Arteta phủ nhận chuyện gây sự và 'lăng mạ' Messi

04/11/2016 21:34 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Theo đài phát thanh La Cope cho biết, Mikel Arteta là người đã gây sự với Lionel Messi trong đường hầm ở trận đấu giữa Man City và Barcelona ở Champions League. Tuy nhiên, đích thân trợ lý người Tây Ban Nha đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Barcelona vừa nhận thất bại 1-3 trước Man City ở lượt trận 4 vòng bảng Champions League hồi giữa tuần. Sau trận đấu, kênh La Sexta cho biết rằng Messi đã có lời qua tiếng lại với Mikel Arteta, trợ lý của HLV Pep Guardiola, trong giờ nghỉ giải lao. Theo đài phát thanh La Cope của Tây Ban Nha, khi nhìn thấy Messi đứng nơi đường hầm, Arteta đã quát: “Mày còn chờ cái gì mà không đi vào phòng thay đồ đi, thằng khốn!”. Ngay lập tức Messi đã đáp lại: “Thằng điên kia, mày có giỏi thì lại đây, đừng có trốn như thế”. Sau đó, Messi đã mò sang phòng thay đồ của Man City quyết ăn thua với Arteta.


Messi vốn đã bực tức từ sau pha phạm lỗi của Fernandinho

Tuy nhiên chia sẻ trên đài phát thanh Onda Cero, Arteta đã phủ nhận toàn bộ thông tin trên. Cựu cầu thủ Arsenal cho biết anh cảm thấy rất thất vọng khi tên mình bị nhắc đến trong thông tin bịa đặt trên. Trợ lý người Tây Ban Nha khẳng định anh không xúc phạm bất cứ điều gì liên quan tới Messi trong lúc cả hai trao đổi với nhau.

Cùng với đó, tờ Marca cũng khẳng định những tin đồn về vụ việc gây gổ giữa Messi và Arteta hoàn toàn là sai sự thật. Marca cũng nhận định rằng đây không phải tính cách hay cách hành xử quen thuộc của Arteta. Trong suốt 17 năm thi đấu chuyên nghiệp, Arteta luôn là một con người điềm tĩnh.


Năm tháng thi đấu của Mikel Arteta

Bên cạnh đó, cũng có nhiều tin đồn rằng tiền vệ Fernandinho của Man City cũng có lời lẽ khiêu khích Messi. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil mới đây cũng lên tiếng phủ nhận thông tin này.  Lúc này, cả Man City và Barcelona đều không muốn để tâm tới quá nhiều về vụ việc này. Cả hai đội bóng đều đang tập trung hướng tới những trận đấu ở phía trước.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cũng đã ra quyết định Messi sẽ không phải nhận bất cứ án phạt nào sau những thông tin liên quan đến việc gây gổ trong đường hầm. Thông báo của cơ quan này nêu rõ: “Các báo cáo sau trận không hề đề cập đến chuyện Messi gây rối, bởi thế sẽ không có bất kỳ án phạt nào được đưa ra”.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm