Barcelona: Josep Bartomeu cuối cùng đã tuyên bố từ chức

28/10/2020 14:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ tịch của Barcelona, Josep Bartomeu đã tuyên bố từ chức. Tuy nhiên trước khi từ giã vị trí chủ tịch CLB, Bartomeu đã đưa ra quyết định là chấp thuận đề nghị tham dự European Super League.

Nhận định bóng đá nhà cái Juventus vs Barcelona. Vòng bảng Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp K+PM

Soi kèo nhà cái Juventus vs Barcelona. Vòng bảng Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp K+PM

Soi kèo nhà cái Juventus vs Barcelona. Vòng bảng Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp K+. Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp Juventus đấu với Barcelona. Kèo bóng đá Juventus vs Barcelona.

Rạng sáng 28/10 (giờ Việt Nam), chủ tịch Josep Bartomeu của Barcelona đã tuyên bố từ chức. Đồng thời, ban lãnh đạo dưới quyền ông Bartomeu cũng được xác nhận không còn gắn bó với sân Camp Nou nữa. Tờ Sport tiết lộ, quyết định từ chức thực tế đã được đưa ra sau buổi họp kín giữa các thành viên lãnh đạo hôm thứ Hai 26/10.

Nguyên nhân khiến ông Bartomeu quyết định từ chức do không muốn bản thân phải tham gia vào cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm có thể tổ chức vào thời gian tới. Tổng cộng 20.687 phiếu bầu chống lại Bartomeu đã được thu thập, vượt qua con số 16.250 cần thiết để tiến hành cuộc bỏ phiếu. Ban lãnh đạo Barca cố gắng trì hoãn cuộc bỏ phiếu, nhưng chính quyền địa phương bác bỏ hành động này hôm 26/10. Chính bởi lẽ đó, Bartomeu quyết định từ chức.

Barcelona, Bartomeu, Chủ tịch Barca từ chức, Bartomeu từ chức, Bartomeu rời khởi Barcelona, tin bóng đá Tây Ban Nha, tin tức bóng đá barca, Barca chia tay Bartomeu
Chủ tịch Josep Bartomeu của Barcelona đã tuyên bố từ chức

Một cuộc bầu cử dự kiến sẽ được tổ chức trong 90 ngày tới để bổ nhiệm 1 chủ tịch mới thay thế ông Bartomeu. Victor Font, Joan Laporta và Jordi Roche dự kiến ​​sẽ tranh cử chức chủ tịch trong cuộc bầu cử tới.

Ông Bartomeu tuyên bố từ chức: “Tôi đã suy nghĩ chín chắn khi đưa ra quyết định này. Tôi cảm thấy đấy là quyết định sáng suốt của mình”.

Một ban lãnh đạo tạm thời sẽ giám sát hoạt động hàng ngày của CLB Barcelona cho đến khi ban giám đốc mới được bổ nhiệm.

Bartomeu, 57 tuổi, đã thay thế Sandro Rosell giữ cương vị chủ tịch Barcelona vào năm 2014. Trước đó, ông từng là phó chủ tịch dưới thời Rosell. Ông Rosell đã từ chức sau vụ kiện cáo buộc mình che giấu chi phí thực sự của vụ chuyển nhượng của Neymar sang Barcelona.

Sau khi Barcelona giành cú ăn ba với HLV Luis Enrique vào năm 2015, Bartomeu đã tái đắc cử với nhiệm kỳ mới có thời hạn 6 năm. Tuy nhiên uy tín của ông Bartomeu đã đi xuống trong những năm gần đây cùng với phong độ phập phù của đội bóng và những scandal ở ngoài sân cỏ.

Mùa giải trước là lần đầu tiên Barcelona không đoạt được danh hiệu nào kể từ mùa 2007-08. Đầu tháng này, Barcelona đã công bố khoản lỗ của mùa giải 2019-20 là 97 triệu euro khi mà dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn tới tình hình tài chính của CLB.

Bên cạnh đó, dưới thời Bartomeu, những rạn nứt trong nội bộ Barcelona đã xuất hiện. Đặc biệt, mối quan hệ của Bartomeu và Messi trở nên rất căng thẳng.

Barcelona kiên quyết giữ Messi ở lại khi ngôi sao người Argentina muốn ra đi vào Hè năm nay. Messi sau đó đã chấp nhận ở lại Camp Nou vì anh không muốn kiện Barcelona, tuy nhiên ngôi sao người Argentina đã công khai chỉ trích Bartomeu.

Ông Bartomeu cũng xác nhận rằng Barcelona đã chấp thuận cho CLB tham gia vào giải European Super League.

“Hôm nay tôi xin thông báo 1 tin tức tuyệt vời sẽ tạo ra thay đổi tích cực với tình hình tài chính của CLB. Chúng tôi đã chấp nhận đề nghị tham gia vào European Super League. Sự chấp nhận này phải được phê chuẩn bởi đại hội cổ đông tiếp theo của CLB. Chúng tôi cũng đã phê duyệt thể thức mới của FIFA Club World Cup”.

“European Super League sẽ thành công và Barcelona là một thành viên trong đó. Như vậy, tình hình tài chính của CLB sẽ được đảm bảo”, ông Bartomeu nói tiếp.

European Super League đã gây ra tranh cãi kể từ khi Sky News đưa tin vào tuần trước rằng một gói tiền trị giá 4,6 tỷ bảng đang được ngân hàng phố Wall JP Morgan tập hợp để tài trợ cho một giải đấu mới với sự tham gia của các CLB lớn nhất của châu Âu.

Nhiều người coi đề xuất thành lập European Super League là cách để các CLB giàu có càng giàu hơn, gây thiệt hại cho những CLB không được mời tham gia, đồng thời ảnh hưởng lớn tới Champions League.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm