Barcelona: Bartomeu xác nhận Koeman là HLV mới, Messi ở lại, Abidal ra đi

19/08/2020 10:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ tịch của Barcelona, Josep Bartomeu tuyên bố vào hôm thứ Ba tuần này rằng Ronald Koeman dự kiến sẽ là HLV mới của đội bóng. Ngoài ra, ông Bartomeu khẳng định Messi sẽ tiếp tục ở lại.

Barcelona kí hợp đồng với Koeman: Mệnh đề lịch sử của Camp Nou

Barcelona kí hợp đồng với Koeman: Mệnh đề lịch sử của Camp Nou

Lần cuối cùng Ronald Koeman bước qua cánh cửa sân Camp Nou là mùa Hè hỗn loạn của năm 2000, với tư cách trợ lý HLV của Van Gaal, cùng với cuộc đào tẩu thế kỉ của Luis Figo. 20 năm kể từ lúc đó, đội bóng xứ Catalunya lại rơi vào tình thế tương tự.

Ông Bartomeu tuyên bố Barcelona đang trong quá trình đàm phán với HLV người Hà Lan, Ronald Koeman. Mặc dù cuộc đàm phán này đang có tiến triển tốt nhưng đội bóng xứ Catalunya vẫn chưa đạt được thoả thuận.

“Nếu như không có sự thay đổi gì, chúng tôi sẽ thông báo rằng ông Ronald Koeman sẽ là HLV mới. Ông ấy sẽ dẫn dắt đội bóng và các cầu thủ trên cương vị HLV cùng một kế hoạch mới như toàn thể các CĐV Barca đã biết”, ông Bartomeu phát biểu.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ 4 ngày sau khi Barcelona nhận thất bại 2-8 trước Bayern Munich ở Tứ kết Champions League.

bóng đá, bong da, barcelona, ronald koeman, messi, lionel messi, bartomeu, barca
Barcelona vẫn đang đàm phán với HLV Ronald Koeman

Vị chủ tịch của Barcelona cũng đập tan tin đồn về tương lai của Lionel Messi khi tuyên bố ngôi sao người Argentina sẽ tiếp tục ở lại CLB.

“Messi muốn kết thúc sự nghiệp ở Barcelona. Cậu ấy đã nói vậy nhiều lần rồi. Tôi cũng đã đề cập với Koeman về Messi. Ông ấy nói Messi sẽ là trụ cột trong kế hoạch của mình”, ông Bartomeu nói tiếp.

“Messi có hợp đồng với Barcelona đến năm 2021. Tôi thường xuyên nói chuyện với Messi và cha cậu ấy. Họ biết rằng chúng tôi có một kế hoạch vững chắc, rằng một HLV mới sẽ được bổ nhiệm và ông ấy rất tin tưởng Messi”.

Bên cạnh đó, ông Bartomeu cũng đảm bảo tương lai của một loạt cầu thủ tại CLB: “Sẽ là sáo rỗng nếu nói rằng chỉ có Messi là cầu thủ không thể bị bán. Messi là cầu thủ hay nhất lịch sử Barcelona, tuy nhiên trong đội hình vẫn còn những cầu thủ khác không thể bị bán như Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Semedo, Dembele và Griezmann. Họ là những cầu thủ mà chúng tôi rất tin tưởng và sẽ gắn bó với Barcelona trong nhiều năm”.

bóng đá, bong da, barcelona, ronald koeman, messi, lionel messi, bartomeu, barca
Chủ tịch Barca tuyên bố Messi sẽ ở lại CLB

Ông Bartomeu không nhắc tới những công thần như Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets và Luis Suarez nên đã dấy lên tin đồn rằng những cầu thủ này có thể rời CLB. Trong phát biểu của mình, ông Bartomeu cũng hé lộ về việc một số cầu thủ kỳ cựu phải ra đi.

“Chúng ta đã nói về một thế hệ cầu thủ đã giành được mọi danh hiệu. Tôi muốn chúc mừng họ nhưng bây giờ, đã đến lúc phải nói lời chia tay với vài người trong số họ. Vì sự tôn trọng với họ, chúng tôi sẽ nói chuyện với họ trước. Họ là những huyền thoại của CLB và cần phải ra đi theo cách thích hợp, xứng đáng với vị thế của mình. Tuy nhiên chúng tôi cần phải thảo luận”, vị chủ tịch của Barcelona tuyên bố.

Ngày còn là cầu thủ, Ronald Koeman từng có 6 năm thi đấu thành công cùng Barcelona với 4 chức vô địch La Liga và 1 Champions League. Ông chính là người ghi bàn quyết định giúp Barcelona vượt qua Sampdoria để vô địch Champions League 1992. Sau khi treo giày, Koeman từng có 2 năm làm trợ lý cho HLV Louis Van Gaal tại Barcelona (1998-2000).

Koeman từng dẫn dắt nhiều CLB như Ajax, PSV, Valencia, Southampton, AZ Alkmaar, Everton... trước khi tiếp quản ghế HLV đội tuyển Hà Lan vào năm 2018. HLV Koeman đã giúp “Cơn lốc màu da cam” lọt vào chung kết Nations League và giành quyền tham dự Euro 2020. Dưới thời ông, đội tuyển Hà Lan thi đấu cực kỳ khó chịu và khó bị đánh bại.

Trong khi đó, Barcelona đã sa thải giám đốc thể thao Eric Abidal. Abidal rời CLB chỉ gần 24 giờ sau khi đội bóng xứ Catalunya “trảm” HLV Quique Setien. Ramon Planes, trợ lý của Abidal, sẽ tiếp quản vị trí giám đốc thể thao của Barcelona.

“Barcelona và ông Eric Abidal đã đạt thoả thuận về việc chấm dứt hợp đồng giữa hai bên. CLB muốn cám ơn ông Abidal về sự chuyên nghiệp, tận tuỵ và cống hiến của mình, cũng như sự gần gũi và mối quan hệ tích cực của ông với toàn bộ thành viên của CLB”, CLB Barcelona thông báo.

Với vai trò là giám đốc kĩ thuật, Abidal gánh vác công việc tuyển mộ cầu thủ và chịu một phần trách nhiêm và việc bổ nhiệm cũng như sa thải HLV. Theo nguồn tin của ESPN, Abidal là người ủng hộ đưa Setien về CLB.

Abidal là giám đốc thể thao thứ 4 của Barcelona bị sa thải dưới thời Bartomeu làm chủ tịch kể từ năm 2015. Trước đó, Andoni Zubizarreta, Robert Fernandez và Pep Segura từng đảm nhiệm vị trí trên và đều bị sa thải.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm