3 cầu thủ Barca nào nên ra đi theo dạng cho mượn?

11/07/2015 15:28 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa) - La Masia là lò đào tạo trẻ đã được khẳng định tên tuổi trên toàn thế giới. Những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nhì La Masia sẽ được tạo điều kiện lên tập cùng đội một và sẽ được trao cơ hội thể hiện khả năng mỗi khi có cơ hội. 

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các cầu thủ này sẽ có thể chen chân ngay vào đội hình chính thức, không phải vì họ không có khả năng mà là vì Barca đang sở hữu quá nhiều "sao khủng" trên bản đồ bóng đá thế giới. Không được ra sân quá nhiều, Barca đang cân nhắc đưa những cầu thủ này ra đi dưới dạng cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi trở về phục vụ đội hình một trong tương lai. Sau đây là 3 cái tên có thể ra đi theo dạng cho mượn ở mùa hè này:

1. Douglas


Douglas chưa thể hiện được nhiều từ khi gia nhập Barcelona

Douglas không phải là một cầu thủ trưởng thành từ học viên bóng đá La Masia. Gia nhập Barcelona từ mùa giải 2014-15 với mức phí chuyển nhượng 5 triệu euro, Douglas chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ban lãnh đạo Barca. Dani Alves là chưa thể thay thế, bằng chứng là ban lãnh đạo Barca vừa đề nghị anh kí vào bản hợp đồng mới cam kết tương lai cùng câu lạc bộ. 

Nhiều câu hỏi được đặt ra khi Douglas về Nou Camp, và khi bước vào mùa giải thì nỗi lo ấy đã trở thành sự thực. Douglas chỉ được ra sân duy nhất một lần tại La Liga và sau đó vào sân thay người trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, trước Deportivo de la Coruna.

Màn ra mắt của Douglas, Barca đã có một trận hòa vất vả trước Malaga, đây cũng là trận đấu đầu tiên họ không giành trọn 3 điểm trong mùa giải 2014/2015.

Luis Enrique đã để Montoya đến Inter Milan nhưng không có nghĩa tương lai của Douglas được đảm bảo. Cầu thủ đa năng Adriano cũng có thể là phương án dự phòng cho Dani Alves mỗi khi anh này không thể thi đấu. Marc Bartra cũng là một sự lựa chọn khác khi cần thiết.

Douglas cần ra đi để chứng tỏ khả năng và lấy lại sự tự tin vốn có của bản thân trong bối cảnh Alves đã ngoài 30 và chỉ có thể thi đấu đỉnh cao thêm một vài năm nữa.

2. Adama Traore



Adama Traore trong màu áo Barcelona B

Adama Traore gia nhập học viện bóng đá La Masia từ năm 8 tuổi. Trưởng thành và lớn lên tại nơi đây, phong cách chơi bóng của Barca đã ngấm vào da thịt anh. Traore có màn ra mắt đội bóng vào tháng 11 năm 2013 khi anh vào sân thay thế cho Neymar.

Traore là một cầu thủ chạy cánh mạnh mẽ, và sẽ là sự phí phạm nếu tiếp tục để anh thi đấu tại Barcelona B ở giải đấu ít tính cạnh tranh như Segunda B (giải đấu hạng dưới của Tây Ban Nha). Traore cần được tạo cơ hội thi đấu đỉnh cao nhiều hơn. Nhưng với Messi, Suarez và Neymar, anh nên đến một câu lạc bộ khác để có thể được ra sân thường xuyên. Có nhiều câu lạc bộ tầm trung tại La Liga sẵn sàng đón Traore về thi đấu dưới dạng cho mượn.

3. Munir El Haddadi


Munir đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng anh vẫn cần được tạo cơ hội thi đấu nhiều hơn

Khác với Traore, Munir được tạo cơ hội ra sân khá nhiều ở mùa giải vừa qua cho đội một Barcelona. Bản thân Luis Enrique cũng rất thích phong cách chơi bóng của cầu thủ này nên chưa chắc ông đã để Munir ra đi theo dạng cho mượn. 

Theo Marca, Ajax đã gửi lời đề nghị mượn Munir trong toàn bộ mùa giải 2015-16 nhưng Enrique không tỏ ra hứng thú với viễn cảnh này. Mặc dù vậy, giám đốc bóng đá của Ajax, Marc Overmars và cũng là cựu cầu thủ của Barca hi vọng Enrique sẽ suy nghĩ lại và để Munir tới thi đấu cho Ajax trong vòng một năm. Pedro mới gia hạn hợp đồng cùng Barca, điều đó khiến cơ hội được ra sân thi đấu của Munir phần nào bị hạn chế.

Đến Ajax một năm sẽ là một bước đi tốt trong sự nghiệp của Munir. Ajax cam kết sẽ tạo cơ hội cho anh ra sân nhiều hơn, Munir sẽ có những trải nghiệm tốt ở một môi trường bóng đá mới ít áp lực hơn.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm