Barcelona quay cuồng kiếm 1 tỷ euro/năm để giữ chân Messi

11/11/2016 16:01 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Gã khổng lồ xứ Catalunya đang hy vọng có thể giữ chân những trụ cột của họ ở lại sân Nou Camp cho đến khi kết thúc sự nghiệp. Để làm được điều đó, Barcelona sẽ phải nâng cao doanh thu lên mức kỷ lục.

CLB Barcelona đang hy vọng có thể giữ chân những trụ cột của họ, đặc biệt làLionel Messi cho tới khi anh giải nghệ. Gần đây xuất hiện những thông tin cho rằng tiền đạo người Argentina có ý định chuyển đến CLB thời niên thiếu  là Newell’s Old Boys để kết thúc sự nghiệp sau khi hết hạn hợp đồng với Barcelona vào mùa hè năm 2018. Tuy nhiên, phíaBarca dường như không muốn để Messi ra đi và đang có ý định trói chân anh bằng một bản hợp đồng kỷ lục.


Barca quyết trói chân Lionel Messi

Đội chủ sân Nou Camp đang muốn dập tắt mọi ý định củaMessi về việc sẽ kết thúc sự nghiệp ở một CLB nào khác ngoài Barca. BLĐ đội bóng muốn siêu sao 29 tuổi cảm thấy hạnh phúc tại câu lạc bộ vì môi trường cạnh tranh và một mức lương phù hợp.

Nhưng để làm được điều đó, Barcelona sẽ phải cần một khoản tiền khổng lồ. Đầu tiên, đội bóng xứ Catalunya đang muốn đảm bảo việc gia hạn hợp đồng với các trụ cột khác trong đội, bấp chấp việc họ không còn trẻ. Neymar, Sergio Busquets và Javier Mascherano là những thành viên quan trọng đầu tiên đã cam kết tương lai của mình với Blaugrana. Luis Suarez, Ivan Rakitic, Marc-Andre ter Stegen và Andres Iniesta là những ngôi sao tiếp theo mà câu lạc bộ đang muốn “trói chân”.


Barca đang cố gắng gia hạn hợp đồng với tất cả trụ cột

Barcelona cảm thấy việc gia hạn hợp đồng với các trụ cột khác là một quá trình quan trọng trong việc để Messi thấy được tham vọng của đội bóng. Đội chủ sân Nou Camp muốn duy trì một đội hình có tính chiều sâu, đủ khả năng để cạnh tranh cho mọi danh hiệu mỗi năm cho đến khi Lionel Messi có ý định kết thúc sự nghiệp của mình.

Vì vậy, việc nâng cao doanh thu bây giờ là điều vô cùng cần thiết với CLB. Mùa giải trước,Barca đã lập kỷ lục khi đạt doanh thu lên tới 593 triệu bảng (688 triệu euro). CLB đang dành khoảng 380 triệu bảng (64% tổng doanh thu) để trả lương cho các cầu thủ. Barca dự tính sẽ tăng mức thu nhập lên 35 triệu bảng trong những năm tiếp theo.

Việc vừa gia hạn hợp đồng với Neymar, Mascherano và Busquets đang khiến đội chủ sân Nou Camp tốn rất nhiều chi phí. Hợp đồng hiện tại của họ với Messi cũng đã rất tốn kém khi mà mỗi năm, CLB phải trả cho siêu sao người Argentina số tiền lương là 28 triệu bảng. CLB xứ Catalunya hiểu rằng phải nâng cao thu nhập lên mức 900 triệu bảng (tức khoảng 1 tỷ euro) vào năm 2021 để tiếp tục có được sự phục vụ của Messi cũng như bộ ba tấn công MSN. Sau khi sắp xếp ổn thỏa để giữ chân thành công các trụ cột khác trong đội, Barca mới ngồi vào bàn đàm phán để gia hạn hợp đồng với tiền đạo người Argentina.


Barca liệu có đạt được mức doanh thu kỷ lục 900 triệu bảng vào năm 2021 để giữ chân bộ ba MSN?

Hợp đồng giữa Messi và Barca sẽ hết hạn vào năm 2018. Cầu thủ người Argentina đến với đội chủ sân Nou Camp hồi năm 2001, từ đó đến nay, anh đã giành được tổng cộng 8 danh hiệu La Liga, 4 Champions League và 3 Club World Cup trong thời gian chinh chiến cùng Blaugrana. Messi hiện vẫn đang là chỗ dựa vững chắc của HLV Luis Enrique và các đồng đội nơi hàng công củaBarca.

Xem màn trình diễn của Messi trong màu áo CLB Barcelona mùa giải này:



Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm