Bao giờ thực sự trở lại, Pique?

13/09/2014 12:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Gerard Pique được Pep Guardiola đưa về từ Man United vào mùa Hè 2008. Pep từng dẫn dắt Barca B, ông hiểu giá trị và khả năng của mỗi sản phẩm lò La Masia đào tạo. Thế nên, ngay khi ngồi vào chiếc ghế nóng của Barca, ông thuyết phục Barca mua lại Pique. Đó được đánh giá là một trong các quyết định sáng suốt nhất của nhà cầm quân này.

Trước khi Pique trở lại Camp Nou, Barca rơi vào tình trạng bất ổn ở trung tâm hàng thủ. Thời điểm đó, cặp trung vệ của họ là Gabi Milito và Carles Puyol chơi không mấy ăn ý. Hơn nữa, với tiki-taka, Pep cần những trung vệ kỹ thuật và có thể chơi như một tiền vệ. Pique đáp ứng tiêu chí ấy. Ngay trong mùa đầu tiên, anh bổ sung những khiếm khuyết còn thiếu cho Carles Puyol. Cú ăn sáu lịch sử có công lớn từ sự chắc chắn của bộ đôi này.

Từ mùa giải năm ngoái, Carles Puyol chấn thương, Pique không còn người đá cặp ăn ý. Tuy nhiên, anh vẫn chơi cực tốt trong vai trò của thủ lĩnh hàng thủ. Đẳng cấp của Pique giúp Mascherano tự tin hơn với vai trò của một người đóng thế.

Đã có rất nhiều sự thay đổi của Barca trong mùa giải năm nay. Puyol đã giải nghệ, Luis Enrique trở thành HLV mới của Barca. Trong nỗ lực gia cố hàng thủ, đội bóng sân Camp Nou đã tăng cường hai trung vệ. Thomas Vermaelen và Jeremy Mathieu đã chuyển tới sau khi Barca chấp nhận bỏ ra tới 40 triệu euro cho bộ đôi này. Từ chỗ thiếu, Barca giờ có thừa sự lựa chọn cho hai vị trí ở trung tâm hàng thủ.

Trong hai trận đấu đầu tiên của mùa giải, Pique dính chấn thương. Một tân binh khác là Vermaelen cũng đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối. Để lấp vào chỗ trống, Luis Enrique đã sử dụng cặp trung vệ Marc Bartra - Mathieu. Bộ đôi này chơi tốt, giúp Barca chưa phải nhận bàn thua nào.

Từ vòng 3 này, Vermaelen đã hồi phục, Pique cũng sẵn sàng. Như vậy, đã đến lúc Luis Enrique có được lựa chọn tốt nhất cho vị trí trung vệ. Theo tờ Sport, nhiều khả năng cặp trung vệ chính thức của Barca sẽ là Pique – Vermaelen và người ta hy vọng rằng, Pique sẽ trở lại với phong độ tốt nhất của mình.

Tuy nhiên, chưa thể khẳng định chắc chắn rằng Pique sẽ là sự lựa chọn số một ở vị trí trung vệ của Barca. Với nhiều sự lựa chọn ở hàng thủ, đang tồn tại một sự cạnh tranh giữa các trung vệ của Barca. Đây lại là điều mà Pique mong muốn. Sau tất cả những gì đã thể hiện, Pique không ngại cạnh tranh. “Tôi hy vọng với những người đang có, hàng thủ Barca sẽ tìm lại sự chắc chắn vốn có”, Pique thổ lộ.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm