Barcelona: Quá nhiều gót Achilles ở Camp Nou

30/11/2021 14:23 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - "Này các cậu, bây giờ chúng ta phải chơi bình tĩnh, dù có phải lăn trên sân cỏ, phạm lỗi, hay bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng không được để mất 3 điểm này", đó là những gì Pique hét lên với các đồng đội trong khi ăn mừng bàn thắng của Depay.

Cách đấy 3 tuần, những sai lầm chết người trong phòng ngự đã khiến Barcelona đánh rơi chiến thắng trên sân của Celta Vigo sau khi đã dẫn trước đối thủ tới 3-0 trong hiệp một, phải là những hậu vệ vụng về như thế nào mới để điều đó xảy ra, và chắc chắn là không ai muốn lặp lại tấn bi kịch đó theo cách tương tự.

180 phút bình yên

Bây giờ thì Xavi và các cầu thủ của ông vẫn đang ăn mừng chiến thắng đầu tiên trên sân khách của Barca tại La Liga mùa này, nó giống như một điều kì diệu xuất hiện trong cơn tuyệt vọng, và sau những gì Villarreal đã thể hiện trong hiệp hai ở Ceramica, Tàu ngầm vàng xứng đáng là những người ăn mừng hơn.

Pique cũng có vẻ hạnh phúc sau trận thắng mà anh được các trọng tài bỏ qua cho một quả phạt đền sau khi để bóng chạm tay trong vòng cấm, khi xuất hiện tại Madrid để theo dõi các trận đấu tại Davis Cup, ai cũng muốn được thư giãn sau khi trải qua những ngày cực nhọc về tinh thần và ý chí.

Nhưng nếu Seferovic của Benfica và Pau Torres của Villarreal làm tốt hơn những gì họ đã thực hiện khi đối mặt với Ter Stegen, bức tranh có vẻ sẽ khác đi rất nhiều với đội bóng xứ Catalunya, và có lẽ, điều đã không thể thay đổi trong hơn 20 ngày Xavi trở lại Camp Nou cũng chính là những điều mà Pique lo lắng trong lúc ăn mừng pha lập công vô giá của Memphis Depay: Anh và các đồng đội có thể sẽ lại ngốc nghếch một lần nữa khiến đội nhà đánh rơi chiến thắng.

Thực tế thì ở trận thắng Villarreal, những lỗi lầm trong phòng ngự đã đến như một thói quen, và người gây đau đầu nhiều nhất chính là Eric Garcia, một tài năng từ La Masia, người lần đầu được chơi hậu vệ cánh phải và trở thành niềm vui khai phá của đội chủ nhà.

Villarreal 1-3 Barcelona, ket qua bong da, Villarreal vs Barcelona, video Villarreal Barcelona, kết quả La Liga, bảng xếp hạng La Liga, Villarreal Barca, Kết quả bóng đá
Eric Garcia, một trong những cầu thủ chơi dở nhất của Barca trong chiến thắng Villarreal

Ít nhất thì Barcelona đã chưa phải trả bất cứ giá nào vì sai lầm của các hậu vệ trong ba trận đấu đầu tiên của Xavi, nhưng may mắn không đến mãi mãi và HLV đến từ Terrassa phải đối mặt với nguồn lực hạn chế từ đội hình hiện tại.

Có rất nhiều hậu vệ ở đây, nhưng phần lớn không đủ trình độ để chơi bóng đỉnh cao, hoặc đã qua thời điểm chói lọi trong sự nghiệp. Nó giống như một thách thức hơn một cơ hội phát triển trong tương lai, người ta không thể dành nhiều năm tháng để chờ đợi một ai trưởng thành khi áp lực về chiến thắng luôn đến trong từng giây từng phút.

Giải pháp của Xavi

Sự xuống cấp trong hệ thống phòng ngự của Barcelona không bắt đầu từ thời Koeman, nó xảy đến từ cuối thời Luis Enrique, trải qua những năm tháng không êm đềm cùng Ernesto Valverde và Quique Setien, nơi mà đội bóng xứ Catalunya liên tiếp hứng chịu những thất bại nặng nề ở Champions League và Xavi phải là người cuối cùng chữa lành căn bệnh kinh khủng này.

Ronald Koeman, trong giai đoạn làm việc ngắn ngủi ở Camp Nou đã nhiều lần khiến Barcelona trở nên lạ lẫm và khác thường khi đá với 5 hậu vệ trên sân, mà cuối cùng cũng không ngăn được những bàn thua đã lấy đi của đội bóng rất nhiều thứ, từ điểm số, danh hiệu, cho tới lòng tự trọng.

Nguyên tắc không để thủng lưới trước nghĩa là một nửa của chiến thắng không bao giờ lỗi thời, nó càng không với Barcelona hiện tại, trong thời điểm mà những thay đổi về chất lượng nhân sự không đột biến như thay đổi về tinh thần.

Và cách làm việc của Xavi là gạn lọc nhân sự, bắt đầu từ những buổi tập, sau đó thử thách và đánh giá họ qua những trận đấu cụ thể. Ba trận đầu tiên của HLV người Terrassa là 3 hệ thống phòng ngự khác nhau, từ Mingueza, Pique, Eric, Alba trong trận gặp Espanyol tới hàng thủ 3 người Araujo - Pique – Lenglet trận gặp Benfica và trước Villarreal là Eric - Araujo - Pique - Alba.

Sự xáo trộn chỉ diễn ra trong hai trường hợp, hoặc đội bóng đó đã ổn định để có thể ghép bất cứ ai vào trong hệ thống đấy, hoặc nó bất thường vì tất cả đều kém cỏi. Barcelona có vẻ như đang ở trong trường hợp sau.

Tất nhiên, Jurgen Klopp, Tuchel hay Pep Guardiola thần thánh thì cũng gặp phải vấn đề tương tự Xavi hiện tại, HLV 41 tuổi này buộc phải linh hoạt thử nghiệm đội hình để tìm ra những hậu vệ tốt nhất, và nếu nó không đến kịp lúc, có thể họ sẽ phải trả lại hết may mắn trong chuyến làm khách của Bayern Munich ở Champions League vào tuần sau.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm