Barcelona thật khó hiểu khi chọn Paulinho thay vì Verratti

28/06/2017 18:58 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Không ít người ở Barcelona tin Marco Verratti sẽ là Xavi thứ hai ở Camp Nou. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya lại bất ngờ chấp nhận bỏ 40 triệu euro để sở hữu Paulinho, người đang thi đấu tại Trung Quốc.

Ai cũng biết Barcelona mới có HLV mới, ông Ernesto Valverde. Phát biểu khi mới nhậm chức, cựu HLV Athletic Bilbao từng chia sẻ sẽ học hỏi kinh nghiệm từ Johan Cruyff, Pep Guardiola, Luis Enrique và các HLV khác của Barcelona để có phong cách huấn luyện riêng. Có thể hiểu, HLV Valverde muốn Barcelona thi đấu cơ động hơn, không đặt nặng việc kiểm soát bóng với phong cách tiki-taka.

Chú thích ảnh
HLV Valverde hứa hẹn sẽ mang đến Barcelona luồng gió mới

Dẫu vậy, sức sáng tạo của Barcelona luôn bị đặt dấu hỏi lớn kể từ Xavi ra đi. Họ đã bỏ ra rất nhiều tiền để đưa những tiền vệ hàng đầu châu Âu về để thay thế Xavi nhưng không thành công. Khả năng tạo đột biến từ tuyến giữa của Barcelona ở vài mùa giải gần đây vẫn chỉ trông chờ từ Iniesta. Thế nhưng, cầu thủ này không còn trẻ trung gì nữa. Chưa kể, anh còn bỏ ngỏ khả năng chia tay sân Camp Nou. Vì thế, CĐV Barcelona tin rằng chiêu mộ Marco Verratti là ưu tiên hàng đầu của đội bóng. Thậm chí ngay cả Xavi cũng tin chắc Verratti sẽ đảm đương tốt vai trò của mình để lại tại Camp Nou.

Chú thích ảnh
Verratti được coi là mục tiêu chuyển nhượng chính của Barcelona

Theo Goal cho biết, bản thân Verratti muốn gia nhập Barcelona và CLB chủ quản PSG cũng lưỡng lự việc bán tiền vệ số 1 của họ. Trở ngại duy nhất của Barcelona để tiến tới Verratti là mức giá chuyển nhượng. Trong khi PSG muốn 100 triệu euro (và có thể hơn) thì Barcelona chỉ muốn bỏ ra nhiều nhất 80 triệu euro. Thế nhưng việc đàm phán chưa diễn ra thì đội bóng xứ Catalunya đã từ bỏ mục tiêu chính của mình và sẵn sàng bỏ ra một nửa số tiền để theo đuổi Paulinho.

Chú thích ảnh
Barcelona từ bỏ Verratti vì Paulinho

Paulinho được biết đến nhiều trong quãng thời gian ở Tottenham (2013-15). Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil thi đấu không thành công và bất ngờ tới Trung Quốc để khoác áo Guangzhou Evergrande. Tại đây, Paulinho phần nào xây dựng lại được hình ảnh của mình. Ở tuổi 28, anh đang thể hiện được độ chín trong sự nghiệp của mình với những pha xoạc chính xác, sự cơ động ở khu vực giữa sân.

Cú hat-trick vào lưới Uruguay của Paulinho hôm 23/3 ở vòng loại World Cup 2018 đã khiến không ít người bất ngờ. Việc Barcelona quan tâm tới cựu tiền vệ Tottenham thậm chí còn bất ngờ hơn. Bởi Paulinho sẽ 29 tuổi vào cuối tháng Bảy tới và điều khoản phá vỡ hợp đồng giữa Paulinho với Guangzhou Evergrande lên tới 40 triệu euro.


Uruguay 1-4 Brazil

Rõ ràng, dưới sự dẫn dắt của HLV Luiz-Felipe Scolari, Paulinho phần nào đã thể hiện được tài năng và lấy lại phong độ. Đồng thời, anh cũng gợi cho người hâm mộ nhớ tới hình ảnh ấn tượng khi anh còn thi đấu cho Corinthians (2010-13) và tại Confederation Cup 2013. Thế nhưng công bằng mà nói, anh không phù hợp với lối đá của Barcelona. Vậy tại sao Barcelona lại muốn sở hữu Paulinho?

HLV Valverde lên kế hoạch làm gì đối với Barcelona?

HLV Valverde lên kế hoạch làm gì đối với Barcelona?

Trong suốt 3 tuần kể từ khi ông Ernesto Valverde nắm giữ cương vị HLV của Barcelona, CLB vẫn chưa thực hiện bất cứ động thái nào trên thị trường chuyển nhượng, ngoại trừ việc lên kế hoạch kích hoạt điều khoản mua lại Gerard Deulofeu từ Everton với giá 10,5 triệu bảng.

Paulinho gợi nhớ tới hình ảnh của Alex Song và Andre Gomes. Họ là những cầu thủ tài năng nhưng không phù hợp với lối chơi của Barcelona. Trong khi Alex Song đã rời Barcelona và phiêu bạt nhiều nơi thì Gomes vẫn đang vất vả để kiếm một vị trí thi đấu thường xuyên.

Với Busquet và Iniesta trong đội hình, tuyến giữa của Barcelona hiện giờ thiếu đi một người có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu. Chắc chắn, Paulinho không phải người đủ khả năng và phù hợp để làm điều đó ở Barcelona.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm