PSG trong những đổi thay: Ai sẽ thay thế Mauricio Pochettino?

22/06/2022 20:18 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Nghe có vẻ khó tin, nhưng câu chuyện đã kết thúc. 18 tháng sau khi đến Paris Saint-Germain với tư cách là một HLV đầy tham vọng, và tròn 20 năm sau khi làm đội trưởng CLB, giai đoạn thứ hai của Mauricio Pochettino ở Paris sắp kết thúc một cách buồn bã.

Bóng đá hôm nay 22/06: MU 90% có De Jong, U19 Malaysia gọi sao trẻ từ châu Âu

Bóng đá hôm nay 22/06: MU 90% có De Jong, U19 Malaysia gọi sao trẻ từ châu Âu

Bóng đá hôm nay 22/06: MU 90% giành được De Jong, U19 Malaysia triệu tập cầu thủ chơi bóng ở châu Âu, Man City ra giá 100 triệu euro cho Bernardo Silva.

Cuộc tái hợp đã không thành công và nhiệm kì của Pochettino sẽ mãi mãi mang theo cảm giác khủng khiếp về "những gì có thể đã xảy ra". Quá nhiều vấn đề đã biến khoảng thời gian đẹp đẽ, lãng mạn thành một cuộc hôn nhân khó khăn và đôi khi không hề thoải mái.

Chuyện gì đã xảy ra?

Để thành công ở Paris, ông phải là một HLV giỏi, điều này chắc chắn áp dụng cho Pochettino, nhưng ông cũng phải là một người có khả năng giao tiếp, vốn lại không phải là sở trường của Pochettino. Đội bóng cũng phải chơi tốt. Họ không chỉ thắng, mà thắng có phong cách và điều này cũng không phải là trường hợp của ông trong suốt thời gian ở Parc des Princes. Trên tất cả những mối quan tâm trên sân, người HLV cũng cần phải khéo léo đối phó với các vấn đề mang tính chính trị trong CLB. Buồn thay, đó cũng là thất bại của ông.

Phải thừa nhận Pochettino gặp khó khăn trong môi trường này, cũng như các HLV khác của PSG (đặc biệt là Unai Emery và Thomas Tuchel) trước ông. Pochettino không có mối quan hệ tốt với cựu Giám đốc thể thao Leonardo. Với vai trò của họ ở CLB, mối quan hệ của họ cần phải vững chắc, nhưng Pochettino đã được ông chủ Tamim bin Hamad Al Thani chọn, chứ không phải Leonardo, và cặp đôi này không bao giờ thực sự ăn ý. Nhưng trọng tâm của vấn đề nằm ở chỗ, họ là một người Argentina và một người Brazil, với cách nhìn nhận bóng đá rất khác nhau.

Một trong những lí do lớn nhất dẫn đến sự căng thẳng đó là Pochettino chưa bao giờ cảm thấy ông kiểm soát được phòng thay đồ của mình. Đã có lúc ông muốn hành động mạnh mẽ sau khi một cầu thủ đội 1 không tôn trọng các quy tắc. Cả hai lần, ông đều được bảo là “thôi đi”. Rõ ràng, thật khó quản lý bất kì đội bóng nào nếu anh không có quyền, thậm chí còn hơn thế trong phòng thay đồ của PSG này, khi quyền lực của các ngôi sao như Neymar, Mbappe hay Messi quá lớn.

Chú thích ảnh
Mauricio Pochettino đã có 18 tháng đầy thất vọng ở sân Parc des Princes

Tuy nhiên, thất bại của Pochettino cũng là do màn trình diễn tệ hại trên sân cỏ. PSG đã vô địch Ligue 1, nhưng những con số không thuyết phục như vốn thấy: 86 điểm, ghi 90 bàn và 36 thủng lưới. Để so sánh, họ có 91 điểm vào năm 2019, 93 điểm vào năm 2018, 87 điểm khi xếp thứ hai sau AS Monaco của Kylian Mbappe vào năm 2017, 96 điểm vào năm 2016, 83 điểm vào năm 2015 và 2013, và 89 điểm vào năm 2014. Trong những mùa giải đó, họ ghi được nhiều bàn thắng hơn và bị thủng lưới ít hơn.

Họ cũng hiếm khi chơi thứ bóng đá hấp dẫn với chỉ đạo chiến thuật rõ ràng, trong đó có thất bại bẽ bàng tại Bernabeu trước Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League (khi dẫn trước 2-0 với 30 phút còn lại và sau đó thua sốc 2-3), và sự thụ động hoàn toàn của HLV khi đối mặt với nghịch cảnh đêm đó. Rồi họ bị loại khỏi Cúp quốc gia Pháp, giải đấu mà PSG đã vô địch 5 năm liên tiếp trước đó, khi thua Nice tại Parc des Princes ở vòng 1/8. Trận thua ấy cũng thể hiện sự kém cỏi, cũng như thất bại trước Lille ở Trophee des Champions, Siêu cúp Pháp.

Ngoài ra là thành tích sân khách cực kì tệ hại. PSG đã không thắng bất kì đội nào trong số 9 đội hàng đầu tại Ligue 1 mùa trước, thua Monaco, Rennais, Nantes và Nice, trong khi hòa Marseille, Lyon, Lens và Strasbourg. Với một đội hình toàn những siêu sao như Lionel Messi, Neymar và Mbappe, điều đó đơn giản là chưa đủ.

Ai sẽ đến PSG: Galtier hay Zidane?

Sau câu chuyện về Mbappe, kết thúc với việc ngôi sao người Pháp kí hợp đồng mới, vấn đề giờ xoay quanh việc ai sẽ là người kế nhiệm Pochettino.

Hiện tại, có hai ứng cử viên là Zinedine Zidane và Christophe Galtier. Zidane, người sẽ bước sang tuổi 50 vào ngày mai, là một giấc mơ của tiểu vương Qatar. Cựu ngôi sao của đội tuyển Pháp và Real Madrid đáp ứng mọi yêu cầu và là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này. Tuy nhiên, Zidane vẫn chưa đồng ý đến Paris. Đúng hơn, anh đang để mắt đến chiếc ghế ở tuyển Pháp, có thể sẽ có vào tháng 12/2022, sau World Cup, và anh nhận thức rõ rằng dự án ở Paris rất khó khăn, khi các HLV thường gây thất vọng.

Hiện tại, không có khả năng đó sẽ là Zidane, nhưng cho đến khi anh dứt khoát nói "không", vẫn có hi vọng trong CLB rằng anh sẽ đảm nhận vai trò này. Sau tất cả, Zidane là Zidane: Anh đã có 3 chức vô địch Champions League liên tiếp (2016, 2017, 2018) và 2 danh hiệu La Liga (2017 và 2020) cùng Real Madrid, chưa kể anh còn có sức hút và khả năng giữ phòng thay đồ yên ổn.

Lựa chọn còn lại là Galtier, 55 tuổi, người đã giành chức vô địch Pháp cùng Lille vào năm 2021 và rất thân thiết với tân Giám đốc thể thao của PSG, Luis Campos. Theo báo chí Pháp, Galtier rất muốn ngồi vào chiếc ghế này và đã nói chuyện với Campos về việc tiếp quản. Ông là một trong những HLV người Pháp xuất sắc nhất hiện tại mặc dù có một mùa giải hơi thất vọng tại Nice, đứng thứ 5 về hiệu số bàn thắng bại và kết quả là rớt từ Europa League xuống Conference League.

Chú thích ảnh
Christophe Galtier, người nhiều khả năng sẽ thay Pochettino

Hai CLB vẫn chưa bắt đầu thảo luận với nhau, nhưng Nice được cho là đã đồng ý để Galtier ra đi và một thỏa thuận sẽ không mất quá nhiều thời gian để đàm phán. Tất nhiên, Galtier không nổi tiếng như Zidane, nhưng ông rất chăm chỉ và tập trung, có kĩ năng quản lí con người tuyệt vời, mặc dù lối chơi của ông (với 4-4-2 "cơ bản") có thể là một vấn đề đối với người hâm mộ PSG.

Pochettino sẽ đi đâu?

Sau nỗi thất vọng trên đất Pháp, Pochettino muốn trở lại Anh. Ông hiện đang ở London, nơi vợ ông đã ở đó trong thời gian ông ở Paris. Một trong những người con trai của ông, Sebastiano, là HLV thể lực trong đội ngũ PSG của ông và cũng sẽ bị sa thải, trong khi người còn lại, Maurizio, gần đây chơi cho Watford, nhưng đã được giải phóng khi đội bóng này tụt hạng Premier League.

Lí tưởng cho nhà Pochettino là Mauricio tìm được một đội bóng ở Premier League. Thực tế ông mơ ước dẫn dắt MU, nhưng họ đã chọn Erik ten Hag của Ajax để thay thế, và như thế, Pochettino có rất ít lựa chọn trong nhóm Big Six khi tất cả đều đã ổn định lực lượng. Trong trường hợp này, liệu ông có chấp nhận một CLB nhỏ hơn như Leicester hoặc Newcastle, nếu một trong hai vị trí sẵn có hay không? Liệu ông có đợi Antonio Conte rời Tottenham để trở lại? Vào lúc này, khả năng đó là rất khó xảy ra.

Còn ở phần còn lại của châu Âu thì sao? Tây Ban Nha là một khả năng lớn, vì danh tiếng của ông vẫn còn cao. Trong quá khứ, Pochettino đã nhiều lần gặp và nói chuyện với Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid. Họ hiểu rõ về nhau, và đối với thời hậu Carlo Ancelotti, cái tên Pochettino chắc chắn sẽ có mặt trên bàn nếu ông vẫn đang tìm việc. Quãng thời gian khó khăn ở PSG sẽ không làm hoen ố hình ảnh của ông nhưng cũng chẳng nâng tầm được.

Pochettino chắc chắn sẽ nhận được một số đề nghị thực sự tốt trong thời gian tới. Liệu những đề nghị ấy sẽ đến sớm nhất vào mùa Hè này?

Việc HLV Mauricio Pochettino rời PSG đang gặp một số vấn đề xung quanh tiền bồi thường. Theo tờ AS thì đội bóng Pháp phải bồi thường cho Pochettino số tiền khoảng 17 triệu bảng, nhưng PSG đang không muốn trả con số này. Được biết thì năm 2019, Tottenham từng phải bồi thường cho Pochettino số tiền 19,5 triệu bảng.

Mạnh Hào (theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm