Bóng đá SEA Games ngày 3/5: HLV U22 Singapore chỉ ra sự khác biệt giữa U22 Việt Nam và Thái Lan

03/05/2023 19:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá SEA Games ngày 3/5: HLV U22 Singapore chỉ ra sự khác biệt giữa U22 Việt Nam và Thái Lan

HLV U22 Singapore chỉ ra sự khác biệt giữa U22 Việt Nam và Thái Lan

Sau trận đấu, HLV trưởng U22 Singapore Philippe Aw thừa nhận U22 Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng: "Chúng tôi đã có những thay đổi so với trận đấu với U22 Thái Lan. Toàn đội nhận ra U22 Việt Nam chơi với hàng phòng ngự 3 người và muốn gây áp lực vào vị trí đó. 

ĐT U22 Việt Nam chủ động sử dụng bóng dài chuyền về cuối phần sân của U22 Singapore, khiến hàng thủ của chúng tôi bị lùi sâu ở phần sân nhà. Dù sao thì U22 Việt Nam là đội bóng mạnh hơn, chúng tôi hiểu được điều đó, họ xứng đáng giành chiến thắng nhưng các học trò của tôi đã không bỏ cuộc".

Nhận xét về U22 Thái Lan  và U22 Việt Nam, HLV Philippe Aw cho biết: "Có sự khác biệt giữa 2 đội. U22 Việt Nam thường dồn bóng vào cuối sân để triển khai bóng cũng như chuyển đổi trạng thái tốt. Trong khi đó, U22 Thái Lan phối hợp nhóm, đan bóng để tìm kiếm khoảng trống của đối phương".

Trước đó, ở lượt trận ra quân, U22 Singapore cũng đã để thua đối thủ U22 Thái Lan với tỷ số 1-3.

Bóng đá SEA Games ngày 3/5: HLV U22 Singapore chỉ ra sự khác biệt giữa U22 Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 1.

HLV U22 Singapore chỉ ra sự khác biệt giữa U22 Việt Nam và Thái Lan. ảnh Hoàng Linh

U22 Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng

U22 Việt Nam giành thắng lợi ấn tượng trước U22 Singapore tại lượt trận thứ 2 SEA Games 32 và kết quả này giúp thầy trò HLV Philippe Troussier vươn lên ngôi đầu bảng. U22 Việt Nam đã có trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận và tạm thời chiếm ngôi đầu bảng B SEA Games 32. U22 Việt Nam đã ghi được 5 bàn thắng và để lọt lưới 1 bàn.

Ở lượt trận tiếp theo, đối thủ của U22 Việt Nam là U22 Malaysia. Sau 2 lượt trận đầu tiên, ĐT U22 Việt Nam sẽ nghỉ lượt tiếp theo và sẽ thi đấu trở lại ngày 8/5 với đối thủ U22 Malaysia. 

Chia sẻ về 2 chiến thắng đã qua, ông Troussier cho biết: "Trên lý thuyết Lào và Singapore không phải đối thủ mạnh. Chúng ta còn đối đối đầu U22 Malaysia, Thái Lan, hay Indonesia ở bảng đấu còn lại. U22 Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối đầu với những đội bóng mạnh".

Bóng đá SEA Games ngày 3/5: HLV U22 Singapore chỉ ra sự khác biệt giữa U22 Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 3.

U22 Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng. ảnh Hoàng Linh

U22 Việt Nam đã tuân thủ đấu pháp

HLV Philippe Troussier bày tỏ sự hài lòng khi U22 Việt Nam đã tuân thủ đấu pháp ở trận thắng U22 Singapore: "Tôi hài lòng với cách cầu thủ tuân thủ đấu pháp. Trận đấu bắt đầu 16h00, tôi biết rằng nếu không kiểm soát được bóng thì sẽ phải chạy nhiều, mất sức.  Các cầu thủ đã phối hợp, triển khai lối chơi. 

Dù tình hình nhiệt độ, sân bãi khiến tốc độ trận đấu chưa cao, nhưng toàn đội đã duy trì đến phút cuối để tổ chức đội hình chặt chẽ. Họ đã có động thái kiểm soát nhịp độ, phối hợp hợp lý, tìm kiếm cơ hội để triển khai lối chơi. Tôi muốn toàn đội cần chính xác hơn ở những tình huống cuối cùng. Nếu làm được như vậy, chúng ta có thể ghi được nhiều bàn hơn.

Toàn đội mới tập luyện, trải qua cách chơi mới thời gian gần đây, họ cần chủ động triển khai lối chơi với quá bóng trong chân. Họ cần thu về những bài học thông qua thực chiến. Nhiều thời điểm họ không bình tĩnh, đưa ra quyết định vội vàng hoặc sai thời điểm, đó là điểm cần cải thiện. 

Nhưng nhìn chung, chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu và có thể ghi thêm bàn thắng. Cải thiện từng bước một, không thể kỳ vọng có thể trơn tru, mượt mà. Tôi cần các em nhận ra toàn đội có thể thực hiện được lối chơi này, và cần tin tưởng vào điều đó".

Bóng đá SEA Games ngày 3/5: HLV U22 Singapore chỉ ra sự khác biệt giữa U22 Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 4.

U22 Việt Nam đã tuân thủ đấu pháp. ảnh Hoàng Linh

Tuyển nữ Việt Nam chơi chưa tốt

Dù thắng Malaysia 3-0 nhưng HLV Mai Đức Chung thừa nhận tuyển nữ Việt Nam chơi chưa tốt.

"Trận đầu tiên tuyển nữ Việt Nam chơi chưa tốt, cầu thủ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Yếu tố thời tiết cũng ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng hoạt động trong cường độ cao của đội. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn ở những trận sau. 

Đây chưa phải đội hình mạnh nhất của tuyển nữ Việt Nam vì chúng tôi chọn chiến thuật và đấu pháp riêng cho từng đối thủ cụ thể. Mục tiêu quan trọng nhất trận này là giành 3 điểm, không ai chấn thương hay thẻ phạt. Khi đội dần phục hồi, quen với thời tiết, mọi thứ sẽ tốt hơn".

Đánh giá về màn trình diễn của Huỳnh Như, HLV Mai Đức Chung nói: "Huỳnh Như cũng như các cầu thủ khác của đội. Như đang quen thời tiết mát mẻ ở châu Âu, về đây gặp thời tiết nắng nóng, đương nhiên không thể kịp thích nghi trong vài ngày hội quân. Việc Huỳnh Như bỏ lỡ cơ hội là điều đáng tiếc nhưng tôi hy vọng cô ấy sẽ hoạt động tốt hơn, có phong độ cao hơn ở những trận sau".

Bóng đá SEA Games ngày 3/5: HLV U22 Singapore chỉ ra sự khác biệt giữa U22 Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 5.

Tuyển nữ Việt Nam chơi chưa tốt. ảnh Hoàng Linh



An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm