Barcelona: Hoa Tulip đã tàn úa ở Camp Nou

25/05/2021 12:57 GMT+7 | Barcelona

Trái bóng đã ngừng lăn ở Camp Nou, nhưng bây giờ thì phần việc khó nhất bắt đầu nhảy múa trong phòng làm việc của Chủ tịch Joan Laporta, người đã nổi cơn thịnh nộ sau thất bại bốc mùi thảm hại của Barcelona trước Granada cách đây hơn hai tuần.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp futsal Lebanon vs Việt Nam. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp futsal Lebanon vs Việt Nam. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá play-off futsal World Cup 2021: trực tiếp Lebanon vs Việt Nam. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores: River Plate vs Fluminense.

"Ngài chủ tịch sẽ có rất nhiều việc phải quan tâm và ông ấy sẽ phải thực hiện sự thay đổi của mình", Antoine Griezmann, sau một mùa giải thất vọng về mặt danh hiệu, chờ đợi một sự thay đổi lớn tới từ người đàn ông mà tất cả đều tin rằng, ông ta phải làm điều gì đó thật quyết liệt để gạt bỏ sự tồi tệ này.

Một đội bóng không đủ đẳng cấp mà Ronald Koeman, HLV có vẻ như không phải là người thích hợp nhất cho vị trí này, cần phải có một cuộc cách mạng thật sự, và nó cần được bắt đầu ngay trong tuần này, không thể chậm trễ hơn nữa.

Phòng thay đồ không thích cách mà HLV người Hà Lan nói về đội bóng, một sự không thoải mái đã xuất hiện kể từ lúc mà người ta nhìn thấy Leo Messi rời khỏi Camp Nou sau trận thua Celta Vigo, anh lướt qua Koeman, nhưng sẵn sàng dừng lại để chúc mừng HLV của đối thủ với cái ôm thân thiện.

Và sau khi HLV có biệt danh Trung sĩ đánh giá thấp các cầu thủ trong buổi họp báo trước kì nghỉ Hè, nhiều người trong số này thấy khó chịu, họ có thể không đủ chất lượng chơi bóng ở Camp Nou, nhưng không muốn bị bôi nhọ trước truyền thông và trở thành vấn đề vì sự thất bại trên ghế chỉ đạo.

Chú thích ảnh
Vị trí của HLV Koeman chính là quyết định đau đầu nhất của chủ tịch Laporta

Ronald Koeman chính là vấn đề lớn nhất của Joan Laporta lúc này. Vị chủ tịch 59 tuổi luôn yêu thích phong cách tấn công, và đề cao triết lý bóng đá của huyền thoại Johan Cruyff ở đây. Nhưng tiếc thay, Koeman không phải là người đó, không phải một HLV có những ý tưởng như thế, hoặc một kế hoạch bóng đá hướng về những giá trị truyền thống.

Điều quan trọng nhất phải là chọn đúng người, Laporta đã đúng với Guardiola và ông cần phải có một quyết định tương tự như cách đây hơn 10 năm, trước khi cuộc cách mạng này trở nên dang dở và không có sự tiến bộ nào với những thành quả nền tảng về con người mà Koeman đã tạo ra.

Điều đó không dễ dàng, và nếu bị sa thải, đó là quyết định tàn nhẫn với HLV người Hà Lan, nhưng nếu nó là cần thiết, Joan Laporta phải có sự sáng suốt làm điều đó, như lúc ông gạt bỏ Mourinho rất hợp thời năm 2008 để chọn Pep. Sự lưỡng lự sẽ gây tổn hại cho tất cả các bên và chắc chắn là Laporta không muốn kế hoạch thể thao của ông bị hủy hoại vì điều này.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm