Atletico hủy hợp đồng với Diego Costa

29/12/2020 22:18 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico Madrid đã chấm dứt hợp đồng của Diego Costa theo đề nghị của tiền đạo này và Costa giờ có thể gia nhập bất kỳ đội nào dưới dạng CNTD.

Diego Costa: 'Với tôi và Suarez, Atletico sẽ có bộ đôi kẻ cắn kẻ đá người'

Diego Costa: 'Với tôi và Suarez, Atletico sẽ có bộ đôi kẻ cắn kẻ đá người'

Diego Costa đã nói đùa rằng anh và Luis Suarez sẽ tạo ra cặp đôi tấn công "người cắn người đá" cho Atletico Madrid sau khi chân sút người Uruguay rời Barca để gia nhập sân Wanda Metropolitano.

Arsenal và Juventus nằm trong số các CLB được liên hệ với cựu tiền đạo Chelsea trong bối cảnh TTCN mùa Đông sẽ mở cửa từ ngày 1/1/2021.

Sự xuất hiện của Luis Suarez khiến Diego Costa không còn là lựa chọn hàng đầu cho một suất đá chính trên hàng công của Atletico. Đây được cho là nguyên nhân khiến Costa đề nghị Atletico chấm dứt hợp đồng với anh 6 tháng trước khi hợp đồng kết thúc.

Đề nghị của Costa đã được Atletico chấp thuận và ban lãnh đạo đội bóng Tây Ban Nha giải thích Costa quyết định chấm dứt sớm hợp đồng của anh với CLB vì lí do cá nhân.

Chú thích ảnh
Diego Costa là cầu thủ tự do sau khi kết thúc sớm hợp đồng với Atletico Madrid

Costa tin anh vẫn có thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất tại Châu Âu trong 2-3 mùa nữa và vì anh giờ là cầu thủ tự do nên đang được nhiều đội bóng săn đón.

Arsenal được cho là muốn có Costa khi HLV Mikel Arteta quyết tâm tăng cường hàng công trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhằm cứu vãn mùa giải tồi tệ mà Pháo Thủ đang trải qua.

Juventus cũng được liên hệ với Costa. Đội bóng Italy muốn chiêu mộ thêm tiền đạo để luân phiên sử dụng cùng Alvaro Morata và Costa có vẻ rất phù hợp với vai trò này.

Vì là cầu thủ tự do nên ngay cả sau khi TTCN mùa Đông đóng cửa, Diego Costa vẫn có thể chuyển tới thi đấu cho đội bóng mới. Từ đầu mùa tới nay, Costa chỉ đá chính đúng 2 trận cho Atletico bên cạnh 5 trận vào sân thay người.

Trước khi trở lại Atletico Madrid, Costa từng vô địch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea. Trong nửa mùa đầu tiên khi tái hồi Atletico, Costa ghi được 7 bàn thắng, 2 mùa sau đó anh chỉ ghi được 5 bàn còn sau 7 trận ra sân cho Atletico mùa này anh chỉ ghi được đúng 2 bàn.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm