Bây giờ, đến đá 11m Atletico cũng siêu tệ

15/02/2017 19:44 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thống kê, Atletico Madrid đang là đội có tỷ lệ đá thành công 11m thấp nhất trong mùa bóng này.

Torres đã được fan Atletico Madrid gào thét khi anh gỡ hòa 1-1 trước Celta Vigo cuối tuần qua. Đó là một siêu phẩm thực sự. Nhưng chính Torres cũng khiến fan Atletico ôm đầu tiếc nuối. Đội nhà được hưởng quả 11m và Torres là người lĩnh xướng. Anh bước lên, lừa được thủ môn đối phương nhưng lại sút đúng xà ngang. Rất may cho Torres, với khoảnh khắc tỏa sáng của Griezmann, anh không trở thành tội đồ trong chiến thắng 3-2 chật vật của Atletico Madrid.

Đó là lần thứ 6 ở mùa giải này, Atletico đá hỏng phạt đền. Chỉ có 3 lần, các chân sút của họ thực hiện 11m thành công, nghĩa là tỷ lệ thành công chỉ là 33,3%. Cần phải nhấn mạnh rằng, trong bóng đá chuyên nghiệp, tỷ lệ sút phạt đền thành công của các đội bóng trung bình là 75% - 80%. Do vậy, có thể khẳng định Atletico đang là đội sút phạt đền kém nhất trong lịch sử Liga.

Atletico Madrid: Trường hợp kỳ lạ của Fernando Torres

Atletico Madrid: Trường hợp kỳ lạ của Fernando Torres

CĐV Atletico gọi Fernando Torres là “El Nino” khi anh ra mắt đội bóng tháng 5/2001. “Cậu bé”, như nickname “El Nino” chính xác là điều mô tả về một Torres khi đó mới 17 tuổi...

Tính suốt chiều dài lịch sử, Atletico Madrid đã có 129 quả phạt đền không thực hiện thành công. Tiếp đó là Barca (117 lần), Real Madrid (115 lần), Bilbao (110 lần) và Valencia (103 lần). Dưới thời của Simeone, Atletico được hưởng 69 quả phạt đền. Họ đá hỏng 20 quả, với tỷ lệ thành công trung bình là 71%. Tỷ lệ này đem so với 33,3% hiện tại chỉ ra rằng đây là mùa giải đá 11m siêu tệ của đội bóng thủ đô.

Diego Simeone đã cố gắng tìm người có thể đá phạt đền tốt nhất cho Atletico. Ông trao cơ hội cho 5 cầu thủ khác nhau nhưng chỉ có Saul là người chưa một lần đá hỏng phạt đền. Griezmann đã luôn được Simeone ưu ái nhưng anh đã khá nhiều lần đá hỏng phạt đền mùa này. Gameiro, Gabi và Torres cũng đã ít nhất một lần đá hỏng phạt đền.

Trong khi đó, chuyên gia tâm lý thể thao Jose Antonio Navia thì giải thích: "Có quá nhiều yếu tố để lý giải nếu như bạn đặt niềm tin tất cả vào may mắn. Các CLB cần phải chuẩn bị tốt nhất cho những quả phạt đền. Tôi là một nhà khoa học và tôi không tin vào vận may. Tôi nghĩ cách tốt nhất là phải tập luyện. Càng tập luyện nhiều thì khả năng thành công càng cao hơn".


Việc Atletico Madrid sút hỏng 11m quá nhiều trong mùa bóng này cũng một phần nào lý giải cho tâm lý phập phù của đội bóng này. Sau những mùa giải chơi tốt và duy trì được sự ổn định cao, đội quân của Simeone đang rơi vào trạng thái mất cân bằng. Có những trận họ chơi rất hay, thể hiện "trên phân" đối phương nhưng cũng có trận họ chơi tệ, mất điểm trước những đội bị đánh giá thấp như Alaves hay Larganes. Khi tâm lý không ổn định, đương nhiên cũng rất khó để đá thành công một quả phạt đền như ý muốn.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm