Barca phản pháo Pep: 'Nếu làm thế, chúng tôi là những thằng đểu!'

14/07/2013 07:49 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trước những cáo buộc từ Pep Guardiola, BLĐ Barcelona tất nhiên đã không thể ngồi yên. Một ngày sau cuộc họp báo gây sốc của Pep, giới bu chóp của Barca đã đăng đàn để phủ nhận tất cả.


BLĐ Barca ngạc nhiên vì những gì Pep nói

Chủ tịch Sandro Rosell đã không lên tiếng. Người đại diện cho ông là phó Chủ tịch Jordi Cardoner, chuyên phụ trách về truyền thông của Barca. Trong cuộc họp báo được tổ chức bởi tờ Mundo Deportivo, Jordi Cardoner đã khẳng định ông cảm thấy ngạc nhiên trước những tiết lộ được coi là "động trời" của Pep Guardiola.

"Thực tế là tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Tôi có nghe những gì Pep nói qua đài phát thanh. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi muốn có một sự giải thích nào đó đằng sau những phát ngôn này bởi vì giữa chúng tôi vẫn còn những mối quan hệ. Lúc này, tôi chỉ có thể khẳng định Barca không dùng bệnh tật của Tito để làm phiền một ai cả. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi là những thằng đểu", Cardoner nói trong bức xúc.

Cũng theo phó Chủ tịch của Barca, còn có một lý do khác để mà ngạc nhiên: "Tôi nghĩ chúng tôi nên giúp đỡ lẫn nhau sau khi đã làm việc chung cho một dự án. Khi Pep tuyên bố ra đi, chúng tôi tôn trọng. Có lẽ những người Catalunya không hiểu điều đó. Barca muốn Pep tiếp tục nhưng ông ấy không muốn và chúng tôi tôn trọng với tư cách của những người đàn ông".

Có khá nhiều thông tin cho rằng Pep ra đi là bởi mối quan hệ giữa ông và Chủ tịch Sandro Rosell đã trở nên xấu đi rất nhiều trong vòng 2 năm qua. Nhưng Cardoner đã lên tiếng phủ nhận: "Khi Pep ra đi, CLB cũng đã làm rõ lý do tại sao. Tất cả chúng tôi thất vọng. Phải chia tay một người tài năng đã làm rất nhiều cho CLB luôn mang đến những cảm giác khó khăn. Nhưng chúng tôi tôn trọng".

Phó Chủ tịch Barca cũng khẳng định ông sẽ cần phải gặp Rosell để nói rõ một số vấn đề. Tuy nhiên, ông Cardoner cũng cho rằng Barca không bao giờ muốn cô lập Pep. Họ đã đáp ứng tất cả những yêu cầu của nhà cầm quân này. Quyết định rời Barca chỉ xuất phát từ chính Pep. "Các CĐV Barca, những người Catalunya và chúng ta đều thấy có những sự khác biệt giữa điều chúng tôi nói. Khi rời Barca, Pep giải thích là bởi ông ấy muốn dành thời gian cho gia đình. Không có chuyện Pep rời Barca là vì cảm thấy khó chịu với cách đối xử của CLB".

Để chốt lại vấn đề, phó Chủ tịch của Barca tin rằng Pep không nên mang cả câu chuyện như thế này để nói trước báo giới. Theo ông, mọi chuyện đã có thể dễ chịu hơn nếu như cựu HLV của Barca có một cuộc gặp gỡ để nói chuyện trực tiếp với Chủ tịch Sandro Rosell.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cựu Chủ tịch Laporta đứng về phía Pep

Trước những phản ứng gay gắt của Pep Guardiola, cựu Chủ tịch Barca là Joan Laporta đã lên tiếng. Laporta chính là người đã quyết định bổ nhiệm Pep vào chiếc ghế HLV của Barca nên ông có những hiểu biết nhất định về nhà cầm quân của mình. Theo vị luật sư nổi tiếng này, Pep xứng đáng được nhận sự tôn trọng vì những gì ông đã làm cho Barca. "Guardiola xứng đáng với công việc hoàn hảo đã làm cho Barca, cho sự chân thật và những giá trị ông ấy đang có".

Trong khi đó, ông Enric Masip, một cựu vận động viên bóng ném đồng thời là cựu Giám đốc thể thao của Barca, cũng đồng ý với những gì mà Pep tiết lộ. "Chắc chắc và quyết đoán, Pep đã nói lên tất cả. Hãy xem BLĐ CLB đang cố tình lãng quên những giá trị mà ông ấy mang lại. Cá nhân tôi cũng bị tổn thương trong nhiều tháng qua." Ông Masip chính là người đã bị Chủ tịch Rosell sa thải cách đây không lâu.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm