Bale phải học tập Ronaldo về ý thức cống hiến

02/06/2014 08:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Đó là nhận xét của HLV đội tuyển xứ Wales Chris Coleman, nhưng không phải những bài học về chuyên môn, mà là ý thức cống hiến cho ĐTQG.

Dù cố gắng không chỉ trích cậu học trò ngôi sao khi anh xin rút khỏi trận đấu giao hữu với Hà Lan vào thứ Tư tới, nhưng rõ ràng HLV Chris Coleman đã tỏ vẻ không hài lòng. Ông cho rằng Bale nên học tập chính người đồng đội ở Real Madrid, vốn chưa bao giờ bỏ lỡ một trận đấu nào cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Bale xin rút lui vì chấn thương cơ chân, nhưng trong khi các đồng đội đang tập luyện cho trận giao hữu với Hà Lan, thì anh lại có mặt ở Indonesia để tham dự một tour quảng bá hình ảnh của Real Madrid. Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ này làm như thế. Theo lời cựu HLV đội tuyển xứ Wales Terry Yorath, triệu tập Bale ở những trận giao hữu chắc chắn sẽ rất khó khăn, giống như với Ryan Giggs, người chỉ khoác áo ĐT Xứ Wales 64 lần trong suốt 16 năm (1991-2007).

“Ryan bỏ lỡ nhiều trận giao hữu, nhưng tôi không nghĩ đó là lỗi của anh ấy. Vấn đề là Man United đã gây sức ép quá nhiều khiến anh ấy không thể khoác áo ĐTQG. Giggs là George Best mới, và Man United giữ gìn anh quá mức”, Coleman phát biểu “Nhưng bóng đá giờ đã thay đổi nhiều. Gareth Bale là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay và anh ấy còn được thi đấu cùng với Ronaldo. Hãy nhìn xem Ronaldo đã thi đấu bao nhiêu trận cho Bồ Đào Nha? Hơn 100 lần, và anh chưa bao giờ vắng mặt. Nếu cậu ấy đã làm được thế, người khác cũng có thể”.

“Người khác” mà Coleman muốn nhắc tới ở đây dĩ nhiên là Bale, người đã khoác áo ĐTQG 44 trận trong vòng 8 năm qua. Bằng tuổi Bale, Ronaldo đã thi đấu đến 68 trận cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Mà nên nhớ, số trận của Ronaldo ở cấp độ CLB của Ronaldo hồi ấy nhiều hơn hẳn Bale

“Các cầu thủ đỉnh cao bây giờ sẽ phải thi đấu rất nhiều, từ giải VĐQG, Cúp QG, Champions League. Đúng là họ cần nghỉ ngơi nhưng về mặt tinh thần nhiều hơn là thể lực. Nếu cậu ấy (Bale) tham dự các trận giao hữu cùng chúng tôi, cậu ấy có thể chỉ cần chơi 45 phút đến 1 tiếng. Chúng tôi có ý thức gửi cậu ấy trở về trong điều kiện tốt nhất về thể lực”. Coleman cũng lấy những trường hợp của Steven Gerrard, Frank Lampard, và Ashley Cole (đều khoác áo ĐTQG hơn 100 lần) để khích lệ cậu học trò.

“Khi bạn đại diện cho quốc gia, đó là một vinh dự lớn. Bạn có thể nghỉ ngơi thoải mái sau khi giải nghệ nhưng những ngày đẹp nhất của bạn là khi khoác áo ĐTQG”, Coleman quả quyết.

T.C (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm