi luôn luôn khâm phục Zudane. Thực tế, tôi có một chiếc áo đấu của cậu ấy trong tủ đồ lưu niệm của mình. Chúng tôi đã đổi áo sau trận Juventus-Perugia”.

- Cựu Tổng thống Pháp, Jacques Chirac: “Cậu ấy là bậc thầy, là thiên tài của thế giới bóng đá. Cậu ấy là người đàn ông với nhiệt huyết, sự tận tụy- và đó là lý do tại sao người Pháp lại yêu mến cậu ấy”.

- Jean-Louis Muray, ca sĩ- nhà sản xuất âm nhạc người Pháp: “Chẳng ai biết liệu Zidane là một thiên thần hay ác quỷ. Cậu ấy cười thánh thiện như mẹ Teresa, nhưng khi nhăn nhó thì giống như kẻ giết người hàng loạt.

- Florentino Perez: “Zidane trị giá 73 triệu euro là còn rẻ”. “Bàn thắng của Zidane giúp CLB lần thứ 9 vô địch Champions League quả thật là tuyệt tác của một thiên tài, một nghệ sĩ. Tôi vẫn thường ‘quay chậm’ và ngẫm lại những hình ảnh của cậu ấy trong đầu mình. Cậu ấy là hình tượng của một người hùng giản đơn ở Real Madrid”.

K.Đ
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm