Abidal tiết lộ lý do từ chối làm việc tại BLĐ Barca

18/02/2015 19:38 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Eric Abidal nói anh đã từ chối hai lời đề nghị của Barcelona để nhận một công việc bán thời gian tại Olympiakos.

Cựu hậu vệ này đã giải nghệ vào tháng 12/2014 sau khi đá 10 trận cho Olympiakos. Trước đó, anh từng giành 2 Champions League với Barcelona.

Sau khi giải nghệ, anh đã nhận lời làm việc ở đội trẻ của Olympiakos, đóng vai nhân vật cầu nối giữa đội 1 với Ban lãnh đạo.

“Lionel Messi biết ngài chủ tịch. Tôi không cần thay mặt ông ấy thực hiện những cuộc gặp như vậy, như với những nhân vật cấp cao khác”, Abidal nói trên France Football. “Công việc tại Barca khiến tôi không có thời gian làm việc ở quỹ từ thiện, trong khi công việc tại Olympiakos cho tôi nhiều thời gian hơn”.

Sau khi bị ung thư gan vào năm 2011, Abidal đã phẫu thuật thành công và từ đó, anh lập ra một quỹ từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân ung thư.

“Công việc mới không lấy đi của tôi 24 giờ mỗi ngày”, Abidal nói tiếp.

“Gần đây tôi ghé thăm một nhà tài trợ của Olympiakos tại Thụy Sỹ và chuyến thăm ấy rất có ích cho quỹ từ thiện của tôi. Họ nói, tôi chỉ cần ở Athens 4 ngày mỗi tháng và quỹ thời gian như vậy là lý tưởng với tôi”.

Chính vì được thoải mái về thời gian làm việc, Abidal đã từ chối Barcelona để nhận lời làm việc cho Olympiakos.

Ngoài Olympiakos và Barca, Abidal cũng chơi cho Monaco, Lille, Lyon. Anh cũng đã khoác áo tuyển Pháp 67 lần, và là thành viên đội Pháp vào chung kết World Cup 2006.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm