Ancelotti: 'Hòa 0-0 là không tốt'. Simeone: 'Lượt về là kiểu trận đấu mà Atletico thích'

15/04/2015 05:49 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Carlo Ancelotti tỏ ra tiếc nuối với các cơ hội mà Real Madrid đã bỏ lỡ, khiến họ bị Atletico cầm hòa không bàn thắng trong trận Tứ kết lượt đi Champions League trên sân Vicente Calderon.

Các nhà ĐKVĐ châu Âu đã kết thúc trận đấu với 16 pha dứt điểm về phía khung thành Jan Oblak, nhiều gấp đôi so với Atletico. Nếu không có sự xuất sắc của Oblak, Real đã có ít nhất 1 bàn thắng trên sân khách để làm vốn trước trận lượt về. Trong đó, đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ của Gareth Bale khi anh có cơ hội đối mặt Oblak ở ngay phút thứ 4.

“Kết quả này rõ ràng là không tốt. Chúng tôi đã chơi thật sự hay trong hiệp 1 và lẽ ra phải ghi bàn. Sang hiệp 2, trận đấu trở nên cân bằng hơn nhưng chúng tôi vẫn có những cơ hội”, HLV Ancelotti tỏ ra tiếc rẻ.

“Nhưng chúng tôi hài lòng với màn trình diễn hôm nay bởi hiệp 1 các cầu thủ đã chơi rất tốt. Chúng tôi phải cố gắng lặp lại điều tương tự trên sân nhà. Trong hiệp 1, chúng tôi tỏ ra chất lượng hơn hẳn đối thủ, cho dù mọi thứ trở nên khó khăn ở hiệp 2”.

Ancelotti tiếc vì Real không thể ghi bàn

Chiến lược gia người Italy đã từ chối chỉ trích Gareth Bale sau khi cầu thủ người xứ Wales bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của Real trong trận đấu này. 

“Đó là một pha cứu thua hay và thủ môn của họ đã chơi rất tuyệt vời trong hiệp 1. Bale đã có một trận đấu tốt và toàn đội cũng vậy. Tôi thật sự hài lòng bởi chúng tôi đã làm việc cật lực”, HLV Ancelotti khẳng định.

Trong khi đó, HLV Diego Simeone của Atletico cho rằng cơ hội vẫn chia đều cho cả hai đội sau trận hòa 0-0 ở lượt đi. 

“Cặp đấu vẫn mở. Họ chơi tốt hơn chúng tôi trong hiệp 1. Oblak thật tuyệt vời. Nhưng phần hay nhất của trận đấu là cái cách mà chúng tôi đã phản ứng lại. Mandzukic đã chiến đấu không biết mệt mỏi và cạnh tranh tốt với Ramos và Varane. Đó là một cuộc chiến ấn tượng. Tôi nghĩ tai nạn của Mandzukic với Ramos là do vô tình”, HLV Simeone phát biểu sau trận.

“Trận lượt về sẽ khác biệt. Đó sẽ là trận đấu điển hình mà chúng tôi thích, một trận đấu với đầy đủ mọi khía cạnh đẹp nhất của bóng đá: trách nhiệm, sự sợ hãi, nỗi lo lắng..., vốn khiến chúng ta yêu mến môn thể thao này”, chiến lược gia người Argentina cảnh báo Real. 

Về công tác trọng tài, tiền vệ Mario Suarez của Atletico tỏ ra bất mãn. “Trọng tài hôm nay rất tệ. Với tất cả sự tôn trọng, bạn không thể để một trọng tài người Serbia (ông Milorad Mazic - PV) bắt một trận đấu như thế này. Tôi hy vọng họ sẽ chọn một trọng tài tốt hơn cho lượt về”.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm