Barca chọn Xavi thay Valverde: Không giải quyết hết vấn đề

13/01/2020 06:08 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca khởi đầu năm 2020 với bi kịch thua Siêu Cúp Tây Ban Nha. Ngay lập tức là giải pháp chữa cháy, khi Xavi Hernandez được mời thay Ernesto Valverde.

Kết quả bóng đá hôm nay ngày 13/01: Man City thắng lớn. Juve hạ Roma

Kết quả bóng đá hôm nay ngày 13/01: Man City thắng lớn. Juve hạ Roma

Trực tiếp Kết quả bóng đá hôm nay. Vòng 22 Ngoại hạng Anh. ĐKVĐ Man City hủy diệt Aston Villa. Vòng 19 Serie A. ĐKVĐ Juventus thắng Roma. Vòng 20 Ligue 1. ĐKVĐ PSG hòa Monaco

Đưa Xavi trở lại Camp Nou ở thời điểm này không phải giải pháp để giải quyết gốc rễ của những rắc rối.

Ác mộng đầu năm của Barca

Đêm 9/10 vừa qua, trên sân King Abdullah Sports City (Saudi Arabia), Lionel Messi một lần nữa cho thấy Siêu Cúp Tây Ban Nha là vương quốc của riêng anh. Lần thứ 14 Messi ghi bàn ở Siêu Cúp, gấp đôi thành tích của người đứng sau là Raul Gonzalez. Antoine Griezmann cũng tìm thấy mành lưới đội bóng cũ của mình. Ansu Fati thì đi vào lịch sử, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử thi đấu Siêu Cúp Tây Ban Nha, ở tuổi 17 và 70 ngày.

Tuy nhiên, gần như không ai quan tâm đến những câu chuyện kể trên. Messi và Griezmann cùng ghi bàn, nhưng Barca thất bại trong phiên bản Siêu Cúp đầu tiên có 4 đội tham dự. Lần đầu tiên sau 3 năm rưỡi, với chuỗi 9 trận bất bại, Barca mới thua Atletico. Thất bại 2-3, với 2 bàn thua diễn ra sau phút 80, khiến tham vọng giành Siêu Cúp của gã khổng lồ xứ Catalunya thất bại.

Ernesto Valverde đã rất kỳ vọng vào Siêu Cúp. Ông cần danh hiệu để giải tỏa áp lực cho mình, cũng như tạo dựng niềm tin cho đội bóng vốn đang có nhiều rắc rối. Nhưng Valverde một lần nữa không thành công ở thời điểm then chốt. Là người giành 2 danh hiệu La Liga, nhưng thực tế Valverde luôn đánh mất năng lực kiểm soát ở những thời điểm nhạy cảm, đòi hỏi bản lĩnh. Barca dẫn Espanyol – đội trước đó có tổng số bàn thắng ít hơn cá nhân Messi – cho đến hết phút 87, nhưng vẫn bị gỡ hòa. Atletico chỉ cần khoảng thời gian 5 phút để ghi 2 bàn liên tiếp, lật ngược thế cờ trước Barca.

Cơn ác mộng đầu năm 2020 tiếp tục phơi bày hạn chế trong lối chơi của Barca, nhất là khâu phòng ngự. Nhà ĐKVĐ La Liga thủng lưới 5 lần chỉ trong 2 trận năm mới. 4/7 trận gần nhất, Barca phải nhận từ 2 bàn thua trở lên. Ngoài ra, trong 5 trận vừa qua, Barca chỉ có đúng 1 chiến thắng. Rõ ràng, những con số này không phù hợp với đội bóng được xem là ứng viên cho danh hiệu La Liga. Ghi bàn vào lưới Barca trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thủ môn dự bị Neto không mang đến sự an toàn. Nhưng ngay đến Ter Stegen cũng vào lưới nhặt bóng rất thường xuyên ở mùa giải này.

Chú thích ảnh
Barca xem Xavi là giải pháp chữa cháy, sau ác mộng đầu năm 2020

Xavi khó giải quyết hết vấn đề

Điều gì đang diễn ra ở Barca? Bất ổn, bất ổn, và bất ổn. Barca bất ổn về phong độ, bất ổn về phong cách chơi, và bất ổn về chính sách thể thao. Trong mùa giải thứ 3 với Valverde, Barca không định hình lối chơi một cách rõ ràng. Người ta từng nói đến việc chiêu mộ Frenkie de Jong để làm sống dậy phong cách chơi bóng theo chủ nghĩa Cruyff (Cruyffista). Bởi vì, De Jong trưởng thành ở Ajax, và nổi bật với những đường chuyền ngắn hoặc trung bình. Thực tế thì sao? Barca hiện tại khá thực dụng, tìm kiếm bàn thắng từ phản công, và nhiều trận đấu thua đối phương về kiểm soát bóng.

Valverde hết ý tưởng, trong khi chính sách thể thao hiện nay không phù hợp với bản sắc CLB. Barca thực hiện những thay đổi lớn ở đội ngũ quản lý thể thao. Lần lượt Andoni Zubizarreta, Robert Fernandez, rồi hiện tại là Eric Abidal phụ trách khâu xây dựng kế hoạch thể thao và chuyển nhượng. Điểm chung của ba nhà quản lý này là thất bại. Quá nhiều bản hợp đồng không phù hợp được thực hiện, dẫn đến sự bất ổn. Dù Messi ổn định, anh vẫn không cứu được cả đội Barca.

HLV Valverde có lỗi, những quan chức phụ trách chuyển nhượng có lỗi. Đồng thời, bộ máy lãnh đạo của Barca cũng chồng chéo và mắc nhiều sai lầm. Bản thân Chủ tịch Bartomeu là người rất giỏi về kiếm tiền, biến Barca thành CLB có doanh thu cao nhất thế giới. Nhưng thành công trên sân cỏ thì ngược lại, nhất là Champions League.

Thế nên, đưa Xavi trở lại Camp Nou mang ý nghĩa tinh thần hơn là giải quyết toàn bộ vấn đề. Barca không thể kỳ vọng Xavi sẽ là một Pep Guardiola mới, dù cựu tiền vệ người Tây Ban Nha được ví là trái tim trong kỷ nguyên chiến thắng với Pep Guardiola. Đã gần 5 năm nay, Xavi không liên quan đến Barca. Trước đây, khi được chọn thay Frank Rijkaard năm 2008, Pep Guardiola đang dẫn Barca B.

Chính sách, cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, dự án thể thao, Barca đang tồn tại quá nhiều vướng mắc từ trên xuống dưới. “Thật khó để đưa ra lý do vì sao Barca thất bại”, Johan Cruyff từng đề cập khi còn sống. Quả thực, khi các quan chức Barca không nhìn vào vấn đề của chính mình, rất khó để chờ đợi Xavi mang đến khác biệt.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm