Barca giải “lời nguyền” Alves thế nào?

22/07/2016 05:52 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - “Ngày tôi rời đội bóng, chắc chắn tôi sẽ được nhớ đến rất nhiều”, Dani Alves nói vào mùa trước khi số phận của anh ở Barca chưa thật sự rõ ràng. Nhưng mùa 2015-16, Barca không phải nhớ hậu vệ cá tính người Brazil bởi anh tiếp tục ở lại và đóng góp quan trọng vào cú đúp Liga & Cúp nhà Vua mà họ giành được.

Nhưng giờ thì Alves đã là người của Juventus và dù muốn hay không, Barca cũng phải tìm ra sự thay thế xứng đáng cho cầu thủ người Brazil, hoặc mạo hiểm đánh bạc với nguồn lực sẵn có. Và có vẻ như HLV Luis Enrique cùng các cộng sự đang nghiêng về vế thứ hai.

Barca nhớ Alves như nhớ Xavi, Puyol

Việc Alves rời Camp Nou đã để lại khoảng trống rất lớn ở đội hình xuất phát của Barca, thậm chí là chẳng kém gì sự ra đi của Xavi Hernandez (2015) hay Carles Puyol (2014). Bởi trong giai đoạn hoàng kim của Barca (bắt đầu từ 2008 khi Pep Guardiola chiêu mộ Alves từ Sevilla), Alves luôn là nhân tố không thể thay thế trong đội hình chính thức của đội.

Đó là lý do tại sao Barca chẳng phải nghĩ ngợi gì về cánh phải trong 8 năm ròng rã vừa qua. Alves kiến tạo rất nhiều cho Barca và ghi bàn cũng không ít. Nhưng quan trọng hơn cả, anh là đối tác ăn ý nhất của Leo Messi trên tuyến đầu của Barca với tổng cộng 42 pha kiến tạo cho siêu sao người Argentina ghi bàn. Vì thế, có thể nói rằng, nếu Barca nhớ Alves một, thì Messi nhớ Alves mười.

Ngay cả những khi sa sút phong độ một cách hiếm hoi, Alves vẫn làm được một điều gì đó đặc biệt, lý do tại sao anh đã “đóng đinh” ở cánh phải của đội bóng thành công nhất thế giới một thập kỷ qua. Dù bị nghi ngờ rất nhiều hồi đầu mùa trước (chủ yếu do tuyên bố có phần ngạo mạn), nhưng Alves vẫn là trụ cột của Barca với 3.800 phút ra sân, nhiều hơn của Sergi Roberto lẫn Aleix Vidal, hai cầu thủ có thể đá hậu vệ phải khác, cộng lại.

Mạo hiểm với Roberto và Vidal?

Đã chia tay Alves nhưng điều kỳ lạ là cho tới lúc này, Barca vẫn chưa chiêu mộ một hậu vệ phải nào để trực tiếp thay thế cầu thủ người Brazil. Thậm chí, họ còn chẳng được đồn là liên hệ với ai. Thực tế là Barca đã nhanh nhảu mua 2 hậu vệ chỉ trong một thời gian ngắn nhưng không ai là một hậu vệ phải. Trong khi Samuel Umtiti (từ Lyon) là một trung vệ thuần túy thì Lucas Digne (từ PSG) là một hậu vệ trái.

Điều đó có nghĩa là HLV Enrique sẽ tin dùng Roberto, vốn là một tiền vệ trung tâm có thể đá hậu vệ phải, hoặc Vidal, cầu thủ đã gây thất vọng tràn trề mùa trước, cho hành lang cánh phải. Câu hỏi đặt ra là Roberto hay Vidal sẽ chiếm một vị trí ở đội hình xuất phát?

Về cơ bản, Barca không cần một hậu vệ phải chỉ có tư tưởng phòng ngự, mà còn phải có khả năng tham gia tấn công và phối hợp tốt với Messi. Ở khía cạnh này, cả Roberto lẫn Vidal đều đáp ứng được yêu cầu, dù là theo những cách khác nhau: Vidal vốn là một cầu thủ chạy cánh đích thực trong khi Roberto sở trường đá tiền vệ trung tâm nhờ khả năng cầm bóng và tầm nhìn cực tốt.

Tuy nhiên, hậu vệ phải của Barca không chỉ đơn là chạy và tạt, trong khi đây là điểm mạnh nhất của Vidal. Trong khi đó, Roberto tạt bóng khá tốt, và khi không thể tạt, cầu thủ này vẫn có nhiều sự lựa chọn nhờ khả năng cầm bóng và tầm quan sát rất tốt.

Ở khía cạnh phòng ngự, Roberto dù vẫn đang phải học hỏi thêm nhiệm vụ này thì anh vẫn được đánh giá cao nhờ sự thông minh, khả năng chọn vị trí và tắc bóng tốt. Vidal mạnh mẽ hơn Roberto và sở hữu tốc độ cực tốt để kịp thời lui về bọc lót, nhưng như thế là quá ít để cựu cầu thủ Sevilla cạnh tranh được với Roberto.

Vì vậy, xét một cách toàn diện, Roberto là sự lựa chọn an toàn hơn cho Barca bên hành lang phải, dù rằng tốt nhất là Barca nên chiêu mộ một hậu vệ cánh phải đích thực để trám vào vị trí của Dani Alves.

3.650 Tổng số phút ra sân của Sergi Roberto và Aleix Vidal mùa trước là 3.650 phút (2.800 của Roberto và 850 của Vidal), kém 150 phút so với một mình Alves.

1 Alves và Roberto cùng ghi được 1 bàn cho Barca mùa trước trong khi Vidal không ghi được bàn nào.

8 Alves là chân kiến tạo tốt thứ 4 của Barca mùa trước với 8 lần, chỉ kém bộ ba Messi (23), Luis Suarez (22) và Neymar (20).

Barca phải bỏ 40 triệu euro để mua Gameiro

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Sevilla đã yêu cầu mức giá 40 triệu euro cho Kevin Gameiro, tiền đạo mà Barca đang muốn chiêu mộ. Đội bóng chủ sân Camp Nou muốn có chân sút người Pháp để dự phòng cho bộ ba MSN và họ không muốn bỏ ra hơn 25 triệu euro trong thương vụ này.

“Sự thực là có đội bóng đã hỏi mua Gameiro nhưng chúng tôi sẽ không bán cậu ấy với mức giá ít hơn 40 triệu euro”, ông Jose Maria del Nido Carrasco, Phó chủ tịch Sevilla tuyên bố. Ở mùa giải vừa qua, tiền đạo 29 tuổi này đã ghi 16 bàn trong 31 lần ra sân cho Sevilla ở La Liga.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm