SỐC: Di Maria lĩnh án tù 1 năm vì trốn thuế

21/06/2017 22:32 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) – Đích thân Di Maria đã lên tiếng thừa nhận hành vi trốn thuế, khi còn đang khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Anh sẽ bị phạt, và tuyên án một năm tù treo.

Mới đây, tiền vệ mang áo số 11 của PSG đã thừa nhận hành vi trốn thuế khi còn khoác áo Real Madrid, trong 2 năm 2012 và 2013. Tổng số tiền mà anh đã trốn thuế là 1,14 triệu bảng.

Chú thích ảnh
Di Maria thừa nhận hành vi trốn thuế, nhận án tù treo 1 năm

Cụ thể, Di Maria đã nhượng quyền kinh doanh hình ảnh của mình cho Sunpex Corporation Inc, một công ty có trụ sở tại Panama, được thành lập bởi MIM & Polaris tại Ireland. Do đó, anh sẽ chỉ đóng thuế thu nhập theo biểu thuế của Ireland. Hành vi này được coi là phạm pháp đối với Tây Ban Nha.

NÓNG: Đến lượt Jose Mourinho bị cáo buộc trốn thuế

NÓNG: Đến lượt Jose Mourinho bị cáo buộc trốn thuế

Nhà chức trách Tây Ban Nha vừa bất ngờ cáo buộc Jose Mourinho đã trốn thuế trong khoảng thời gian ông dẫn dắt Real Madrid.

Tội danh trên đã khiến Di Maria bị Tòa án Tối cao Tây Ban Nha tuyên án phạt 1 năm tù, kèm theo 1,76 triệu bảng tiền phạt. May thay, ở Tây Ban Nha, án phạt tù dưới 2 năm sẽ được hưởng án treo đối với những người chưa có tiền án hình sự trước đó, tương tự như với trường hợp của Lionel Messi.

Chú thích ảnh
Mourinho mới đây cũng bị cáo buộc trốm thuế

Cách gian lận của Di Maria cũng khá giống với trường hợp của Cristiano Ronaldo và Jose Mourinho, khi giao hình ảnh của mình cho những công ty có trụ sở tại các “thiên đường thuế”. Nếu như Ronaldo gây xôn xao dư luận trong tuần vừa rồi với cáo buộc trốn 14,7 triệu euro tiền thuế, thì HLV Mourinho mới đây cũng đã gây sốc bằng tin đồn ông cũng từng gian lận thuế trong thời gian dẫn dắt Los Blancos, với khoản tiền thuế là 3,3 triệu euro.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm