Tuyển Pháp đóng cửa với Benzema: Tiếc lắm, thương lắm, nhưng vẫn phải loại!

12/12/2015 14:27 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - LĐBĐ Pháp (FFF) đã quyết định khép cánh cửa vào ĐTQG với Karim Benzema, bất chấp việc anh đang có phong độ tuyệt vời, và là một trong những cầu thủ quan trọng nhất ở Real Madrid.

Đây là tiếc nuối lớn của nhiều người, và những ai yêu đội Pháp cũng như Benzema chỉ biết hy vọng sớm có quyết định từ cơ quan chức năng, liên quan đến sự cố Valbuena.

Hai mặt Benzema

Trang chủ Real Madrid vừa đăng một bài về Benzema, và khen ngợi anh đang có giai đoạn hiệu quả nhất trong sự nghiệp. Khi bài viết ấy vừa được đăng tải, thì từ nước Pháp có quyết định không gọi Benzema vào ĐTQG. Quyết định của FFF đã chấm dứt những cuộc tranh luận trong thời gian qua, về việc Benzema có xứng đáng được khoác áo Les Bleus hay không. Trước đó, thực tế HLV Didier Deschamps cũng đã loại anh khỏi kế hoạch.

Những cáo buộc liên quan đến việc dùng clip sex tống tiền Valbuena khiến Benzema bị xem như một ác quỷ đúng nghĩa. Vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào từ cảnh sát Pháp, và cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Ở hướng ngược lại, Benzema thực sự là một ngôi sao trên sân cỏ.

Dính nghi án tống tiền clip sex của Valbuena, Benzema không được dự EURO 2016

Dính nghi án tống tiền clip sex của Valbuena, Benzema không được dự EURO 2016

Dính vào nghi án tống tiền clip sex đồng đội Mathieu Valbuena, tiền đạo Karim Benzema đã bị LĐBĐ Pháp dọa loại khỏi đội hình dự EURO 2016.

Kể từ sau trận “Kinh điển” thua Barca 0-4, Real đang trở lại và Benzema có dấu ấn lớn. Mới đây, trong trận thắng 8-0 của Real trước Malmoe, nếu như Cristiano Ronaldo lập kỷ lục ghi 11 bàn vòng bảng, thì Benzema đi vào lịch sử theo nghĩa khác. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 2 cú hat-trick hoàn hảo trên sân chơi danh giá này. Hat-trick hoàn hảo là khái niệm được dùng khi một cầu thủ ghi 3 bàn bằng chân phải, chân trái và đầu. Benzema mở tỷ số vào lưới Malmo bằng chân trái, trước khi đánh đầu rồi khép lại trận đấu với cú sút chân phải.

5 bàn thắng trong 2 trận gần nhất thực sự là điểm nhấn tích cực từ Benzema, sau thời gian chấn thương và sống chung với những lời chỉ trích. Có vẻ như chính khó khăn trong cuộc sống đang giúp Benzema thi đấu khát khao hơn.

Khoảng trống cho tuyển Pháp

Benzema từng dính bê bối mại dâm trẻ vị thành niên, giờ là tống tiền đồng đội. Anh cũng từng trải qua khoảng thời gian 1.000 phút không ghi bàn cho tuyển Pháp. Nhưng thực tế, phía sau những rắc rối ấy là một Benzema rất quan trọng với màu áo Lam. “Cậu ấy là cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Pháp”, một nhận xét của Deschamps về Karim.

Trong kỷ nguyên Deschamps, Benzema là một trụ cột. Sự hiện diện của Benzema luôn giúp Pháp có các cách tiếp cận trận đấu khác nhau. Đó có thể là 4-3-3, 4-2-3-1 hay 4-1-4-1. Benzema đang có 27 bàn cho Pháp, con số cao hơn bất kỳ tuyển thủ Pháp nào hiện đang thi đấu. Trong những lúc không ghi bàn, vai trò của Benzema cũng rất quan trọng. Nói cách khác, Benzema như một chìa khóa vạn năng trong chiến thuật mà Deschamps xây dựng.

FFF đã đúng khi loại Benzema, và chỉ cho phép anh trở lại sau khi có quyết định cuối cùng từ cơ quan luật pháp (tất nhiên là trong trường hợp vô tội). Từ nay đến khi Benzema có thể trở lại, Pháp có một khoảng trống lớn trong đội hình. Giroud vừa giúp Arsenal làm nên cuộc trỗi dậy ngoạn mục ở sân chơi Champions League. Antoine Griezmann là thủ lĩnh hàng công Atletico. Nhưng họ không phải các cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn với Les Bleus. Đặc biệt là Griezmann mang hình ảnh trái ngược so với những gì anh làm cho Atletico.

Anthony Martial thì mới chỉ dừng lại ở mức một tài năng trẻ. Anh phù hợp với U21 hơn là ĐTQG. Phong độ mà Martial thể hiện trong màu áo Man United cùng những lần anh được Deschamps sử dụng là điển hình.

Không thể nói FFF đã sai lầm. Nhưng rõ ràng Pháp đang mất đi một thứ vũ khí quan trọng khi chuẩn bị cho hành trình tìm kiếm ngôi vương châu Âu trên sân nhà.

2 Benzema là cầu thủ duy nhất ghi 2 cú hat-trick hoàn hảo ở Champions League. Trước Malmo, anh từng làm điều tương tự vào lưới Auxerre.

27 Benzema đã ghi 27 bàn cho Pháp, thành tích tốt nhất trong số các cầu thủ đang thi đấu.

9 Năm 2014 là thời điểm bùng nổ nhất trong màu áo ĐTQG của Benzema, khi anh ghi 9 bàn.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm