Barcelona: Munir với Sandro, Luis Enrique chọn ai?

03/08/2015 06:33 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Enrique đã chọn được 3 cầu thủ ưng ý trên hàng công là Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar. Nhưng Barca sẽ bước vào một mùa giải dài nên nhu cầu xoay vòng lực lượng sẽ được đặt lên hàng đầu đối với ông Enrique.

Với lý do đó, Enrique sẽ cần phải có những lựa chọn khác cho hàng công. Munir El Haddadi và Sandro Ramirez, ai là người sẽ được Luis Enrique lựa chọn?

Những tài năng trẻ ở Camp Nou

Barca vừa kí hợp đồng với Arda Turan nhưng cầu thủ người Thổ Nhĩ Kì chỉ có thể bắt đầu chơi từ tháng 1/2016, thời điểm án cấm chuyển nhượng được gỡ bỏ. Trong bối cảnh ấy, Pedro Rodriguez gần như chắc chắn sẽ rời Barca trong mùa Hè này. Nếu thế, Enrique sẽ chỉ có 2 lựa chọn thay thế là Munir El Haddadi và Sandro Ramirez.

Đây đều là 2 tiền đạo trẻ của lò La Masia đào tạo. Sandro vừa bước qua tuổi 20. Một tháng nữa, Munir cũng sẽ 20 tuổi. Cả hai tiền đạo này đều đã được Enrique sử dụng khá thường xuyên ở đầu mùa giải năm ngoái, thời điểm Luis Suarez bị cấm thi đấu. Với cơ hội đó, cả hai đều chứng tỏ được tài năng của mình. Munir ghi bàn ngay trong trận đầu tiên được đá chính trong khi Sandro ghi bàn ở cả 3 đấu trường mà Barca góp mặt (Liga, cúp Nhà Vua và Champions League).

Khi Suarez chính thức mãn án treo giò và tích hợp vào bộ khung chính của Barca, Enrique mới không cần đến Munir và Sandro nữa. Ông chỉ sử dụng một trong hai chân sút trẻ này ở cúp Nhà Vua, hoặc các trận đấu cần cất giữ trụ cột cho những trận chiến lớn. Trong bối cảnh Pedro cũng cần phải được ra sân, Munir và Sandro hầu như không có cơ hội trong giai đoạn hai của mùa giải năm ngoái. Điều đó dẫn đến những hoài nghi về tương lai của hai cầu thủ này trong mùa chuyển nhượng năm nay.

Enrique sẽ chọn ai?

Thực tế, Enrique đánh giá cao về triển vọng của hai tiền đạo trẻ này nhưng HLV của Barca cũng nói về việc khó có cơ hội cho cả Munir lẫn Sandro có thể khẳng định ở đội hình chính, nhất là khi Messi – Neymar – Suarez cứ chơi với phong độ cao đến thế. Trong bối cảnh cần thêm những phương án để phục vụ cho chính sách xoay vòng, Enrique chỉ có thể chọn một, hoặc Sandro, hoặc Munir. Nếu người này được chọn, người kia sẽ phải ra đi để tìm thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm ở những bến đỗ khác.

Cho đến thời điểm này, Munir mới chỉ có 1 bàn thắng sau 16 trận chơi cho Barca nhưng anh lại được ông Enrique đánh giá cao hơn. Với HLV của Barca, Munir là người có thể đá ở nhiều vị trí. Cầu thủ trẻ này có thể lực, tốc độ và khả năng đánh hơi với những bàn thắng. Đây là mẫu tiền đạo luôn được Enrique ưa dùng. Về cơ bản, Munir có thể chơi như Luis Suarez, một bản hợp đồng thành công bậc nhất của Barca trong mùa giải năm ngoái.

Không giống như Munir, Sandro lại là mẫu cầu thủ di chuyển rộng và có thiên hướng đá lệch cánh. Đã rất nhiều, khi được tung vào sân, cầu thủ 20 tuổi này tỏ ra lợi hại với những động tác xử lý bóng đầy đột biến. Sandro có thể xộc thẳng vào trung lộ, có thể bẻ ngang sau một pha đi bóng tốc độ làm ngỡ ngàng đối thủ trước khi thực hiện một pha bóng nguy hiểm.  Trong trận đấu với Chelsea mới đây, chính Sandro đã khiến cho Thibaut Courtois phải chật vật sau cú cứa lòng hiểm hóc đưa bóng vào góc xa.

Trên lý thuyết, Sandro có thể đá như một tiền đạo lùi, nếu cần thiết, cầu thủ trẻ này cũng có thể chơi như một số 9, vị trí của Luis Suarez. Nói một cách khác, về vị trí và tiềm năng, cả Sandro và Munir đều cho thấy họ ở trình độ tương tự nhau. “Tôi đánh giá cao cả hai tiền đạo trẻ này. Họ có tiềm năng, thể hiện được quyết tâm và giá trị ngang nhau. Thật khó để nói ai là người xuất sắc hơn”, Enrique nói.

1995 Cả Munir và Sandro đều sinh năm 1995. Trong khi Munir sinh vào tháng 9 thì Sandro đã qua sinh nhật thứ 20 hồi tháng 7 vừa qua.

1 Munir ra sân trong màu áo Barca ở mùa giải vừa qua với 16 lần và ghi được một bàn thắng cho Barca.

4 Ra sân ít hơn so với Munir nhưng Sandro lại thể hiện được cái duyên với những bàn thắng. Anh ghi 4 bàn sau 12 trận.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm