Barca khó giữ chân Messi, Neymar và Suarez

15/05/2015 15:38 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính của Barcelona, Javier Faus, nói rằng đội bóng có thể bán Lionel Messi, Neymar hoặc Luis Suarez.

Bộ ba vẫn được gọi bằng biệt danh MSN đã ghi tới 78/109 bàn tại Liga mùa giải này. Họ đóng góp đáng kể vào thành công của đội bóng. Nhưng Barcelona lại không cam kết giữ chân họ lâu dài.

Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính của CLB, ông Javier Faus, tin rằng những đội bóng nhà giàu như Chelsea hay PSG có thể khiến một trong số những siêu sao kể trên rời Camp Nou.

"Chúng tôi không thể đua trả lương với họ được", ông Faus nói trên tờ Handelsblatt của Đức. "Giờ là thời của Chelsea và PSG".

"Bạn phải hiểu rằng những cầu thủ ở Tây Ban Nha luôn so đo tiền lương với các đồng nghiệp tại Premier League và Bundesliga, những nơi thường đẩy thu nhập cậu thủ lên mức ngất ngưởng".

"Chúng tôi gặp nhiều thách thức. Chúng tôi không muốn để Messi, Neymar hay Suarez ra đi, nhưng, nếu một CLB có khả năng kéo họ ra đi, thì họ sẽ đi".

"Sự nghiệp của các cầu thủ bóng đá rất ngắn ngủi, nên họ có quyền đòi hỏi. Các CLB khác có quyền trả lương cao cho họ".

Ông Faus là người đã nêu thắc mắc vào năm ngoái: Tại sao Lionel Messi được gia hạn hợp đồng (và tăng lương) nhiều lần đến thế? Để rồi sau đó, Messi phản pháo: "Ông Faus chẳng biết gì về bóng đá".

"Messi đúng: Tôi không biết gì về bóng đá", ông Faus vui vẻ nhắc lại sự cố này. "Đó chỉ là một sự hiểu lầm mà chúng tôi đã làm rõ với cha con cậu ấy".

"Sau đó, chúng tôi đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng, và bây giờ chúng tôi có quan hệ tốt đẹp. Chúng tôi giúp đỡ cậu ấy gia tăng giá trị trên thị trường. Cậu ấy giúp chúng tôi khuếch trương thương hiệu Barcelona".


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm