23h30, 15/10, Atletico Madrid – Granada: Lên đỉnh là phần thưởng của Atletico

15/10/2016 19:01 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - "Khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, tôi kéo tất cả các cầu thủ lại và nói với họ rằng, đó chính là sức mạnh của chúng ta, sức mạnh của tập thể", HLV Diego Simeone nói trong buổi họp báo sau trận thắng Valencia, để chiếm ngôi đầu bảng của Real, dù chỉ hơn ở chỉ số phụ. "Nếu các cầu thủ hiểu rằng, đội bóng luôn phải là ưu tiên hàng đầu, thì đó là thành quả mà họ đạt được", HLV người Argentina khẳng định chắc nịch phong cách chiến thắng của đội bóng áo sọc đỏ trắng.

Luôn có cách để họ đạt được mục tiêu, như ở trận thắng Valencia. Atletico Madrid kiểm soát bóng 59%, sút bóng 18 lần, trúng đích 10 lần, 8 trong số đó bị thủ thành Diego Alves cản phá. Đá hỏng 2 quả phạt đền, nhưng vẫn kết thúc trận với hai bàn thắng sống khác, để đánh dấu 12 ngày cực kì ấn tượng của Rojiblancos, cầm hòa đương kim vô địch Barcelona, đánh bại Bayern ở Champions League, sau đó là chiếm ngôi số 1 La Liga. Phần thưởng phụ, cũng đáng giá không kém, Antoine Griezmann đứng đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn thắng.

Hai năm trắng tay hoàn toàn trên mọi đấu trường, dù luôn là một trong những đội cạnh tranh nhất châu Âu, đã khiến họ ít nhiều nghi ngờ vào chất lượng chơi bóng, mục tiêu của CLB, và có lẽ là khả năng của HLV Diego Simeone. Và đến lúc này, họ tận hưởng cảm giác phức hợp, đầu tiên là cảm giác bị săn đuổi từ phía Real Madrid và Barcelona, sau rất nhiều tháng chơi trò đuổi bắt với các đối thủ. Thứ hai, cảm giác ở vị trí cao nhất luôn mang đến sự kích thích, khiến các cầu thủ luôn trong sự hưng phấn và tự tin.

Trận tiếp Granada cuối tuần này không bao giờ dễ dàng theo cách nhìn của Simeone. Đội bóng áo sọc đỏ trắng sẽ không để lặp lại những kết quả như trước Leganes vào đầu mùa, mà sẽ vào sân như trận gặp Barcelona hay đánh bại Bayern Munich trước đây. Atletico chưa được phép nghĩ đến sự xả hơi, mà cần giải quyết từng trận một để bảo vệ vị trí số 1. Granada có vẻ như là món quà 3 điểm, nhưng để có được 3 điểm này, các học trò của Simeone sẽ phải vào sân như những thợ săn thật sự.

Đội hình dự kiến:

Atletico Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Gomez, Luis; Correa, Fernandez, Koke, Niguez; Gameiro, Griezmann

Granada: Ochoa; Tito, Vezo, Gaston Silva, Gabriel Silva; Samper, Ustaritz; Carcela-Gonzalez, Bueno, Pereira; Ponce

Dự đoán: 3-0


T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm