Cavani: ‘Tôi chẳng cần phải làm bạn với Neymar’

18/10/2017 20:47 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) – Trong một chia sẻ mới đây với truyền thông Pháp, tiền đạo Edinson Cavani đã lên tiếng về mối quan hệ giữa anh và người đồng đội siêu sao Neymar.

Cách đây ít lâu, tên của NeymarCavani đã xuất hiện trên khắp các mặt báo. Nhưng không phải vì công lao to lớn gì với PSG, mà bởi xung đột xoay quanh một quả penalty. Tân binh người Brazil muốn thực hiện cú đá phạt, nhưng ngặt nỗi, đàn anh người Uruguay cũng muốn thực hiện. Rốt cục thì Cavani phải chịu thua, và cả hai đã mặt nặng mày nhẹ với nhau suất nhiều ngày sau đó.

Chú thích ảnh
Neymar và Cavani từng xung đột vì một quả penalty

Đến bây giờ, những tưởng mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng, thì mới đây, trước thềm chuyến làm khách đến Anderlecht, Cavani đã chia sẻ với kênh SFR Sport rằng, sự cạnh tranh quan trọng hơn nhiều so với việc kết bạn với Neymar.

“Chuyện quả penalty xưa rồi. Điều đó quá bình thường trong bóng đá. Quan trọng nhất bây giờ là tìm ra được một giải pháp chung, và cùng làm việc với nhau như một đội bóng. Đó mới là điều tạo nên một tập thể vững mạnh.

Mang về nguồn thu khổng lồ, Neymar thực sự có ảnh hưởng lớn ở PSG

Mang về nguồn thu khổng lồ, Neymar thực sự có ảnh hưởng lớn ở PSG

Việc PSG bỏ ra 222 triệu euro mua Neymar đã đáng giá đến từng xu khi ngôi sao người Brazil liên tục mang về những khoản lợi cho đội bóng.

Chúng tôi cần phải trở thành một đội bóng có sức cạnh tranh với mọi CLB. Chúng tôi không cần thiết phải trở thành những người bạn, không cần phải trở thành gia đình. Tất cả phải tỏ ra chuyên nghiệp trên sân, và tập trung 100% phong độ. Bên ngoài sân cỏ, mỗi người có một cuộc sống riêng, một suy nghĩ riêng”.

Trước đó, để giải quyết mâu thuẫn giữa 2 tiền đạo chủ lực, BLĐ đội bóng nước Pháp đã có ý định tặng Cavani 1 triệu euro để “mua” quyền đá phạt về cho Neymar. Tuy nhiên, tiền đạo người Uruguay đã từ chối thẳng thừng.

Chú thích ảnh
Cavani khẳng định, trong bóng đá chuyên nghiệp không cần tới bạn bè

“Giành chiến thắng mới là ưu tiên số 1. HLV phải là người quyết định cái gì là tốt cho đội bóng. Tôi nghĩ rằng, ông ấy sẽ tìm ra giải pháp thôi, và khi ông ấy thực hiện lựa chọn, nó sẽ là như vậy. Còn cậu ta (Neymar) có nghe theo hay không, thì tôi không biết nữa”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm