5 tháng khủng khiếp của Real Madrid: Tại Perez, tại cả Benitez!

04/12/2015 13:35 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đâu là sự kiện tồi tệ nhất của Real Madrid từ đầu mùa tới giờ: Không mua được De Gea, bê bối của Benzema, mâu thuẫn giữa Ronaldo và Benitez, thất bại ở Kinh điển hay là sai lầm với Cherysev?

Không một cổ động viên Real nào muốn bình chọn cho những điều tệ như vậy. Vì tất cả đều gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của đội bóng Hoàng gia. Cũng không một vị chủ tịch nào lại thích thú với những vấn đề có tính chất nguy hại đến với câu lạc bộ của mình. Nhưng kì lạ là mọi thứ xảy đến vì những sai lầm chủ quan nhiều hơn là khách quan và khiến cho mọi thứ lộn tùng phèo ở Bernabeu.

Đêm buồn ở Cadiz

Chỉ cần 3 phút có mặt trên sân, tài năng trẻ người Nga Cherysev đã mở tỉ số cho Real Madrid trước Cadiz. Tiếc thay, anh cũng đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ mùa trước trong màu áo Villarreal và không đủ điều kiện thi đấu ở Cúp nhà Vua.

Còn hài hước hơn, chính các cổ động viên của đội chủ nhà là những người báo tin cho Benitez và các cộng sự với những tiếng hét lớn: "Kiểm tra Twitter đi ông Benitez". Chưa hết, họ hô lớn trên sân: "Chúng tôi yêu anh Cherysev. Đúng là anh đã ghi một bàn thắng quá đẹp cho đội bóng hạng 3 này".

Real phản ứng muộn màng, Cherysev được rút ra sân trong hiệp hai với lời bào chữa của HLV Benitez: “Ngay khi biết tin, chúng tôi đã quyết định làm điều đúng đắn”. Nhưng lẽ ra ông đã phải làm điều đó từ trước khi trận đấu bắt đầu.

Lí do của Emilio Butragueno, giám đốc điều hành còn đáng trách hơn khi đổ lỗi cho Villarreal và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã không thông tin cho Real biết về tình trạng thi đấu của tiền đạo người Nga: “Tuần này đã diễn ra không dễ chịu và việc xảy ra đêm nay còn khiến mọi thứ phức tạp hơn. Tình huống là thế này, chúng tôi không nhận được lời nhắc nhở nào từ liên đoàn về án phạt, Villarreal cũng chẳng nói gì, còn Cherysev thì hoàn toàn không biết gì cả”.

Casillas, De Gea, Benzema, Cheryshev và 5 tháng tồi tệ của Real Madrid

Casillas, De Gea, Benzema, Cheryshev và 5 tháng tồi tệ của Real Madrid

Casillas ra đi, De Gea không đến, hàng loạt cầu thủ chấn thương, Benzema bị tố dùng clip sex tống tiền đồng đội...Những chuyện không hay dồn dập xảy đến với Real Madrid suốt 5 tháng qua.

Ông Butragueno đẩy trách nhiệm cho Villarreal không khác gì việc Chủ tịch Flo Perez chỉ trích Man United thậm tệ sau khi không mua được De Gea, rằng đội bóng áo đỏ quá nghiệp dư trong việc xử lý giấy tờ. Thương vụ thất bại đấy đã được thủ thành Keylor Navas sửa chữa bằng sự xuất sắc trên sân cỏ và giúp Real tránh khỏi sự bẽ mặt suốt từ đầu mùa.

Nhưng nếu ông Perez đánh giá Man United là thiếu chuyên nghiệp, thì người ta không biết phải nói như thế nào về sự chuyên nghiệp của Rafa Benitez. Ông đã từng mắc sai lầm gần giống như thế cách đây hơn chục năm ở Valencia, khi để quá số cầu thủ ngoài EU ra sân trong trận đấu với Novelda, cũng trong khuôn khổ Cúp nhà Vua và khiến đội bóng này bị loại. Ông xoay vòng để các trụ cột được nghỉ ngơi, giờ thì khả năng lớn là cả đội được nghỉ.

Vấn đề của Perez hay Benitez?

Chủ tịch Flo Perez có vẻ là người “đầu têu” cho tất cả những vấn đề xảy đến với Real ở thời điểm hiện tại. Ông cương quyết gạt bỏ Casillas để lấy chỗ cho De Gea, kết quả là thất bại. Ông đẩy Ancelotti ra đường để đưa về Rafa Benitez, hệ quả: Phòng thay đồ của đội bóng Hoàng gia rối tung lên vì những mâu thuẫn.

Vụ Real dùng sai cầu thủ: Pique cười nhạo, fan la ó, Cadiz quyết tố cáo

Vụ Real dùng sai cầu thủ: Pique cười nhạo, fan la ó, Cadiz quyết tố cáo

Real Madrid đánh bại Cadiz 3-1 trong trận đấu đêm qua ở Cúp nhà Vua. Tuy nhiên, kết quả này có thể là vô nghĩa sau khi dư luận phát hiện ra Real đã phạm luật trong việc sử dụng cầu thủ.

Ông phớt lờ những cảnh báo về sự bảo thủ trong chiến thuật của Benitez, khiến cho Dải thiên hà bị la ó dữ dội vì lối chơi thiếu cảm hứng và đầy sự sợ hãi, khiến cho thành tích của Real đi xuống so với cùng thời điểm ở mùa trước, từ số bàn thắng, số điểm cho đến 19 ca chấn thương liên tục và đỉnh điểm là trận thua trắng ở Kinh điển trước Barcelona.

Không nghi ngờ gì nữa, cả Perez và Benitez phải chịu trách nhiệm cho những điều tệ hại đã diễn ra suốt 5 tháng qua ở Bernabeu. Vì cả hai đã không xử lý thấu đáo những vấn đề trong tầm tay của họ nhưng có một điểm chung: Họ đều coi nhẹ ý kiến của các cầu thủ.

Ông Perez không quan tâm các cầu thủ có thích Benitez hay không. Benitez thì không cần để ý đến việc các học trò có thích chiến thuật của mình không. Những người có khả năng quyết định đến sự thành bại của đội bóng hơn là quyền lực mà cả hai đang sở hữu. Biết nói gì về sự chuyên nghiệp của họ nữa đây, vì có lẽ Real sẽ không còn cơ hội để giành cú ăn ba mùa này.

6 Sau 13 vòng đấu ở mùa năm ngoái, Real giành được 33 điểm, nhiều hơn 6 điểm so với thời điểm hiện tại.

19 Real Madrid của Benitez đã trải qua 19 ca chấn thương khác nhau mùa này.

46 Số bàn thắng Real ghi được ở mùa trước sau 13 trận ở La Liga gấp đôi so với số bàn thắng họ ghi được ở cùng vòng đấu mùa này.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm