Barcelona: Khiêu vũ trở lại đi, Neymar!

08/05/2016 20:38 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Camp Nou đang tìm kiếm Neymar, người chơi trốn tìm với các cổ động viên ở đúng thời điểm quan trọng nhất của mùa giải, và khiến Barcelona đi giật lùi suốt thời gian qua.

Trận đấu hay gần nhất của tiền đạo người Brazil là trước Arsenal ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Sau đó là các trận dở đều nhau, trước mọi đối thủ, ở tất cả các đấu trường. Ngay cả khi ghi hai bàn trong hai trận gần đây trước Deportivo và Gijon, thì đó cũng không phải là Neymar của lượt đi, người đã gánh Barcelona lên vai khi Leo Messi không thể ra sân.

Bệnh cũ tái phát với Neymar

“Cậu ấy đã cố gắng làm tốt nhất những gì có thể, luôn đói bóng và khát khao chứng tỏ giá trị của mình, đó là điều quan trọng nhất với một ngôi sao”, Luis Enrique biện minh cho cậu học trò, dù màn thể hiện của anh đáng để HLV người Asturias trao cơ hội cho Munir.

Không có những màn nhảy múa, không có những động tác qua người gọn ghẽ, không có cả sự ngẫu hứng từ đôi chân mềm mại của Neymar như ở giai đoạn lượt đi. Thời điểm sự bùng nổ, khả năng lãnh đạo của tiền đạo người Brazil được thể hiện một cách phi thường, đến mức tất cả đều tin anh sẽ làm lu mờ cả Leo Messi và Ronaldo ở mùa bóng này. Neymar mở ra chuỗi 39 bất bại kỉ lục của đội bóng xứ Catalunya, rồi dường như anh sớm tự mãn với thành quả đã đạt được và đánh mất phong độ theo cách ngạc nhiên không kém.

Tiền đạo 24 tuổi này tái phát căn bệnh cố hữu tưởng như đã sửa chữa được từ mùa trước, đó là lặp lại kiểu chơi bóng chủ nghĩa cá nhân và ham phô bày kĩ thuật. Anh đánh mất mối liên hệ tự nhiên với Messi và Suarez một cách đáng ngạc nhiên. Lao vào những cuộc đối đầu không cần thiết với các hậu vệ đối phương, nổi đóa vô cớ với các đồng đội, phàn nàn trọng tài, rồi tự trói chân mình bằng những điều vụn vặt khác trong trận đấu.

Khả năng tranh đấu và sự thúc ép từ bản thân của Neymar biến mất, anh dễ dàng đầu hàng trước những đối thủ chơi rắn, và không tạo ra thêm được bất kì khoảnh khắc để đời nào như trận gặp Villarreal ở Camp Nou. Thật đáng lo ngại, khi Espanyol lại là đội chơi theo kiểu khó chịu như Valencia hay Real Sociedad, những hàng phòng ngự đã khiến Neymar mất mặt trong thời gian qua.

Lao động là vinh quang

Nếu đã để trôi mất những giây phút của người nghệ sĩ trên sân cỏ, Neymar có thể tự biến mình thành một chi tiết kết nối trong cỗ máy Barcelona. Điều sẽ giúp anh giảm bớt áp lực về sự đòi hỏi lớn từ ban huấn luyện, trên khán đài và cả các đồng đội.

Tiền đạo người Brazil phải tự rũ bỏ trách nhiệm trở thành đầu tàu như vài trận gần đây, hòa mình vào cách chơi của đội bóng, hơn là gắng sức trở thành người dẫn đường. Khi anh là một cá nhân đơn lẻ, Barcelona mất đi một mắt xích quan trọng của guồng máy và trao lợi thế cho các đối thủ bẻ gãy những đợt tấn công một cách dễ dàng.

Không cần thiết phải gọi bóng quá nhiều, cũng không cần xé rách hàng phòng ngự đối phương bằng những pha đột phá cá nhân. Kết nối cả đội bóng mới khiến Neymar trở nên nguy hiểm và khó lường hơn nhiều, như cách anh “tra dầu” cho Barcelona chạy băng băng cách đây vài tháng.

“Chúng tôi biết sớm hay muộn cậu ấy cũng sẽ trở lại, nhưng hi vọng đó là ở trận gặp Espanyol”, HLV Luis Enrique vẫn giữ niềm tin với Neymar. Điều đó như một sự thất vọng ẩn sâu trong suy nghĩ của Enrique, đúng là tiền đạo 24 tuổi này đã gặp vấn đề về tâm lý. Và sự kiên nhẫn gần như đã chạm tới giới hạn của niềm tin với HLV người Asturias. Trận gặp Espanyol có tính chất sống còn tới khả năng bảo vệ ngôi vô địch của Barcelona, nơi tất cả cùng chờ đợi điều kì diệu từ đôi chân biết cách tư duy của Neymar.

29 Neymar đã ghi được 29 bàn thắng ở mùa bóng này cho Barcelona, cùng với đó là 14 đường kiến tạo thành bàn.

4 Trong cùng số phút ra sân như Gareth Bale của Real là 1100 phút, tiền đạo người Brazil ghi được nhiều hơn đối thủ 4 bàn thắng.

185 Man United muốn bỏ ra 185 triệu euro để có được chữ ký của Neymar trong mùa Hè này.

22h00, 08/05, sân Camp Nou, Barcelona – Espanyol (lượt đi 0-0):
Thêm một bước tới ngôi vương

Việc ra sân sớm nhất ở vòng 37 và đã thấy cách hai đội bóng thủ đô Madrid vượt qua bán kết Champions League, Barcelona phải tận dụng được cơ hội được chơi trên sân nhà để giải quyết đối thủ khó chịu cùng thành phố Espanyol, trước khi làm khách của đội đang ở vùng nguy hiểm Granada. Gặp Espanyol ở bất kì thời điểm nào cũng khó khăn với Barcelona, nhưng muốn vô địch, họ buộc phải thắng, bất kì kết quả nào khác đều là thảm họa với nhà đương kim vô địch La Liga.

Đội hình dự kiến:

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Pique, Mascherano, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar

Espanyol: Pau Lopez; Correa, Canas, Roco, Salva; Perez, Sanchez, Victor, Diop, Asensio; Caicedo

Dự đoán: 2-0


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm