Húc vỡ mũi Thiago Motta, Brandao bị cấm thi đấu

22/08/2014 08:35 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền đạo Brandao của Bastia đang đối mặt với án cấm dài hạn vì cú thiết đầu công nhằm vào Thiago Motta. Sự cố này khiến cầu thủ của PSG bị gãy mũi.

Như đã biết, trong trận đấu thuộc Ligue 1 hôm thứ Bảy tuần trước, Brandao của Bastia đã cố ý húc đầu vào Thiago Motta của PSG khi bước vào đường hầm sau thất bại 0-2 của đội bóng. PSG sau đó xác nhận Motta đã bị gãy mũi, gọi hành động của cầu thủ Bastia là “thủ ác”.

Phía PSG cho biết không đâm đơn kiện Brandao. Riêng nạn nhân Motta cũng không muốn kiện người đồng hương Brandao. Tuy nhiên, với hành động phi thể thao trên của Brandao, cơ quan chủ quản của các giải bóng đá Pháp không thể ngồi yên. Ngày hôm qua, ban tổ chức các hạng đấu chuyên nghiệp Pháp (LFP) đã ra quyết định cấm thi đấu đối với Brandao cho tới khi mở phiên điều trần vào ngày 18/9 tới, chờ bản án cuối cùng.


Thiago Motta (trái ảnh) vỡ mũi sau cú thiết đầu công của Brandao

“Ủy ban kỷ luật đã báo cáo về vụ việc, đó là một hành động vô cùng nguy hiểm. Brandao sẽ bị đình chỉ thi đấu tới ngày 18/8 tới, khi phiên điều trần diễn ra với sự tham dự của tất cả các bên liên quan”- thông báo của LFP cho biết.

Theo luật của Liên đoàn bóng đá Pháp, với hành động trên, Brandao có khả năng bị cấm thi đấu từ 1 tới 2 năm. Ở mùa giải trước khi còn khoác áo St-Etienne, Brandao cũng đã bị cấm thi đấu 4 trận vì giật cùi chỏ vào mặt tiền vệ Cabaye của PSG. Brandao mới chuyển đến Bastia trong mùa Hè qua theo dạng chuyển nhượng tự do.

K.Đ
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm