Bầu cử Chủ tịch Barca: Joan Laporta và lá bài mang tên Eric Abidal

24/06/2015 11:56 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ứng viên cho cuộc bầu cử Chủ tịch Barca sắp tới, Joan Laporta xác nhận rằng Eric Abidal sẽ trở lại Camp Nou để làm giám đốc thể thao nếu ông thắng cử.

Laporta, người từng làm Chủ tịch Barca trong giai đoạn 2003-2010, hiện đang là ứng viên số 1 cho chiếc ghế này theo cuộc thăm dò do hai tờ thân Real Madrid là AS và Marca thực hiện. Trong khi đó, Abidal khoác áo Barca từ 2007 tới 2013 và được coi là người hùng của đội bóng nhờ tấm gương chiến thắng bệnh tật. Anh có thể được coi là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất ở Camp Nou trước khi rời đội bóng năm 2013.

Đó là lý do tại sao Laporta sẽ sử dụng anh như một chiến lược tranh cử vào chiếc ghế Chủ tịch Barca. “Abidal là một trong số những người hùng của Barca bởi tất cả những gì anh ấy giành được ở đây, bởi năng lượng và niềm tin mà anh ấy đã truyền cho tất cả chúng tôi. Abidal sẽ là giám đốc thể thao của Barca nếu tôi trúng cử”, Sport dẫn lời của Laporta.

“Chúng tôi đang nghĩ về những cầu thủ có thể thích hợp với kiểu mẫu của đội bóng. Tôi biết rất nhiều người đại diện và vẫn liên lạc với họ. Abidal cũng biết tất cả về chiến lược của chúng tôi”, cựu Chủ tịch Barca nói thêm.

Barca đã đoạt cú ăn ba mùa trước, ngay trong mùa ra mắt của HLV Luis Enrique. Laporta nói về HLV đương nhiệm của Barca: “Sẽ là công bằng nếu Luis Enrique tiếp tục làm HLV của đội bóng. Anh ấy đã đưa triết lý của Cruyff trở lại đội bóng nhưng với sự đa dạng, như Frank Rijkaard và Pep Guardiola đã làm. Chúng tôi thống nhất rằng anh ấy nên tiếp tục công việc của mình”.

Laporta còn gây sốc khi tuyên bố rằng ông sẽ hủy hợp đồng tài trợ áo đấu giữa Barca với Qatar Airways nếu thắng cử. “Tôi không hiểu nổi những người cho rằng sự lựa chọn duy nhất để Barca thành công là Qatar. Chúng tôi thích được liên hệ với UNICEF hơn. Chúng tôi không chia sẻ cùng ý tưởng với Qatar. Hợp đồng này gây ấn tượng rằng bất cứ thứ gì cũng có thể mua được bằng tiền, và đó không phải là quan điểm của Barca”.

Barca hiện đang bị cấm chuyển nhượng cho tới tháng 1/2016, và Laporta cho rằng họ cần khôi phục lại danh tiếng cho lò đào tạo trẻ La Masia, vốn đang ngày dần mai một. “Đó là câu hỏi về bản sắc và là nền móng để xây dựng một đội bóng chắc chắn và ổn định. Chúng tôi muốn La Masia trở lại là chính nó. Điều đó sẽ giúp Barca đạt được những thành tựu lớn hơn. Chúng tôi muốn những cầu thủ trưởng thành từ La Masia khoác áo đội một, như Andres Iniesta, Sergio Busquets, Pedro, Xavi và Leo Messi”.

Cuối cùng, không có gì lạ khi Laporta chỉ trích hai cựu Chủ tịch của Barca, Josep Bartomeu và Sandro Rosell cho những cuộc khủng hoảng gần đây của Barca. “Họ không thể tách rời nhau. Không có gì phải nghi ngờ rằng người này đứng đằng sau người kia trong mối quan hệ của họ. Nếu họ nói điều ngược lại, tôi sẽ không tin. Họ đã phải ra tòa vì tham nhũng, gian lận… Và giờ Barca không thể mua cầu thủ vì lỗi của họ”.

Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm