Bản giao hưởng chiến thắng của Real Madrid sẽ kéo dài ở Bernabeu

06/06/2017 13:25 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ronaldo, vào năm 2022, năm cuối của bản hợp đồng mới được kí với Real Madrid, sẽ bước vào tuổi thứ 37. Nếu anh có thể làm điều gì đó hơn Francesco Totti, người vừa giải nghệ ở tuổi 40, cũng đã là tận cùng của sự vĩ đại của sự nghiệp cá nhân. Và đội bóng Hoàng gia đã chuẩn bị mọi thứ cho một chu kì thành công kéo dài hơn nữa.

Zinedine Zidane, chắc chắn không đăng kí Marco Asensio cho trận chung kết Champions League với Juventus chỉ để làm hài lòng Chủ tịch Florentino Perez, đó là một kế hoạch lớn ở sau đó, mà huyền thoại người Pháp là người có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại của nó: Marco Asensio là một phần của dự án Dải thiên hà phiên bản 3 đã được Chủ tịch Perez khởi động từ mùa Hè 2014.

Marco Asensio, vào đêm trước khi trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Sevilla diễn ra ở Trondheim vào tháng 8 năm ngoái, đã được Zinedine Zidane gọi vào phòng làm việc để thông báo, anh sẽ được đá chính ở trận này, không thể tưởng tượng được rằng, anh sẽ là người ghi bàn đầu tiên của mùa giải mới cho Real Madrid. Và càng không thể ngờ (tất cả chúng ta cũng vậy), anh cũng là người ghi bàn thắng cuối cùng của mùa giải cho đội bóng Hoàng gia. Cả hai bàn thắng đó, đều góp công mang về các danh hiệu cho Dải thiên hà.

Thua Real Madrid, Juventus vẫn trở về Italy như những người hùng

Thua Real Madrid, Juventus vẫn trở về Italy như những người hùng

Juventus đã trở về Turin sau trận Chung kết Champions League 2017 mà họ thua 1-4 trước Real Madrid. Nhà ĐKVĐ Serie A đã được chào đón ở quê nhà như những người hùng.

Asensio, vào năm 2022, mới chỉ 26 tuổi, có lẽ sẽ còn chưa bước vào đỉnh cao sự nghiệp của mình, nhưng chắc chắn sẽ là trụ cột của Dải thiên hà phiên bản 3 trong tương lai. Ở đó, anh sẽ là người dẫn dắt những tài năng như Vinicius Junior, một Neymar hoặc Robinho mới của bóng đá Brazil vừa được mua về. Còn có Sergio Diaz, tiền đạo 18 tuổi đến từ Paraguay, Federico Valverde, một Luka Modric khác đến từ Uruguay, hay Jesus Vallejo, đội trưởng U21 Tây Ban Nha là sự thay thế cho Pepe ở mùa bóng mới.

Khoảng cách 5 năm tới là rất xa và khó dự đoán sự phát triển của những tài năng trẻ này. Nhưng vào lúc này, Zinedine Zidane đang có một kế hoạch dài hơi và đủ khả năng để duy trì sự thống trị của Real Madrid trong những mùa bóng tới.

"Chúng tôi có sự cam kết với chiến thắng trong nhiều năm tới", Luka Modric hào hứng tuyên bố trong lễ ăn mừng Champions League thứ 12 của Dải thiên hà. Ở Cardiff đêm cuối tuần vừa rồi, độ tuổi trung bình của Real Madrid ở trên sân là 25,7 (ít hơn hai tuổi so với đội hình của Barcelona, đối thủ lớn nhất của họ ở mùa bóng mới), đó là đội bóng có sự hòa trộn tuyệt vời giữa những tài năng lớn và giàu kinh nghiệm như Ronaldo, Ramos, Modric, Marcelo hay Benzema, với những cầu thủ trẻ hơn và tài năng không kém là Varane, Carvajal, Isco hay Asensio.

Đội ngũ này sẽ còn duy trì được phong độ đỉnh cao của mình ít nhất là 2 mùa bóng nữa, và sẽ còn được bổ sung những ngôi sao mới trong mùa Hè này, nếu không phải là Eden Hazard thì sẽ là Kylian Mbappe, hoặc một tài năng lớn nào khác của bóng đá thế giới.

"Khả năng lãnh đạo của Zidane và những bản hợp đồng của Chủ tịch Perez thật tuyệt vời, chúng tôi sẽ luôn là đội bóng trẻ trung trong nhiều năm nữa", Carvajal, người có trải nghiệm thành công phong phú nhất của Real Madrid kể từ mùa Hè 2014.

Florentino Perez, mô tả đội bóng của ông giống như dàn nhạc giao hưởng, luôn biết cách chơi những bản nhạc lớn ở mọi đấu trường trong nhiều năm tới, ngay cả khi ông có chia tay Dải thiên hà.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm