Barca thành bại là ở Enrique

19/08/2016 18:57 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca vẫn chưa có “bom tấn” thực sự nào trong mùa Hè này dù họ đã đưa về Samuel Umtiti, Denis Suarez, Lucas Digne hay Andre Gomes. Tuy nhiên, các cule vẫn lạc quan về một mùa giải thành công nữa của Barca, bởi Luis Enrique vẫn còn đó.

Thường thì một tập thể giành được quá nhiều danh hiệu sẽ dễ nảy sinh tâm lý tự mãn, nhất là với Barca, đội đã thâu tóm gần như mọi chiếc Cúp từ Tây Ban Nha cho tới châu Âu một thập kỷ qua. Thực tế là Barca thời đỉnh cao với Pep Guardiola cũng từng có dấu hiệu như vậy. Do đó, nhiệm vụ của một HLV Barca không hẳn chỉ là giúp họ đạt phong độ cao, chơi hiệu quả nhất, mà còn là duy trì động lực chiến thắng cho các cầu thủ.

Và đó là điều mà Enrique đang làm rất tốt. Ngay mùa giải đầu tiên, Enrique đã giúp Barca làm nên cú “ăn ba” lịch sử, điều mà chỉ có Guardiola làm được, nhưng ấn tượng hơn là ông tiếp tục đem về Camp Nou “cú đúp” Liga & Cúp nhà Vua nữa ở mùa giải tiếp theo, dù gặp rất nhiều sóng gió. Còn Pep, sau cú “ăn ba” ở mùa 2009-10, ông chỉ giành Liga ở mùa tiếp theo.

Nếu như Pep là một “nhà triết học” trong huấn luyện, thì Enrique cá tính và sôi nổi hơn. Nhờ đó, ông biết làm thế nào để khơi gợi ý chí chiến đấu, tạo động lực cho các học trò. Cuối mùa trước, Barca từng rơi vào cuộc khủng hoảng mini với 3 trận thua liên tiếp ở Liga và đứng trước nguy cơ trắng tay, nhưng họ đã đứng dậy đúng lúc để đoạt “cú đúp” vào cuối mùa.

Hơn nữa, đội Barca lúc này không “lành tính” và “một màu” như trước. Với những cầu thủ cá tính như Luis Suarez hay Neymar, phòng thay đồ của Barca phức tạp hơn nhiều so với trước khi họ đến. Với giá trị chuyển nhượng và tài năng của mình, Suarez và Neymar hoàn toàn có thể cạnh tranh vị thế với ngôi sao số 1 Messi, nhưng bằng khả năng dùng người và thuyết phục tài tình, Enrique đã buộc tất cả phải làm việc vì tập thể.

Dưới sự dẫn dắt của Enrique, Messi, Suarez, Neymar đã trở thành bộ ba tấn công hay nhất châu Âu hai mùa qua, thậm chí là hay nhất trong lịch sử bóng đá. Không dễ để hoà hợp những cá tính như vậy thành một khối, nhưng Enrique đã làm tốt hơn cả mong đợi.

Sẽ vượt cả Pep và Cruyff?

Chỉ trong 2 mùa giải, Enrique đã giành 8 danh hiệu với Barca. Tức là trong số 10 danh hiệu có thể đạt được, ông chỉ bỏ lỡ 2 mà thôi (Siêu cúp TBN năm ngoái và Champions League mùa trước). Nhờ vậy, chỉ cần 2 năm làm việc ở Camp Nou, Enrique đã đứng thứ 3 trong số những HLV giàu thành tích nhất Barca, chỉ sau Pep Guardiola (14) và Johan Cruyff (11).

Enrique còn kém Guardiola 6 danh hiệu, nhưng ông vẫn còn 2 mùa bóng nữa (Pep dẫn dắt Barca 4 mùa) để có thể san bằng, hoặc thậm chí là vượt HLV đang dẫn dắt Man City. Cần nhớ rằng Barca hiện vẫn là ứng viên hàng đầu cho mọi giải đấu mà họ tham dự. Với Cruyff, huyền thoại người Hà Lan cần tới 5 mùa để giành 11 danh hiệu với Barca.

Vì thế, nếu dẫn dắt Barca thêm ít nhất 2 mùa nữa, khả năng Enrique vượt qua cả Cruyff lẫn Pep là hoàn toàn có thể. Barca đã có nhiều sự bổ sung trẻ trung và chất lượng trong mùa Hè này theo yêu cầu của Enrique, và nó chẳng có mục tiêu gì khác ngoài việc duy trì động lực chiến thắng cho đội bóng bằng một dòng máu mới, kết hợp với các cựu binh dày dạn kinh nghiệm. Danh hiệu Siêu cúp TBN có lẽ chỉ là sự khởi đầu với Enrique và Barca.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm