Barcelona bị 'người nhà' kiện ăn chặn tiền hoa hồng

22/06/2015 20:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Barcelona sẽ bị kiện cáo bởi chính cầu thủ của họ. Cái tên nguyên đơn là Claudio Bravo, lý do là thủ thành người Chile cho rằng hai CLB đã thông đồng ăn chặn tiền hoa hồng chuyển nhượng của anh.

Thủ thành người Chile Claudio Bravo đã ủy nhiệm cho luật sư để kiện CLB anh đang thi đấu – FC Barcelona – và đội bóng cũ Real Sociedad. Bravo muốn được hưởng 1,3 triệu euro mà anh cho rằng là tiền hoa hồng trong vụ chuyển nhượng hè 2014.

Sociedad khi ấy đã nhận 13 triệu euro từ Barcelona cho phí chuyển nhượng về thương vụ Claudio Bravo. Theo đó, đáng lẽ ra Barca đã phải chuyển cho Bravo 1,3 triệu euro – tức 10% của phí chuyển nhượng – như một khoản “lót tay” cho cầu thủ.

Điều khoản này được cho là đã xuất hiện rõ ràng giữa văn bản ký kết bởi các bên. Theo nguồn tin của báo Sport (Tây Ban Nha), phía Barcelona sẽ ngồi lại với đại diện của Bravo là ông Cristian Ogalde để làm rõ vấn đề này.

Bravo là thủ môn chính của Barcelona tại La Liga mùa giải vừa qua. Phong độ xuất sắc của anh đã xóa mờ hình ảnh của Victor Valdes trong khung gỗ. Anh không chỉ góp công vào thành tích vô địch của Barca mà còn giành danh hiệu Zamora cho thủ môn xuất sắc nhất.

Vu Chân
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm