Antoine Griezmann: ‘Tôi giỏi gần bằng Messi và Ronaldo rồi’

19/10/2016 22:08 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Eurosport của Pháp, tiền đạo Antoine Griezmann đã lên tiếng khẳng định, tại thời điểm này, tài năng của anh đã có thể sánh vai cùng với các Lionel Messi Cristiano Ronaldo.

Kể từ khi khoác áo của Atletico Madrid vào năm 2014, tiền đạo người Pháp Antoine Griezmann đã ghi tổng cộng 52 bàn thắng trong 81 lần ra quân tại La Liga. Không chỉ vậy, anh cũng xuất sắc giành danh hiệu “Vua phá lưới” và “Cầu thủ xuất sắc nhất” tại EURO 2016 vừa qua, với việc giúp đội tuyển quốc gia lọt tới trận chung kết. Trước những thành tích nổi bật đó, Griezmann có thể được sánh ngang với Messi hay Ronaldo.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn của hãng tin Eurosport của Pháp, Griezmann đã chia sẻ suy nghĩ của mình khi được HLV Diego Simeone so sánh với 2 siêu sao hàng đầu thế giới là Messi và Ronaldo.


Griezmann không thua kém gì Messi và Ronaldo

-    Anh nghĩ rằng mình có thể so sánh với Messi và Ronaldo chứ?

Griezman (G): Ồ không, nhưng tôi nghĩ rằng tôi gần bằng họ rồi. Tôi không có nhiều danh hiệu như họ. Tại Atletico, tôi đặt mục tiêu cao nhất có thể, và tôi cần phải tiến bộ hơn từng ngày. Tôi thấy rằng, tôi đang đi đúng hướng. Tháng trước, tôi đã ghi được 6 bàn thắng, thành tích tốt nhất từ trước tới giờ trong sự nghiệp. Tôi cần phải giữ được phong độ ấy.

-    Anh cảm thấy thế nào khi HLV Diego Simeone so sánh anh với Messi và Ronaldo?

G: Tôi rất tự hào về điều đó. Ông Simeone rất giỏi trong việc truyền cảm hứng tới các học trò của mình, và điều đó đã thúc đẩy tôi rất nhiều. Tôi vui mừng khi ông ấy đánh giá tôi cao như vậy.

-    HLV Simeone đã làm gì để giúp anh tiến bộ?

G: Ông ấy chỉ dạy cho tôi cả về chiến thuật và kỹ thuật; khiến tôi tập trung hơn, cải thiện thể lực của tôi. Tất cả những điều ấy đã khiến tôi ghi bàn nhiều hơn.


HLV Simeone đã giúp Griezmann thay đổi rất nhiều

-    Anh nghĩ rằng mình có thể là ứng cử viên cho danh hiệu Quả Bóng Vàng năm nay?

G: Tôi sẽ không nghĩ về danh hiệu đó. Tôi sẽ chỉ cố gắng hết sức mình và ghi bàn nhiều nhất có thể.

-    Barcelona và Real được coi là những CLB ở “cửa trên”, liệu rằng anh có suy nghĩ gì khi chơi cho Atletico chứ?

G: Họ chỉ hơn về mặt thương mại, nhưng những gì tôi quan tâm là điều xảy ra trên sân cỏ. Chúng tôi cạnh tranh với họ trong mỗi mùa giải. Năm ngoái, chúng tôi cầm hòa 2 trận với Barca, và thậm chí là lọt tới chung kết Champions League. Với tôi, “cái mác” của CLB lớn không phải là một điều gì đó quá ấn tượng.

-    Cuối năm 2015, anh đã nhận nhiều chỉ trích vì hiệu suất không tốt. Anh đã đối mặt với chúng như thế nào?

G: Tôi gặp bế tắc vì không ghi được nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, HLV và các đồng đội vẫn đặt niềm tin ở nơi tôi. Cho nên, tôi cố gắng và quyết tâm, vì tôi tin vào bản thân.

-    Khi Pháp thua Đức tại World Cup 2014, anh đã khóc, và nhận được sự an ủi của các đồng đội. Tuy nhiên, sau trận chung kết EURO vừa qua, anh đã không an ủi họ khi bại trận trước Bồ Đào Nha. Tại sao vậy?

G: World Cup là giải đấu đầu tiên của tôi, tất cả mọi thứ đều mới mẻ. Chúng tôi – một đội hình trẻ, và thất bại tại thời điểm đó là một sự thất vọng rất lớn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã già dặn hơn, có kinh nghiệm hơn. Tại EURO, khi nhìn Bồ Đào Nha nâng cao chiếc Cup, tôi chỉ nghĩ rằng: “Lần tới, tôi sẽ là người cầm chiếc Cup ấy”.


Griezmann khóc khi tuyển Pháp thất bại trước Đức ở World Cup 2014

-    Sau EURO, anh có cảm thấy nhiều áp lực chứ?

G: Hiện tại, tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm, nhưng tôi không còn cảm thấy áp lực nữa. Quan trọng hơn, tôi cảm thấy rất vui vẻ.

Xem lại các bàn thắng của Antoine Griezmann tại VCK EURO 2016:


T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm