Barca lỗ nặng vì 5 ngôi sao mất giá không phanh

25/08/2021 18:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - 5 ngôi sao được chiêu mộ gồm Matheus Fernandes, Coutinho, Neto, Umtiti và Pjanic mất giá trầm trọng là một phần nguyên nhân khiến Barca thua lỗ tới 481 triệu euro trong tài khóa 2020/21.

Khi Barca mong manh như Pique

Khi Barca mong manh như Pique

Chấn thương của Gerard Pique, cũng như Eric Garcia phải nhận thẻ đỏ, làm trầm trọng thêm vấn đề cấu trúc của Barcelona, trong cuộc cách mạng thời hậu Lionel Messi.

5 cầu thủ nói trên khiến Barca lỗ tổng cộng 141 triệu euro vì giá chuyển nhượng của họ giảm quá mạnh trong khi Barca đã đầu tư rất nhiều để đưa họ về Camp Nou.

Chủ tịch Joan Laporta mới đây cho biết Barca lỗ 481 triệu euro trong tài khóa 2020/21 trong đó chỉ có 91 triệu euro lỗ do tác động của Covid-19.

390 triệu euro thua lỗ còn lại là ban lãnh đạo làm ăn kém hiệu quả. Một trong những yếu tố khiến Barca lỗ nặng là do một số cầu thủ họ chiêu mộ mất giá nghiêm trọng.

Ông Laporta không nêu tên những cầu thủ này nhưng trong báo cáo tài chính Barca gửi Liên đoàn bóng đá nhà nghề Tây Ban Nha có 5 cái tên xuất hiện gồm Matheus Fernandes, Coutinho, Neto, Umtiti và Pjanic.

Chú thích ảnh
5 ngôi sao mất giá trầm trọng của Barca

Để thấy một phần nguyên nhân khiến Barca thua lỗ nặng do đầu tư thất bại thì hãy lấy trường hợp của Coutinho làm ví dụ. Họ mua Coutinho từ Liverpool tháng 1/2018, hợp đồng 5 năm rưỡi, tổng giá trị hợp đồng là 160 triệu euro.

Như vậy, bình quân mỗi năm sử dụng Coutinho Barca khấu hao 29 triệu euro vào giá trị hợp đồng. Đến thời điểm này, Coutinho vẫn còn 2 năm hợp đồng với Barca (tới tháng 6/2023), nghĩa là Barca nếu bán Coutinho Hè này thì phải thu về gần 60 triệu euro mới coi như hòa vốn (dùng 3 năm, tương đương khấu hao 87 triệu euro vào giá trị hợp đồng).

Nhưng thực tế, Barca không thể bán Coutinho với giá 60 triệu euro vào thời điểm hiện tại, thậm chí không đội nào muốn trả phí chuyển nhượng để mua Coutinho do cầu thủ này sa sút phong độ quá nhiều và đa số các đội đều bí tiền nên không đội nào muốn mua.

Như vậy, trong trường hợp Barca chấp nhận hủy hợp đồng với Coutinho hoặc chấp nhận để Coutinho chuyển sang đội khác dưới dạng CNTD thì coi như họ lỗ 60 triệu euro và số lỗ này hạch toán vào tài khóa 2020/21.

Hay ví dụ trường hợp của Miralem Pjanic. Barca chiêu mộ Pjanic từ Juventus và tiền vệ người Bosnia được định giá 65 triệu euro, kí hợp đồng 4 năm với Barca. Barca mới dùng 1 mùa, khấu hao được 16 triệu euro, còn 48 triệu euro nữa phải khấu hao.

Nếu Barca bán Pjanic Hè này họ phải thu về 48 triệu euro mới hòa vốn. Nhưng đó là điều không thể vì Pjanic đã mất giá trầm trọng. Barca thậm chí có thể phải hủy hợp đồng hoặc chấp nhận để Pjanic CNTD tới CLB nào đó nhằm giải phóng quỹ lương. Như thế, họ lỗ 48 triệu euro.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm