Barca đạt doanh thu kỷ lục mùa 2013-2014

30/07/2014 16:56 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca thông báo đạt doanh thu kỷ lục 530 triệu euro trong mùa giải 2013-2014 trong đó lãi ròng là 41 triệu euro. Mức lãi ròng này chỉ thua mức 49 triệu euro Barca thu về trong mùa giải 2011-2012.

Nếu tính tổng lãi ròng của Barca trong bốn mùa giải từ mùa 2010-2011 đến hết mùa trước thì đội bóng này đạt lợi nhuận tích lũy là 113 triệu euro. Chưa có đội bóng nào trước đây từng đạt lợi nhuận trong 4 năm liên tiếp lớn như vậy. Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của đội bóng này Javier Faus nói rằng tổng nợ ròng của Barca tính đến ngày 30/6/2014 giảm 44 triệu euro xuống 287 triệu euro.

Quan chức Barca cho biết thêm là từ khi ông nhậm chức năm 2010, tổng nợ của đội bóng xứ Catalunya đã giành 143 triệu euro và trên BXH các đội thể thao có giá trị hàng đầu thế giới của Forbes, Barca từ vị trí thứ 24 đã vươn lên thứ 2. Dẫn đầu BXH này là Real Madrid còn Man United xếp thứ 3. Theo ông Faus, doanh thu từ các hợp đồng quảng cáo và tài trợ chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng doanh thu của Barca với 169 triệu euro.

Tiếp theo là doanh thu từ bán bản quyền truyền hình với 161 triệu euro. Doanh thu bán vé của Barca đạt 128 triệu euro trong khi số tiền họ bỏ túi từ các phi vụ bán cầu thủ là 53 triệu euro. Doanh thu từ đăng ký quyền hội viên CLB mang về cho họ 19 triệu euro nữa. Khoản chi lớn nhất của đội bóng là chi trả lương trong đó trả lương cho đội ngũ cầu thủ là 254 triệu euro.

Ngoài ra là trả lương các thành viên ban huấn luyện, các bộ phận liên quan khác. Ông Faus đặc biệt hài lòng với doanh thu 134 triệu euro của Barca, chưa bao gồm tiền lãi, thuế, khấu hao và tài sản vô hình. Theo quan chức Barca, doanh thu của đội bóng này tăng lên là nhờ họ ký được các hợp đồng thương mại lớn. Ông Faus cũng cho biết Barca sẽ sớm nhắm đến các thị trường mục tiêu như Nga và Brazil để khai thác tên tuổi của những siêu sao đắt giá như Neymar và Messi ở các thị trường này.

“Chúng tôi mạnh mẽ hơn nhiều và cảm thấy Barca có tầm ảnh hưởng và sự hiện diện lớn hơn trên phạm vi toàn cầu so với 4 năm về trước. Chúng tôi muốn tất cả thấy Barca là một thực thể sở hữu nền tảng tài chính đáng tin cậy. Barca luôn minh bạch về tài chính và chúng tôi muốn mọi người thấy rõ điều đó”.

“Barca từng nợ nhiều hơn cả giá trị tài sản sở hữu nhưng chúng tôi đã cải thiện được tình hình. Barca đã phát triển nhiều hơn bất cứ CLB nào khác trên thế giới và chúng tôi là đội bóng duy nhất có tiềm năng lớn để ký kết các hợp đồng tốt hơn nữa. Điều đó sẽ cho phép đội bóng phủ sóng nhiều hơn trên phạm vi toàn cầu”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm