Barca phải trả giá vì phớt lờ lời khuyên của Guardiola

02/10/2021 07:26 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Barcelona có thể phải hối tiếc khi không chú ý đến lời cảnh báo chuyển nhượng từ huấn luyện viên Manchester City, Pep Guardiola.

Luis Suarez: ‘Tôi tổn thương khi chứng kiến tình cảnh của Barca’

Luis Suarez: ‘Tôi tổn thương khi chứng kiến tình cảnh của Barca’

Đã 12 tháng kể từ khi Luis Suarez rời Barca để đến Atletico Madrid. Cầu thủ người Uruguay bị buộc phải ra đi trong bối cảnh đội bóng xứ Catalunya đang tái xây dựng đội hình. Giờ đây, Suarez thi đấu với một mục đích: Chứng minh anh vẫn là tiền đạo đẳng cấp hàng đầu dù đã 34 tuổi.

Phiên chợ Hè 2021, Barca chiêu mộ Eric Garcia theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi cầu thủ này hết hợp đồng với Man City. Theo El Nacional, Guardiola đã đưa ra một lời cảnh báo “chân thành” cho Barca về “kinh nghiệm ít ỏi” của Garcia trước khi thỏa thuận được ký kết. Và khởi đầu tệ hại của Garcia trong màu áo Barca đang chứng minh lời khuyên của Guardiola là đúng.

Garcia đã thể hiện một màn trình diễn tệ hại trong trận thua 3-0 của Barca trước Benfica ở Champions League vào đêm thứ Tư với một chiếc thẻ đỏ gián tiếp. Đây là thẻ đỏ thứ 2 cầu thủ 20 tuổi phải nhận chỉ sau 6 trận đấu.

Có nhiều lo ngại về sự phù hợp của Garcia cho vai trò quan trọng như vậy trong đội hình Barca. Và khởi đầu tồi tệ của Garcia chỉ là một trong những vấn đề mà HLV Ronald Koeman phải đối mặt.

 

Chú thích ảnh
Garcia có khởi đầu tệ hại ở Barca

  

Koeman đang phải chịu áp lực rất lớn sau màn khởi đầu tồi tệ của Barca. Nhà cầm quân người Hà Lan thời gian qua liên tục bị đặt dấu hỏi về tương lai.

Trước tình hình này, HLV Koeman chia sẻ trên tờ Marca: “Tôi vẫn ở lại, vâng. Tôi biết rằng điều đó luôn phụ thuộc vào kết quả, đó là điều bình thường. Ý định của tôi là thực hiện theo kế hoạch. CLB chưa nói với tôi điều gì. Mọi người đều biết rằng tôi đến đây vì tình yêu của CLB, trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Câu lạc bộ đã không nói với tôi bất cứ điều gì. Chủ tịch đã ở đây sáng nay nhưng tôi đã không gặp ông ấy. Tôi biết mọi thứ đã bị rò rỉ và có lẽ chúng là sự thật. Nhưng ông ấy đã không nói với tôi bất cứ điều gì”.

Khi được hỏi về quan hệ với Chủ tịch Joan Laporta thì Koeman tỏ ra giận dữ: “Mối quan hệ của tôi với Chủ tịch ư? Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này. Tôi mệt mỏi với việc bảo vệ bản thân. Chúng tôi đã làm những điều quan trọng, chúng tôi đã có và giả định những thay đổi trong câu lạc bộ. Tôi muốn một ngày nào đó được phát biểu và nói về những gì tôi nghĩ.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm